1. Mưa tuyết thu hút nhiều du khách đến Sa Pa

Từ sáng 29/12, nhiều du khách đã có mặt tại ga đi cáp treo tại Sa Pa để có thể có mặt sớm nhất tại đỉnh Fansipan, nơi được coi là nóc nhà Đông Dương để đón mưa tuyết. Đây là thời điểm Sa Pa chuyển mình vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa mai, hoa mận chớm nở và tuyết bắt đầu rơi. Mặc cho cái lạnh có phần là khắc nghiệt của thời tiết, nhiều du khách vẫn quyết tâm có mặt tại Sa Pa để được tận mắt thấy tuyết rơi cứ ngỡ chỉ thấy trong phim ảnh. Trong sáng 29/12, mưa tuyết xuất hiện lần đầu khoảng 3-4 giờ và sau đó xuất hiện với cường độ khá mạnh vào khoảng 9 giờ. Đây cũng là thời điểm khá nhiều du khách đã có mặt tại đỉnh Fansipan. Không ít du khách lần đầu trong đời được ngắm tuyết rơi và có những bức hình đẹp. Đến từ Hà Nội, du khách Vũ Thị Lệ Hằng cho biết, nhận được thông tin có tuyết rơi, đoàn của chị đã có mặt ở ga cáp treo tại Sa Pa từ 6 giờ để hy vọng có thể lên đỉnh Fansipan sớm nhất. Chị rất vui khi lần đầu trong đời được ngắm tuyết rơi. Cùng cảm xúc vui mừng khi lần đầu trong đời được ngắm tuyết rơi, anh Sai Aung Tayza (đến từ Myanmar) nói, anh cảm thấy rất lạnh nhưng thực sự phấn khích khi được đến Sa Pa và ngắm tuyết rơi vào dịp này. Đến từ Malaysia, anh Azuan Effendy cho biết, anh và gia đình đã đến Sa Pa vì các con của anh muốn được ngắm tuyết rơi tại Fansipan. Gia đình anh cảm thấy thật may mắn vì đã có mặt tại Sa Pa vào thời điểm có tuyết rơi như hôm nay. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 29/12, tỉnh có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Một số nơi có mưa lớn dữ dội trái mùa. Nền nhiệt giảm sâu nhanh chóng. Vùng thấp chuyển rét đậm. Vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Đặc biệt, tại núi Fansipan, sáng sớm và chiều 29/12 hai trận mưa tuyết kéo dài tiếp tục xảy ra. Lớp tuyết đọng lại dày đặc phủ trắng núi rừng. Hồi 7 giờ ngày 29/12, Trạm Khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 12,4 độ C; vùng núi Bắc Hà 7,5 độ C; thị xã Sa Pa thấp nhất 4,3 độ C. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, sau có cường độ ổn định. Các địa phương có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thấp thêm. Đêm 29/12, vùng thấp giảm xuống 10-12 độ C, vùng núi dao động từ 5-7 độ C, thị xã Sa Pa giảm tới 2-4 độ C. Các khu vực vùng núi cao cần tiếp tục đề phòng băng giá, mưa tuyết xuất hiện gây hại.

2. Động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 14 giờ 52 phút 14 giây ngày 29/12, trận động đất có độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, đã xảy ra tại tọa độ 20.858 Vĩ Bắc - 105.100 Kinh Đông, thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, không gây rủi ro thiên tai. Đây là lần thứ 2 huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình xảy ra trong tháng 12/2022. Trước đó, vào 15 giờ 8 phút 19 giây, ngày 14/12, tại tọa độ 20.861 Vĩ Bắc - 105.100 Kinh Đông, thuộc huyện Đà Bắc, trận động đất có độ lớn 3.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km đã xảy ra, không gây rủi ro thiên tai.

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Nguyễn Xuân Anh cho biết, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương. Theo Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh, khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần. Theo đó, khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân dân các cấp phải bằng mọi hình thức thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực. Ngay sau khi xảy ra động đất, sóng thần, chính quyền các cấp phải huy động mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.

