Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 29/5/2025

Việt Nam
Sáng 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/5.
aa

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướngPhạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Sulyok Tamas và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thủ tướng nhắc lại những ấn tượng và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Hungary tháng 1/2024; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Sulyok Tamas sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, đoàn kết, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Hungary đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; cảm ơn Hungary là nước cam kết cấp tín dụng ưu đãi nhiều nhất cho Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu với 500 triệu USD; trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19 đã viện trợ vaccine góp phần giúp Việt Nam sớm phục hồi kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một ưu tiên hàng đầu.

Trong không khí hữu nghị và tin cậy, Thủ tướng đã chia sẻ Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cấm vận và phải đối mặt với nhiều khó khăn, đã vươn lên phát triển với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội. Quy mô GDP đã đạt 473 tỷ USD năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tiệm cận mức trung bình cao của thế giới, chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc năm 2024 và tăng 8 bậc trong năm nay. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, tham gia 17 FTA kết nối với 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thủ tướng chia sẻ về những định hướng chiến lược lớn của Việt Nam gồm 3 trụ cột là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tổng thống Sulyok Tamas bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; ngưỡng mộ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cho rằng con đường Việt Nam đang đi hoàn toàn đúng đắn. Tổng thống khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary trong ASEAN. Tổng thống hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về 6 nhóm biện pháp hợp tác cần tăng cường nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, gồm:

Tăng cường tin cậy chính trị thông qua tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, qua đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp, hai bên cần tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, để củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển tại mỗi khu vực và thế giới;

Tăng cường trụ cột hợp tác thương mại - đầu tư trong quan hệ hai nước, sớm họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế hai nước, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD;

Tăng cường hợp tác phát triển giữa hai nước, đề xuất và triển khai hiệu quả các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam;

Tăng cường hợp tác giáo dục là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, điện lực, dược, du lịch, biến đổi khí hậu…;

Tăng cường hợp tác về lao động, một trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng bổ trợ giữa hai bên;

Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025.

Tổng thống Hungary khẳng định sẽ thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng IUU” đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, y dược, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ như, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, dược phẩm, lao động…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị chính quyền các cấp Hungary tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương, phát huy vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định đội ngũ sinh viên Việt Nam từng học tập tại Hungary là nguồn lực quý cho phát triển quan hệ hai nước.

Thời tiết ngày 29/5: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Đêm qua và sáng sớm nay 29/5, nhiều nơi đã ghi nhận mưa rất to. Tại Tam Thanh (Phú Thọ) lượng mưa lên tới 192,8mm, Giáp Đắc (Hòa Bình) 136,6mm, Nậm Giải (Nghệ An) 134,4mm, Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) 149,2mm... Các khu vực có mưa vừa, mưa to và dông diện rộng gồm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong ngày 29/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 180mm. Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa xảy ra trong khoảng từ sáng sớm đến đêm, với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi vượt 120mm. Đặc biệt, khu vực này có nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ đồng hồ.

Trong mưa dông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn hiện đang ở cấp 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; sạt lở đất ở sườn dốc và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trên biển, mưa dông xảy ra tại nhiều vùng, gồm Vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan; khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa). Riêng vùng biển từ Quảng Trị đến Huế có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông trên biển, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng cao trên 2m, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền. Các lực lượng chức năng khuyến cáo ngư dân, chủ tàu thuyền theo dõi sát diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng và tránh ra khơi khi điều kiện thời tiết xấu.

Dự báo từ ngày 30/5, mưa lớn có xu hướng giảm trên toàn quốc.

Bình Dương: Xe đầu kéo va chạm xe khách tại Thủ Dầu Một, 4 người bị thương

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Rạng sáng 29/5, tại ngã tư Sở Sao, Quốc lộ 13, khu phố 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương và 2 phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ 22 phút, giữa xe đầu kéo mang biển số 70H-044.04 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 70R-021.28 do Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Trạm thu phí Suối Giữa về thành phố Bến Cát.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo đã va chạm với ô tô khách mang biển số 47H-055.75 do Đinh Đình Nguyên (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 4 hành khách trên ô tô khách bị thương nhẹ, gồm: Lê Minh Luận (sinh năm 2008, trú tại thôn Thanh Phúc, xã Hòa Sơn); Lê Hải Đăng (sinh năm 2016, trú tại thôn 3, xã Hòa Sơn); Võ Thanh Tâm (sinh năm 2008, trú tại thôn Thanh Phú, xã Hòa Sơn) và Lê Minh Khánh (sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Hòa Tân), đều ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Cả 4 nạn nhân bị thương nhẹ và đã được sơ cứu kịp thời. Hai phương tiện bị hư hỏng, trong đó phần đầu xe khách và phần bên hông xe đầu kéo bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định do người điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát và xử lý tình huống kém, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng gồm Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường và phương tiện, trích xuất dữ liệu camera khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ điều tra.

