Tin 24h ngày 31/5/2025
![]() |
Tổng thống Donald Trump |
Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tăng thuế quan với thép nhập khẩu lên 50%
Phát biểu tại thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania (Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ áp dụng mức tăng 25%. Chúng tôi sẽ tăng thuế thép vào Mỹ từ 25% lên 50%, điều này sẽ bảo vệ ngành công nghiệp thép ở đất nước chúng tôi hơn nữa".
Đầu tuần này, tòa án liên bang Mỹ ra phán quyết cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền đơn phương áp thuế toàn cầu. Các biện pháp thuế quan do ông Trump công bố hồi đầu tháng 4 đối với hơn 50 đối tác thương mại của Mỹ đi ngược với luật pháp, đồng thời dẹp bỏ biện pháp này vĩnh viễn.
Phán quyết này được đưa ra trong vụ kiện của một nhóm 5 doanh nghiệp nhỏ cho rằng biện pháp thuế quan của Tổng thống là sự tranh giành quyền lực chưa từng có.
Tòa án cũng chặn mức thuế trả đũa đối với sản phẩm từ 185 quốc gia và khu vực mà ông Trump công bố vào ngày 2/4, cũng như mức thuế trước đây áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc và Mexico. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án không áp dụng đối với thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô, thép và nhôm.
Trong khi đó, hôm 29/5, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết có 3 thỏa thuận thương mại gần hoàn tất và bày tỏ lạc quan về việc đạt thêm nhiều thỏa thuận khác, bất chấp phán quyết của Toà án Thương mại Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, ông Hassett thông tin: “Có rất nhiều thỏa thuận đang tiến hành. Và có 3 thỏa thuận cơ bản gần như hoàn tất".
Ông Hassett cũng bác bỏ phán quyết của Tòa án Thương mại Mỹ và gọi đó là quyết định của "những thẩm phán hoạt động chính trị". Ông bày tỏ tin tưởng chính quyền sẽ thắng trong quá trình kháng cáo.
Theo ông Hassett, chính quyền tin nhiều quốc gia sẽ mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ trong một hoặc hai tháng tới.
"Nếu có những trục trặc nhỏ do các quyết định của những thẩm phán hoạt động chính trị thì bạn không nên lo lắng và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán", ông Hassett nói.
Giá vàng hôm nay, 31-5: Bất ngờ lao dốc
![]() |
Giá vàng thế giới bất ngờ sụt giảm do tác động từ bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
Đầu ngày 31-5, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 3.290 USD/ounce, giảm 15 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.305 USD/ounce).
Nguyên nhân chính khiến giá vàng lao dốc được cho là bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump, trong đó ông tuyên bố sẽ không còn thân thiện trong chính sách thương mại với Trung Quốc. Tuyên bố này đã gây rung lắc nhẹ trên thị trường chứng khoán, gián tiếp tác động đến giá vàng.
Trước đó, vào ngày 30-5, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ đã chấp thuận lệnh hoãn thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới, vốn ngăn chặn các mức thuế quan khẩn cấp do Tổng thống Trump áp đặt đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu.
Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều câu hỏi về thẩm quyền áp dụng thuế quan của Tổng thống Trump. Do đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại giá vàng sẽ biến động khó lường nên tranh thủ bán ra để thu hồi vốn, khiến giá vàng thế giới sụt giảm.
Tại Việt Nam, vào cuối ngày 30-5, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 118,5 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi giá vàng nhẫn đạt 114 triệu đồng/lượng.
1kg vàng bằng bao nhiêu tiền?
Cây vàng, lượng vàng hay chỉ vàng là những khái niệm quen thuộc khi giao dịch vàng, nhưng không nhiều người biết 1kg vàng là bao nhiêu tiền.
Tại Việt Nam, cây (lượng), chỉ là những đơn vị đo khối lượng vàng phổ biến, hiếm khi dùng đến đơn vị kg như hàng hóa thông thường.
Theo đơn vị đo lường quốc tế:
1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37,5 gam
1kg = 1.000 gam
Theo đó, 1kg vàng xấp xỉ bằng 26 cây vàng 6 chỉ 6 phân
Nếu là vàng miếng, áp dụng mức giá 116 - 118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), 1kg vàng (mua vào) = (26 X 116 triệu đồng) + (6 X 11,6 triệu đồng) + (6 X 1,16 triệu đồng) = 3.092.560.000 đồng.