3. Yêu cầu siết chặt quản lý các trung tâm đăng kiểm đường bộ

Ngày 29/12, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Văn bản nêu rõ, trong mấy ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về một số sai phạm liên đến công tác đăng kiểm tại một số Trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như bảo đảm hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra bình thường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Cục khẩn trương quán triệt và chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khi thực thi công vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 13072/BGTVT-TTr ngày 7/12/2022 về việc thực hiện ngay một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cục trưởng, lãnh đạo Cục và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm để các đơn vị này duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của Bộ và của Cục; tăng cường công tác tự kiểm tra công tác quản lý công chức, viên chức trong đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp của công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Cục. “Cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thực thi nhiệm vụ, công vụ theo quy định, nhất đến công tác là những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới”, văn bản Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Đảng ủy và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định. Cùng đó, kịp thời báo cáo tình hình vi phạm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Cục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật.

4. Cháy hầm cao tốc tại Hàn Quốc khiến nhiều người thương vong

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết đã có 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ cháy xảy ra ngày 29/12 tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc ở thành phố Gwacheon, phía Nam thủ đô Seoul. Hỏa hoạn xảy ra vào lúc 13h49 giờ địa phương (11h49 giờ Việt Nam) bên trong đường hầm ở Gwacheon, dọc theo đường cao tốc Second Gyeongin nối thành phố cảng Incheon ở miền Tây với thành phố Seongnam. Khoảng 20 người đang được chữa trị do hít phải khói. Số người thiệt mạng có thể còn tăng. Thông tin ban đầu cho thấy lửa bùng lên sau khi một xe buýt và xe tải va chạm. Hỏa hoạn đã lan nhanh đến đường hầm, khiến khói bốc lên dày đặc. Khoảng 50 xe cứu hỏa, 140 nhân viên cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Nhà chức trách khẳng định sẽ làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngay khi kiểm soát được hỏa hoạn.

5. Xét xử vụ án Alibaba: Bắt đầu tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo

Ngày 29/12, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tuyên án 23 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy đồng tiền từ khách hàng. Tính đến ngày khởi tố vụ án là ngày 13/9/2019 (hơn 3 năm kể từ ngày thành lập), Công ty Alibaba triển khai bán hàng trên 58 dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép, dù chỉ là thủ tục cấp phép; chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng với tội danh này, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 19 bị cáo với mức án từ thấp nhất là 12-13 năm tù, cao nhất là 20 năm tù.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) bị đề nghị 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12-14 năm tù về tội “Rửa tiền" tổng hợp hình phạt phải chịu là 30 năm tù; Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) 20 năm tù vì lừa đảo, 10-12 năm tù vì rửa tiền, tổng hợp là 30 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị tuyên phạt 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền". Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát khẳng định với việc rao bán cái mình không có, lừa dối người mua bằng thủ đoạn lập hệ thống tổ chức các công ty để che dấu hành vi gian dối, Nguyễn Thái Luyện đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.462 tỷ đồng của 4.550 khách hàng. Viện Kiểm sát đề nghị Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường số tiền trên cho các khách hàng. Về xử lý vật chứng, Viện Kiểm sát đề nghị duy trì tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt phát hiện trong quá trình khám xét và hơn 45 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, tiếp tục kê biên với 652 thửa đất nông nghiệp... Tất cả những tài sản này đề đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