Hai lái xe được xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy, đang chờ kết quả.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng làm giả 6 tấn kẹo trẻ em tại xã La Phù

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (SN 1987, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024, Nguyễn Viết Cường phát hiện nhu cầu lớn về các sản phẩm bánh kẹo mang nhãn mác nước ngoài tại thị trường Hà Nội, nhất là trong dịp cuối năm. Tháng 11/2024, Cường nảy sinh ý định sản xuất kẹo giả, lợi dụng thị hiếu tiêu dùng và sự dễ dãi trong khâu kiểm tra nhãn mác của nhiều cơ sở bán lẻ.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Cường tìm thấy tài khoản có tên “Tổng kho hàng Trung” chuyên cung cấp các loại kẹo cân giá rẻ và bao bì in sẵn nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc. Đối tượng đã liên hệ với một phụ nữ tự xưng là Lan để đặt mua kẹo nguyên liệu với giá 300.000 đồng/thùng (10 kg) và túi ni lông in sẵn thương hiệu ngoại với giá 100.000 đồng/kg. Trong hai đợt giao dịch, Cường đã mua tổng cộng khoảng 6 tấn kẹo Trung Quốc và 345 kg bao bì giả.

Sau khi tập kết nguyên liệu tại khu công nghiệp La Phù, Cường tổ chức sản xuất thủ công ngay trong cơ sở do mình làm chủ. Quy trình gồm chia kẹo thành từng gói nhỏ 200g - 300g, đóng vào các túi ni lông mang nhãn hiệu giống kẹo nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc, sau đó sử dụng máy hàn và máy in “date” để hoàn thiện sản phẩm với nguồn gốc xuất xứ giả mạo.

Từ tháng 11/2024 đến đầu tháng 1/2025, đối tượng đã sản xuất hơn 25.000 gói kẹo thành phẩm, tương đương giá trị gần 430 triệu đồng. Trong số này, khoảng 1.500 gói đã được bán ra thị trường cho một số cá nhân không rõ danh tính.

Vụ việc bị phát hiện vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 4/1/2025, khi tổ công tác Đội 6 - PC03 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất tại số 25, ngõ 182 thôn Chùa Tổng, xã La Phù. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 23.650 sản phẩm kẹo thành phẩm các loại, toàn bộ đều có bao bì ghi nguồn gốc giả là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, trị giá gần 430 triệu đồng.

Cường khai nhận đã mua máy dập date và máy hàn miệng túi trôi nổi trên mạng để phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng giả. Máy dập date hiện đã bị công an tạm giữ, trong khi máy hàn túi đã bị hỏng và bị đối tượng vứt bỏ.

Kết luận điều tra khẳng định hành vi của Nguyễn Viết Cường không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em - đối tượng chính tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm giả mạo thương hiệu và nguồn gốc như vậy nếu không bị phát hiện kịp thời có thể tạo ra hệ lụy lớn về niềm tin đối với thị trường hàng hóa.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Cường về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân để đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại kho lạnh ở Móng Cái

Chú thích ảnh
Hàng hóa được cất giấu trong các kho đông lạnh.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Hải Quan, Chi cục Hải Quan Khu vực VIII, tiến hành khám Kho hàng đông lạnh tại Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 27/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Hải Quan, Chi cục Hải Quan Khu vực VIII, tiến hành khám Kho hàng đông lạnh tại Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chủ kho lạnh được xác định là ông Đ.X.S có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm khám kho hàng, Đoàn kiểm tra phát hiện trong kho lạnh chứa trữ 25.000 kg mực ống đông lạnh, 300 kg sách bò và 160 kg chân gà. Toàn bộ số hàng hóa trên được đóng trong thùng carton và sọt nhựa, đã bốc mùi và không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá.

