Tạm giam nữ nhân viên văn phòng Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ tham ô 17 tỷ đồng

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án tham ô tài sản đối với một nữ nhân viên Văn phòng dự án thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng dự án Bắc Giang (địa chỉ ở Chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang). Đồng thời, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974, trú xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội “Tham ô tài sản”. Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Lý với vai trò là nhân viên Văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng tại dự án Green City. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền khoảng 17 tỷ đồng.

Trung ương họp bất thường đồng ý cho hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 30/12/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định biểu quyết, thống nhất để các nhân sự sau thôi giữ chức vụ: - Ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII. - Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/03/1959; quê quán tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; trình độ thạc sĩ Luật và Ngoại giao; ngoại ngữ: Tiếng Anh D; Tiếng Pháp C. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (5/2006-1/2009); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII,XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông Phạm Bình Minh được phân công làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp; ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân) và nhiều lĩnh vực liên quan đến nước ngoài như ODA, FDI,... Ông Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội. Tháng 11/2013, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và giữ hai chức danh này đến đầu năm 2021. Đến tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và vẫn giữ chức Phó Thủ tướng cho đến nay. Ngày 6/9/2021, ông được phân công làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực. Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963; quê quán ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; trình độ Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế; ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương các khóa: XI, XII, XIII. Tháng 11/2013, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đến nay. Trong thời gian làm Phó Thủ tướng, ông có 9 tháng kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế (10/2019 - 7/2020); trong đó, có 7 tháng điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế (12/2019 - 7/2020). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn 1,5 năm làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát vào đầu năm 2020 (từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8/2021)

Vĩnh Phúc: Bắt giam tài xế vi phạm nồng độ cồn hất CSGT lên nắp ca pô

Sáng 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế vi phạm nồng độ cồn hất chiến sĩ CSGT lên nắp ca pô bỏ chạy để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, hồi 13h chiều 24/12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT- Trật tự (Công an TP Vĩnh Yên) làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm) phát hiện ô tô mang BKS 19N-3347 (đi hướng Lập Thạch - Vĩnh Phúc) có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng cồn thì tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một chiến sĩ CSGT. Để tránh ô tô, chiến sĩ Cảnh sát đã nhảy lên nắp ca pô nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành- Hùng Vương mới chặn được ô tô dừng lại. Qua xác minh, tài xế điều khiển ô tô là Nguyễn Văn Lâm (SN 1975, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Tài xế Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Lâm vi phạm ở mức 0,056 mg/L khí thở. Ô tô đã hết hạn kiểm định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Vĩnh Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày với nam tài xế. Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cháy công ty sản xuất phụ kiện camera ở Bắc Ninh, thiệt hại hàng tỷ đồng

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Yesung Vina, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Vụ cháy xảy ra khoảng 6h ngày 30/12. Sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh điều 3 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ phối hợp với Công an TP Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, chống cháy lan và di chuyển tài sản ra bên ngoài. Sau hơn 1 giờ khẩn trương chữa cháy, vụ hỏa hoạn được dập tắt. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản, trang thiết bị máy móc ước hàng tỷ đồng. Được biết, Công ty TNHH Yesung Vina chuyên kinh doanh và sản xuất phụ kiện camera. Lực lượng chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nghệ An: 3 cán bộ hải quan bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 30-12, Công an tỉnh Nghệ An Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Nhâm - Chi Cục trưởng, ông Ngô Xuân Khang - Đội trưởng Đội nghiệp vụ và ông Đặng Minh Sơn - Cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội nhận hối lộ. Còn bà Đinh Thị Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Công ty của bà Hòa kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bán buôn đồ dùng gia đình, bán buôn kim loại và quặng kim loại, kho bãi và lưu giữ hàng hóa... Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện vụ việc có dấu hiệu đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp tiến hành xác minh. Đến ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, rồi tiến hành các quyết định tiếp theo. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nêu trên đều đã được VKSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Đã có nạn nhân người Việt trong vụ cháy casino ở Campuchia