1kg vàng (bán ra) = (26 X 118,5 triệu đồng) + (6 X 11,85 triệu đồng) + (6 X 1,185 triệu đồng) = 3.159.210.000 đồng.
Nếu là vàng nhẫn, áp dụng mức giá 111 - 114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), 1kg vàng (mua vào) = (26 X 111 triệu đồng) + (6 X 11,1 triệu đồng) + (6 X 1,11 triệu đồng) = 2.959.260.000 đồng
1kg vàng (bán ra) = (26 X 114 triệu đồng) + (6 X 11,4 triệu đồng) + (6 X 1,14 triệu đồng) = 3.039.240.000 đồng
Như vậy, 1kg vàng hiện có giá tương đương khoảng từ 2,9 - 3,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên đây chỉ là con số tương đối. Mức giá chính xác phụ thuộc vào thời điểm giá vàng niêm yết, loại vàng, cửa hàng thu mua....
Những lưu ý khi mua vàng
Để mua được loại vàng phù hợp với nhu cầu và đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cần chú ý những điểm sau:
Chọn thương hiệu uy tín: Nên mua vàng tại các thương hiệu uy tín, có đầy đủ giấy tờ kiểm định sản phẩm kèm chính sách bảo hành tốt để tránh mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.
Theo dõi giá vàng: Giá vàng thường xuyên biến động nên cần theo dõi giá vàng để xác định thời điểm mua - bán tốt nhất.
Kiểm tra giấy tờ sản phẩm: Vàng bán ra thường đi kèm giấy kiểm định chất lượng, hàm lượng vàng nguyên chất...Do đó, hãy yêu cầu bên bán cung cấp đủ giấy tờ.
Tổng rà soát SIM rác để ngăn chặn lừa đảo
![]() |
Tổng rà soát SIM rác để ngăn chặn lừa đảo |
Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh SIM rác, tài khoản ngân hàng rác vẫn là công cụ “tiếp tay” cho tội phạm mạng thì việc triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm là vô cùng cần thiết và cấp bách. Và các nhà mạng lớn hiện cũng đang vào cuộc thực hiện chủ trương này.
Thời gian qua, hàng loạt người dân trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi, từ giả danh công an, tòa án đến mời gọi đầu tư, nhận quà trúng thưởng… Chỉ cần một cuộc gọi từ số lạ, một đường link giả mạo, tiền trong tài khoản của người dùng có thể "bốc hơi" chỉ sau vài phút.
Đáng lo ngại, phần lớn các số điện thoại và tài khoản nhận tiền đều là SIM rác, tài khoản đứng tên người khác khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết và xử lý. Hiện nay, dù đã có nhiều quy định siết chặt nhưng vẫn dễ dàng mua được SIM rác trên mạng, thậm chí được kích hoạt sẵn với thông tin giả, thông tin không chính xác.
Tương tự, tài khoản ngân hàng cũng được cho thuê, mua bán tràn lan “tiếp tay” cho việc chuyển tiền lừa đảo, đánh bạc, cá độ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại để tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nhà mạng đã đồng loạt triển khai chiến dịch tổng rà soát SIM điện thoại trên toàn quốc với mục tiêu loại trừ SIM rác, góp phần ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến.
Thông tin từ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, nhà mạng đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động rà soát, ban hành các chính sách quản lý thuê bao. Theo đó, các thuê bao phải có thông tin trùng khớp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mỗi khách hàng chỉ được hòa mạng mới tối đa 3 thuê bao/giấy tờ; khách hàng đấu nối từ thuê bao thứ 2 trở lên phải có xác thực OTP từ thuê bao đã đứng tên trước đó. Đặc biệt, MobiFone cũng đã chủ động rà soát chặn các thuê bao phát triển mới nhưng không lắp SIM vào máy để hoạt động, không phát sinh cước hoặc không phát sinh các giao dịch; chủ động rà soát trên kênh phân phối, cập nhật danh sách các SIM thuê bao “nghi ngờ” là SIM đăng ký sẵn thông tin thuê bao để khóa, chặn, cắt.