Ông Đ.X.S khai báo toàn bộ hàng hoá trên mua trôi nổi trên thị trường về kinh doanh và không có hoá đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Đội QLTT số 4 đã tạm giữ toàn bộ hàng hoá nêu trên, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/5, Đội QLTT số 1 thu giữ gần 8 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại thành phố Móng Cái và ngày 15/5/2025, Đội QLTT số 1 thu giữ trên 2 tấn kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại thành phố Cẩm Phả. Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt công tác chống hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tàu hải quân Ấn Độ Ins Darshak thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam tại phía Nam, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng cùng Đại tá Praveen Thomas, Chỉ huy trưởng tàu hải quân Ấn Độ Ins Darshak và thủy thủ đoàn chụp ảnh lưu niệm trong chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 29/5, tàu hải quân Ấn Độ Ins Darshak do Đại tá Praveen Thomas làm Chỉ huy trưởng đã cập cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ 29-31/5.

Tham gia đón tàu hải quân Ấn Độ Ins Darshak và thủy thủ đoàn có đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam tại phía Nam, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng cùng đại diện cơ quan chức năng liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí trên tàu, Đại tá Praveen Thomas, Chỉ huy trưởng tàu hải quân Ấn Độ Ins Darshak cho biết, chuyến thăm tạo một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam; góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, hướng tới việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên biển, hội nhập chiến lược trong khu vực, Đại tá Praveen Thomas chia sẻ.

Theo Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chuyến thăm, sỹ quan và thủy thủ tàu sẽ đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Bác (Phố đi bộ Nguyễn Huệ); chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Các sĩ quan, thủy thủ tàu sẽ tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam, đón các đoàn đại biểu tham quan tàu hải quân Ấn Độ Ins Darshak.

Tàu Ins Darshak được trang bị hệ thống tiên tiến hiện đại gồm các hệ thống khảo sát và xử lý dữ liệu số; hệ thống định vị và thiết bị đo âm, đo mật độ nước hiện đại cùng cảm biến thủy triều, khí tượng.

Chiều 29/5, giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ

Kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON95, xăng E5 tăng nhẹ, giá dầu giảm.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 29/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu như sau:

Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.196 đồng/lít (tăng 74 đồng/lít so với kỳ trước).

Xăng RON95-III có giá không cao hơn 19.565 đồng/lít (tăng 33 đồng/lít so với kỳ trước).

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 17.136 đồng/lít (giảm 269 đồng/lít so với kỳ trước).

Dầu hỏa có giá không cao hơn 17.108 đồng/lít (giảm 206 đồng/lít so với kỳ trước).

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 16.264 đồng/kg (giảm 248 đồng/kg so với kỳ trước).

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15 giờ ngày 29/5/2025.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21: Bắt đầu bỏ phiếu sớm

Cuộc bầu cử sớm tổng thống lần thứ 21 của Hàn Quốc đã chính thức khởi động từ 6 giờ sáng ngày 29/5 (giờ địa phương) tại 3.568 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, với những biện pháp an ninh được thắt chặt chưa từng có.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) đã triển khai cảnh sát tại mỗi điểm bỏ phiếu nhằm ngăn chặn các hành vi gây rối và đảm bảo an toàn cho quá trình bầu cử.

Cuộc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong 2 ngày, với thời gian mở cửa các điểm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, cho phép cử tri linh hoạt lựa chọn địa điểm bỏ phiếu mà không cần đăng ký trước.

Cử tri có thể dễ dàng tìm kiếm địa điểm bỏ phiếu gần nhất thông qua trang web chính thức của NEC hoặc các cổng thông tin trực tuyến.

Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, NEC đã ban hành các quy định nghiêm ngặt. Cử tri bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan nhà nước cấp. Các biện pháp nghiêm ngặt cũng được áp dụng để ngăn chặn việc chụp ảnh phiếu bầu và đăng tải lên mạng xã hội, với mức phạt có thể lên đến 2 năm tù giam hoặc 4 triệu won (tương đương khoảng 2900 USD).

Các hành vi gây rối hoặc phá hoại tài sản bầu cử có thể bị phạt từ 1 đến 10 năm tù hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 3 triệu won.