Ngày 29/12, ông Sek Sokhom - người đứng đầu Sở Thông tin tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia cho biết, đã ghi nhận 19 trường hợp tử vong và hơn 60 người bị thương trong vụ cháy tổ hợp khách sạn - casino Grand Diamond City ở tỉnh Poipet, giáp với Thái Lan đêm 28/12. Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên bởi khoảng 30 người hiện vẫn đang mất tích. Theo ông Sokhom, trong số những người thương vong có công dân Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, ông không nói rõ nạn nhân người Việt trong vụ cháy thiệt mạng hay bị thương. Một ngôi chùa tại địa phương đang được sử dụng làm nơi tiếp nhận thi thể những người thiệt mạng. Được biết, đám cháy đã được dập tắt vào 14h ngày 29/12. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do sử dụng quá nhiều đồ trang trí dịp Năm mới khiến dây điện nóng quá mức và gây cháy. Một nhân viên chữa cháy tại hiện trường chia sẻ, lý do khiến đội cứu hỏa mất rất nhiều thời gian mới có thể dập tắt được đám cháy là vì đám cháy quá lớn và xảy ra bên trong casino nơi vòi rồng của đội cứu hỏa rất khó tiếp cận. (*) Nguồn: ABC7 News

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới

Sau 6 tháng đánh giá tác động kết hợp với việc nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật và dữ liệu thực tế, từ đề nghị của Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ GTVT phương án thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô lắp ráp, nhập khẩu mới trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc miễn đăng kiểm đối với xe ô tô mới là phù hợp, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giúp người dân, chủ xe giảm thời gian và chi phí. Kết quả đánh giá từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022 cho thấy tỷ lệ kiểm định không đạt của phương tiện mới chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ từ 0,17 đến 0,31%. Tuy nhiên, miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đồng nghĩa với việc tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu. Một số tình huống có thể phát sinh như xe khi đến tay người dân sẽ bị tự ý thay đổi các bộ phận dẫn đến phương tiện không đúng với thiết kế của nhà sản xuất mà không thể phát hiện kịp thời. Do đó, việc bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe thuộc trách nhiệm chính của nhà sản xuất, nhập khẩu xe, chủ xe, lái xe. Thời gian miễn đăng kiểm ô tô mới được giới hạn trong 1 năm cho xe lưu kho, lưu bãi trước khi đến tay người tiêu dùng. Bởi thời gian lưu kho dài cũng gây hư hỏng, hao mòn, giảm đặc tính kỹ thuật đối với nhiều chi tiết trên ô tô như nhựa, cao su, dầu bôi trơn, cấu kiện điện tử. Xe tồn kho quá lâu thì phương tiện không còn đảm bảo các tính năng thông số kỹ thuật, cần được kiểm tra, kiểm định trước khi tham gia giao thông. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đang xây dựng phần mềm để liên thông, kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu từ sản xuất lắp ráp, nhập khẩu đến kiểm định lưu hành, nhằm kiểm soát các xe gian, xe lậu, xe tự ý thay đổi thông số kỹ thuật trước khi tham gia giao thông. Trước đó, vào tháng 5/2022, Cục Cảnh sát giao thông cũng đề xuất xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với xe còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu sửa đổi thủ tục kiểm định lần đầu đối với các xe ôtô được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới, chưa qua sử dụng.

Nghệ An: Lừa bán đồng hương sang Trung Quốc với giá 120 triệu đồng

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa khởi tố đối tượng Lương Thị Năm (39 tuổi, trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương) về tội "Mua bán người". Trước đó, Công an huyện Tương Dương tiếp nhận tin trình báo của chị L.T T (41 tuổi, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương), tố cáo Lương Thị Năm dụ dỗ sang nước ngoài làm việc với lời hứa thu nhập cao. Sau khi chị T. đồng ý, Lương Thị Năm đã bán chị T. cho một người đàn ông ở Trung Quốc với giá 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng). Quá trình điều tra, ngày 26/12, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lương Thị Năm về hành vi mua bán người. Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý Lương Thị Năm theo quy định pháp luật./.