Nhà mạng VinaPhone cũng đã chủ động tiếp nhận và phân tích thông tin từ các nguồn dữ liệu, các kênh thông tin từ các đầu số tiếp nhận phản ánh của người dùng về tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các kênh khác nhằm nhận diện các thuê bao có dấu hiệu là SIM rác. Tại khu vực biên giới, các thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo được xác minh thông qua các cuộc gọi trực tiếp, video call sẽ bị khóa tạm thời nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Cùng với đó, VinaPhone tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin đối với các thuê bao trả sau có dữ liệu không khớp với thông tin trên hệ thống, áp dụng OTP với các trường hợp phát triển mới mà thông tin thuê bao đang sử dụng nhiều SIM, áp dụng các biện pháp video call để rà soát và hậu kiểm 100% thuê bao mới phát triển và chặn các thuê bao có dấu hiệu kích hoạt sẵn.
Ngoài ra, nhà mạng này còn tích cực đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích khách hàng là các doanh nghiệp chuyển đổi sang dịch vụ Voice brandname (giải pháp cuộc gọi thương hiệu) để khách hàng dễ dàng nhận diện đối tượng gọi; xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị vi phạm hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định dẫn đến việc tồn tại SIM rác.
Nhà mạng Viettel thì triển khai việc quản lý thông tin thuê bao bằng việc ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa, xác thực, rà soát và thu hồi SIM có dấu hiệu sai phạm để ngăn chặn SIM rác ngay từ gốc. Đặc biệt, Viettel đã ứng dụng AI chống lừa đảo qua hệ thống cảnh báo cuộc gọi lừa đảo VCall ID miễn phí trên MyViettel. Các thuê bao bị phản ánh có hành vi gian lận sẽ bị ngăn chặn sau xác minh; nhờ đó, hàng chục nghìn thuê bao có dấu hiệu lừa đảo đã bị chặn, số lượng phản ánh của khách hàng về các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo giảm mạnh.
Định hướng biên chế cán bộ, công chức của 34 tỉnh, 3.321 xã sau sáp nhập
![]() |
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà |
Theo định hướng bố trí biên chế của Ban Chỉ đạo, 23 tỉnh, TP sau sáp nhập cần nâng cao chất lượng đội ngũ theo lộ trình, cơ bản sau 5 năm tổng biên chế bảo đảm đúng quy định của cấp có thẩm quyền giao.
Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công văn 09 gửi UBND tỉnh, TP về định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, Ban Chỉ đạo định hướng bố trí biên chế cán bộ, công chức của 34 tỉnh, TP và 3.321 cấp xã sau sáp nhập.
Trung tâm hành chính công xã có 5 công chức
Cụ thể, đối với 11 tỉnh, TP không thực hiện sáp nhập, trên cơ sở biên chế được giao giai đoạn 2022 - 2026, chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh.
Đồng thời, các địa phương này cần rà soát, sắp xếp gắn cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp liên thông, không gián đoạn, hiệu lực và hiệu quả.
Đối với 23 tỉnh, TP sau sáp nhập, hợp nhất, công văn nêu rõ căn cứ nguyên tắc trên có thể kết hợp cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ theo lộ trình, cơ bản sau 5 năm tổng biên chế bảo đảm đúng quy định của cấp có thẩm quyền giao.
Sau sắp xếp ổn định, năm 2026, căn cứ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, các địa phương sẽ chủ động điều phối, cân đối, quyết định giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.
Còn với cấp xã (xã, phường, đặc khu), sau sáp nhập sẽ giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã mới. Đồng thời, rà soát, tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ.
Khung biên chế của một chính quyền cấp xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm biên chế khối đảng, đoàn thể và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) bố trí tại các vị trí cụ thể.
Theo đó, lãnh đạo HĐND gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch (trong đó có một chuyên trách). Lãnh đạo UBND gồm một chủ tịch, hai phó chủ tịch.
Hai ban của HĐND gồm hai trưởng ban do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiêm nhiệm, hai phó trưởng ban chuyên trách và hai công chức.
UBND có ba phòng chuyên môn, mỗi phòng có hai công chức lãnh đạo, quản lý chuyên trách và bốn công chức/phòng (tổng số 12 biên chế công chức).
Trung tâm Phục vụ hành chính công có một phó chủ tịch UBND kiêm giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, một phó giám đốc chuyên trách và năm công chức. Trong trường hợp thực hiện mô hình Trung tâm hành chính công một cấp do cấp tỉnh bố trí người làm việc cho phù hợp.
Mỗi cấp xã có 32 biên chế
Về tiêu chí xác định biên chế cán bộ, công chức cấp xã, Ban Chỉ đạo hướng dẫn mỗi cấp xã bình quân tạm thời bố trí 32 biên chế.