Các ứng cử viên hàng đầu đã lên kế hoạch tham gia bỏ phiếu sớm, trong đó ông Lee Jae Myung của đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu tại Seoul, ông Kim Moon Soo của đảng Quyền lực quốc dân tại Incheon, ông Lee Jun Seok của đảng Cải cách tại Hwaseong, và ông Kwon Young Guk của đảng Lao động Dân chủ tại Yeosu.

Ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 3/6, với thời gian bỏ phiếu kéo dài từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tất cả thùng phiếu sẽ được giám sát 24/24 thông qua hệ thống CCTV, với hình ảnh được truyền trực tiếp đến trụ sở các ủy ban bầu cử địa phương.

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ vô hiệu hoá vĩnh viễn thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế đối ứng mới tại Nhà Trắng, ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Một tòa án liên bang của Mỹ đã phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền đơn phương áp đặt thuế quan, giáng một đòn mạnh vào công cụ chủ chốt mà ông đã sử dụng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu đang diễn ra.

Theo ABC News ngày 29/5, một hội đồng thẩm phán thuộc Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã xác định rằng các mức thuế quan này là trái pháp luật và đã vô hiệu hóa vĩnh viễn chúng.

Kể từ khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế diện rộng đối với hơn 50 quốc gia vào tháng 4, chính quyền của ông đã đối mặt với hàng loạt vụ kiện, thách thức khả năng của tổng thống trong việc áp đặt thuế mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Tòa án Thương mại Quốc tế đã đưa ra phán quyết nêu trên trong một vụ kiện do một nhóm năm doanh nghiệp nhỏ đệ trình, lập luận rằng các mức thuế của ông Trump là một “cuộc thâu tóm quyền lực chưa từng có tiền lệ”.

Các luật sư đại diện cho nhóm doanh nghiệp nhỏ cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) – văn bản pháp lý mà ông Trump viện dẫn để áp đặt thuế quan – không trao cho tổng thống quyền áp đặt thuế quan trên diện rộng toàn cầu, và lý do mà ông Trump đưa ra cho các mức thuế là không hợp lệ.

“Cái gọi là tình trạng khẩn cấp của ông ấy chỉ là tưởng tượng”, đơn kiện nêu rõ. “Thâm hụt thương mại – tồn tại suốt hàng thập kỷ mà không gây hại kinh tế – không thể được xem là tình trạng khẩn cấp”.

Trong một phiên điều trần hồi đầu tháng, một nhóm gồm ba thẩm phán – được bổ nhiệm bởi các Tổng thống Barack Obama, Donald Trump và Ronald Reagan – đã yêu cầu luật sư của các doanh nghiệp nhỏ cung cấp cơ sở pháp lý để phủ nhận các mức thuế quan này.

Dù một tòa án khác vào những năm 1970 từng xác định rằng Đạo luật Giao thương với kẻ thù năm 1917 – tiền thân của IEEPA – trao quyền cho tổng thống áp đặt thuế quan, nhưng chưa có tòa án nào từng phán quyết liệu tổng thống có thể đơn phương áp đặt thuế quan theo IEEPA hay không.

Trong phiên điều trần ngày 13/5, Jeffrey Schwab, luật sư của Liberty Justice Center – một tổ chức bảo thủ đại diện cho nguyên đơn – lập luận rằng cái gọi là tình trạng khẩn cấp mà ông Trump viện dẫn hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu pháp lý.

“Tôi yêu cầu tòa làm trọng tài và tuyên bố rằng đây là một cú đánh sai luật; còn quý vị lại hỏi tôi, vùng đánh bóng nằm ở đâu? Là ngang đầu gối hay dưới đầu gối một chút?”, luật sư Schwab lập luận. “Tôi nói rằng đây là một cú đánh loạn xạ, bay sang phía bên kia người đánh bóng và đập vào tấm chắn sau, vậy nên chúng ta không cần phải tranh cãi về điều đó”.

Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đánh dấu lần đầu tiên một tòa án liên bang đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế do ông Trump áp đặt.

Trước đó vào tháng 5, một thẩm phán liên bang tại Florida được ông Trump bổ nhiệm có gợi ý rằng tổng thống có thể có thẩm quyền đơn phương áp thuế, nhưng đã chọn chuyển vụ việc cho Tòa án Thương mại Quốc tế./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 4/7/2025

Từ 1/7/2025, Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước, cụ thể như sau:

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 27/6/2025

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về công tác cán bộ.
Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

* 18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.
Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
Tin 24h ngày 23/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...