6. Lấy búi tóc to như quả cam trong dạ dày bé gái 3 tuổi ở Đồng Nai

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 29/12, sức khỏe của bé gái (3 tuổi, trú tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa) được phẫu thuật lấy búi tóc to như quả cam trong dạ dày đã ổn định. Trước đó, bé gái nhập viện trong tình trạng đau bụng, vùng rốn cộm to. Người nhà cho biết khoảng một năm qua, người nhà thấy bé có biểu hiện ăn tóc. Khoảng 2 tuần trước, bé kêu đau bụng, khi sờ vào rốn thấy cộm. Gia đình đã đưa bé vào bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, bác sỹ phát hiện dị vật trong bụng bé nên yêu cầu nhập viện. Qua siêu âm, bác sỹ phát hiện có khối búi tóc kích thước 5x4cm nằm trên rốn (to khoảng quả cam) dọc bờ cong đường dạ dày của bé gái. Kết quả xét nghiệm còn cho thấy, bé bị thiếu máu mức độ trung bình. Bé được chỉ định phẫu thuật lấy búi tóc ra khỏi dạ dày. Quá trình phẫu thuật, bác sỹ truyền một đơn vị máu cho bé, mở dạ dày và lấy ra một búi tóc dài, cứng. Sau khi lấy búi tóc ra ngoài, các bác sỹ tiếp tục điều trị thiếu máu và tâm lý cho bệnh nhi. Bác sỹ Phạm Đức Minh, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết bé bị hội chứng nuốt tóc. Đây là hội chứng rất đặc biệt, thường gặp ở trẻ em gái. Các bệnh nhi thường tự giật tóc mình hoặc giật tóc người khác, thấy tóc hoặc bất kỳ vật gì dài như dây thun, dây chuyền, len, chỉ… là nuốt vào bụng. Các bác sỹ khuyến cáo, đối với những trẻ bị bệnh này, cha mẹ nên theo dõi sát bệnh nhi, cắt tóc ngắn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, để xa tầm tay của trẻ những sợi dây dài, thường xuyên chơi với trẻ để giải tỏa tâm lý cho trẻ. Đồng thời, trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tránh để bị thiếu máu, thiếu sắt, vitamin B12…/.

7. Hồi hương 10 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Trong đợt quy tập lần này, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu II đã tìm thấy 10 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các trận chiến tại 6 tỉnh Bắc Lào, trong đó có 6 liệt sĩ có tên và quê quán. Trong không khí trang nghiêm, đại diện chính quyền và người dân tỉnh Oudomxay, cộng đồng người Việt tại Oudomxay… đã thành kính dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các liệt sĩ để thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, ấm no ngày nay. Dù sáng sớm trời nhiều sương mù và thời tiết lạnh giá, nhưng đại diện chính quyền của hai nước và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Oudomxay vẫn tập trung dọc tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa các liệt sĩ lên đường về đất Mẹ. Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 4 liệt sĩ chưa xác định được danh tính sẽ diễn ra vào ngày 30/12 tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

8. Số người thiệt mạng do mưa lũ tại Philippines tiếp tục tăng

Ngày 29/12, cảnh sát Philippines đã xác nhận thêm 1 trường hợp thiệt mạng và 3 trường hợp mất tích do lở đất tại miền Nam nước này. Như vậy, tổng số người thiệt mạng trên toàn quốc do mưa lũ trong những ngày gần đây ở Philippines đã tăng lên ít nhất 33 người. Hiện lực lượng chức năng Philippines vẫn đang tìm kiếm hơn 20 người mất tích sau đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua gây lũ lụt và lở đất khắp các khu vực miền Trung và miền Nam nước này. Trường hợp thiệt mạng mới nhất được ghi nhận vào ngày 28/12 tại thành phố Mati, thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao. Lở đất đã chôn vùi 4 người khi họ đang đánh cá. Cảnh sát trưởng thành phố Mati - ông Ernesto Gregore cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông 62 tuổi, trong khi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn lại. Theo Cơ quan quản lý và khắc phục hậu quả thiên tai quốc gia của Philippines, đợt mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà, xóa sổ hơn 5.000 ha hoa màu, trong khi buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng ở tỉnh Misamis Occidental (cũng trên đảo Mindanao), với 15 trường hợp thiệt mạng do đuối nước hoặc lở đất. Do có vị trí địa lý nằm trên Vành đai lửa và vành đai bão Thái Bình Dương, Philippines là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm nước này hứng chịu 20 cơn bão, trong đó có những cơn bão mạnh với sức tàn phá lớn. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn khi Trái Đất ấm lên.