Đối với cấp xã có dân số từ trên 16.000 dân, theo công văn, nếu là xã, phường miền núi, vùng cao, cứ tăng 1.000 dân được bố trí thêm một biên chế công chức. Đối với xã, phường, đặc khu vùng khác cứ tăng 2.000 dân được bố trí thêm một biên chế công chức và bố trí không quá 50 biên chế xã và 70 biên chế phường, đặc khu.
Cấp xã không thực hiện sắp xếp thì khuyến khích không thành lập phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
Đối với đặc khu Phú Quốc (có diện tích lớn, dân số đông) thì được tổ chức không quá năm phòng chuyên môn và trước mắt, giữ nguyên số lượng biên chế hiện có. Sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định biên chế sau 5 năm thì đặc khu Phú Quốc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ để bảo đảm đúng số lượng quy định.
Trường hợp cấp xã có quy mô dân số lớn từ trên 60.000 dân thì được xem xét tổ chức thêm một phòng chuyên môn.
Đối với cấp xã không tổ chức phòng chuyên môn thì được tăng một phó chủ tịch UBND xã và bố trí chức danh cán bộ, công chức theo vị trí việc làm không quá 25 biên chế/xã (bao gồm cán bộ và công chức cấp xã). Đồng thời, điều chỉnh biên chế (so với biên chế tiêu chuẩn 32 biên chế/xã) cho cấp xã có dân số, diện tích lớn, phát triển kinh tế trọng điểm của địa phương.
“Năm 2026, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng khung tiêu chí xác định biên chế; căn cứ vào khung tiêu chí xác định biên chế đối với các xã, phường, đặc khu và tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao đối với từng địa phương” – Ban Chỉ đạo nêu rõ và đề nghị các địa phương chủ động quyết định việc điều phối, cân đối, quyết định giao biên chế đối với từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị hành chính, bảo đảm sau 5 năm sẽ giảm về số biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền.
Thu giữ số lượng lớn hàng giả tại Trung tâm thương mại Saigon Square
![]() |
Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã chia thành 6 tổ công tác, đồng loạt tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh lớn tại các khu vực khác nhau trong Trung tâm Thương mại Saigon Square, TP.HCM. |
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã chia thành 6 tổ công tác, đồng loạt tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh lớn tại các khu vực khác nhau trong Trung tâm Thương mại Saigon Square, TP.HCM.
Tại các điểm kinh doanh, các Tổ kiểm tra bước đầu ghi nhận hàng loạt sản phẩm bày bán mang các thương hiệu nổi tiếng, như: Đồng hồ Rolex, Longines, Patek Philippe; túi xách và ví của các hãng LV, Gucci, Dior, YSL, Celine, Goyard, Chanel, Hermès, Bottega Veneta, Prada; cùng nhiều mẫu mắt kính gắn nhãn Gucci, ... Tuy nhiên, toàn bộ các sản phẩm này đều có dấu hiệu giả mạo hàng chính hãng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.
Theo Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPT – đơn vị đại diện bảo hộ nhãn hiệu cho các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, BVLGARI, Chanel... phần lớn sản phẩm mà Đoàn kiểm tra đang xử lý có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được Công ty bảo hộ. Cụ thể, hàng hóa được kinh doanh tại một số gian hàng có bao bì không đúng quy chuẩn của hãng, đường chỉ may xộc xệch, không đều, thậm chí có chỉ thừa; logo hoặc chữ in trên sản phẩm bị nhòe, thiếu độ sắc nét. Đáng chú ý, các sản phẩm này được bày bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng.
Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều văn phòng Luật sư và các Công ty Luật đại diện Sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu cũng có mặt tại Saigon Square để nhận diện các dấu hiệu vi phạm của hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh. Do số lượng hàng hóa rất lớn, các Tổ công tác thuộc Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường phải kiểm đếm nhiều giờ và dự kiến, hàng hóa vi phạm lên tới hàng nghìn sản phẩm.
Theo ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, đây là một trong những vụ việc điển hình nằm trong tháng cao điểm do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai. Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh trong Trung tâm Thương mại Saigon Square.
Tương tự những lần kiểm tra trước, sự xuất hiện của lực lượng Quản lý thị trường ngay lập tức khiến nhiều tiểu thương tại các gian hàng vội vàng đóng cửa nhằm cản trở quá trình kiểm tra, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận và xử lý vi phạm. Điều này cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp và có dấu hiệu tái diễn dù đã được xử lý nhiều lần. Hoạt động kiểm tra tại Saigon Square sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới, bởi đây là khu vực trung tâm, thu hút lượng lớn du khách trong nước lẫn quốc tế khi đến TP.HCM.