9. Nhiệt độ 48 bang ở Mỹ giảm tới mức đóng băng, TP Buffalo cử Vệ binh tới nhà dân nắm tình hình

Buffalo ghi nhận trên 30 người tử vong liên quan đến bão tuyết. Giới chức địa phương cũng phải đối mặt với khả năng phát hiện thêm nạn nhân khi tuyết dần tan. Thành phố Buffalo ở hạt Erie hứng chịu hậu quả nặng nề của bão tuyết, có nơi tuyết phủ dày tới 2,4 m, vùi lấp nhiều phương tiện. Nhiệt độ tại 48 bang ở Mỹ giảm xuống mức đóng băng vào cuối tuần dịp Giáng sinh vừa qua. Khi thời tiết đã bớt khắc nghiệt hơn tại New York vào ngày 28/12 và tình trạng mất điện kéo dài đã giảm, các thành viên lực lượng vệ binh quốc gia tại New York bắt đầu gõ cửa từng nhà ở Buffalo và vùng ngoại ô thành phố này. Hai thành viên vệ binh quốc gia tay cầm bìa kẹp hồ sơ đi gõ cửa các căn nhà. Người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Eric Durr cho biết họ còn đặt các câu hỏi với người dân như liệu họ có thức ăn, nước, điện hoặc có lo ngại đặc biệt nào về y tế. Người đứng đầu hạt Erie, ông Mark Poloncarz chia sẻ: “Chúng tôi lo ngại rằng có nhiều cá nhân có thể đã tử vong, sống một mình hoặc không khỏe”. Theo CNN, có tổng cộng 580 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động ngày 28/12 tại Buffalo. Họ nhận 2 nhiệm vụ chính với một đội gõ cửa từng nhà kiểm tra người dân có điện sinh hoạt, sưởi ấm và thực phẩm hay không. Đội còn lại sẽ kiểm tra sức khỏe của người dân. Tính đến 27/12, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã giải cứu được 86 người, trong đó có một phụ nữ được đưa đến bệnh viện ngay trước khi lâm bồn.

10. TP.HCM: Xử phạt 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hoạt động báo chí

Ngày 29/12, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Việt Hoàng 40 triệu đồng về các hành vi vi phạm hoạt động lĩnh vực báo chí. Cụ thể, đơn vị này có hành vi trích đăng bài từ cơ quan báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử tổng hợp vietgiaitri.com; không thực hiện đúng việc đăng ký, lưu trữ, quản lý thông tin cá nhân theo quy định trên trang mạng xã hội vgt.vn. Theo Trung tâm Báo chí Thành phố, đây là một trong 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hoạt động báo chí, cung cấp thông tin vi phạm pháp luật mà Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt trong năm 2022; tổng số tiền xử phạt là 780 triệu đồng. Ngoài ra, có 58 tên miền bị tạm ngưng, thu hồi trong năm vừa qua. Đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, trên địa bàn Thành phố xuất hiện tình trạng vi phạm trong lĩnh vực hoạt động báo chí như lợi dụng danh nghĩa báo chí, cung cấp thông tin trên mạng internet có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự-xã hội, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân; “tư nhân hóa,” “rửa nguồn” của cơ quan báo chí cho các trang thông tin điện tử tổng hợp; tình trạng “báo hóa” của mạng xã hội, trang thông tin điện tử; cung cấp thông tin gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí và hoạt động báo chí điện tử trái phép. Đặc biệt, một số trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có trang chủ, giao diện trình bày thành các chuyên mục, sử dụng tên thương hiệu (logo), cử nhân viên tác nghiệp lấy tin, tự sản xuất và đăng tải tin bài; trang mạng xã hội không tạo chức năng đăng ký thành viên để người đăng ký tham gia, nhằm đảm bảo việc lưu trữ, quản lý thông tin; trang mạng xã hội cho phép nhân viên quản trị dưới hình thức, danh nghĩa là thành viên mạng xã hội để đăng tin, chia sẻ bài, không có tương tác, trao đổi thông tin và thực hiện không đúng đề án xin giấy phép. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác quản lý báo chí, cung cấp thông tin trên mạng là nhiệm vụ trọng tâm. Sở sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thu hồi tên miền, tước quyền sử dụng và thu hồi giấy phép đối với việc “báo hóa” của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các trang tin cung cấp thông tin không đúng nội dung giấy phép./.