Hà Nội: Gia tăng ca mắc sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19
![]() |
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 156 ca mắc Covid-19, tăng 1 ca so với tuần trước. |
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 23 đến 30/5, toàn thành phố ghi nhận nhiều ca mắc các bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19.
Mặc dù chưa xuất hiện ổ dịch lớn, nhưng tình trạng gia tăng ca bệnh rải rác tại hầu hết quận, huyện đang đặt ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch trong mùa hè.
Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với tuần trước (5 ca), nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 265 ca, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (711 ca), số mắc giảm rõ rệt.
Tuy nhiên, CDC Hà Nội cảnh báo số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng do đã bước vào giai đoạn cao điểm của mùa dịch. Hiện toàn thành phố mới ghi nhận 1 ổ dịch đã kết thúc, chưa phát hiện thêm ổ dịch mới trong tuần.
Tuần qua, Hà Nội có 175 ca mắc sởi, giảm nhẹ so với tuần trước (179 ca), không có ca tử vong. Dịch đang có xu hướng chững lại nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, đặc biệt ở nhóm trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi.
Tính từ đầu năm 2025, toàn thành phố đã ghi nhận 3.009 ca mắc, tăng vọt so với cùng kỳ năm 2024 (1 ca).
Sởi đã xuất hiện tại toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã, trong đó các địa phương có số ca cao gồm Long Biên (20), Hà Đông (18), Hoàng Mai (16), Cầu Giấy (12), Ba Đình (11). Nhóm tuổi mắc bệnh đa dạng, trong đó có tới 33% là trẻ dưới 1 tuổi – nhóm chưa đến độ tuổi tiêm vaccine.
Hà Nội ghi nhận thêm 163 ca mắc tay chân miệng, giảm 21 ca so với tuần trước. Dù số ca có xu hướng giảm nhẹ, nhưng dịch vẫn đang lưu hành tại 26 quận, huyện, với nhiều ca xuất hiện ở các trường mầm non và trong cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 2.624 ca mắc (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 1.393 ca), với 42 ổ dịch được ghi nhận, trong đó còn 2 ổ dịch đang hoạt động tại Nam Từ Liêm và Hoàng Mai. Trẻ em dưới 3 tuổi chiếm tới 95% tổng số ca bệnh.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 156 ca mắc Covid-19, tăng 1 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, toàn thành phố có 388 ca mắc, không có trường hợp tử vong. Mặc dù số ca thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (652 ca), nhưng xu hướng tăng liên tiếp trong 3 tuần gần đây khiến ngành y tế dự báo có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca bệnh trong thời gian tới.
Hai trường hợp uốn ván người lớn vừa được ghi nhận tại Chương Mỹ và Thạch Thất, nâng tổng số ca mắc uốn ván từ đầu năm lên 19 ca, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (8 ca). Đây là bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh hiệu quả bằng tiêm phòng đầy đủ.
Các bệnh truyền nhiễm khác như não mô cầu, viêm não Nhật Bản, ho gà chưa ghi nhận ca mắc mới trong tuần.
Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp giám sát 9 ổ dịch sốt xuất huyết cũ từ năm 2024 tại các địa bàn Hà Đông, Phúc Thọ, Đan Phượng và Thanh Oai.
Thời gian tới, công tác kiểm dịch tại sân bay quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục được siết chặt nhằm phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ, áp dụng biện pháp cách ly, xử lý kịp thời.
CDC Hà Nội cũng phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát ổ dịch cũ tại Đan Phượng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Đình và Thạch Thất; đồng thời tổ chức tập huấn phòng chống bệnh Dại tại huyện Chương Mỹ.
Tại tuyến quận, huyện, xã, các Trung tâm Y tế được yêu cầu duy trì giám sát ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, kêu gọi người dân chủ động tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung do ngành y tế triển khai, đặc biệt với các bệnh như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19 nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch trong mùa hè nắng nóng./.
Tin mới hơn


Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 28/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 24/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Tin 24h ngày 19/6/2024

Tin 24h ngày 16/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/18/17/croped/medium/dsc0090520250618174037.webp?rt=202507142240?250619122153)
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202507142240?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202507142240?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202507142240?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202507142240?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202507142240?250608094208)