Mỗi người dân Việt Nam gánh 37 triệu đồng tiền nợ công

Theo bản tin nợ công của Bộ Tài chính mới công bố, số nợ công của Việt Nam năm 2021 giảm xuống chỉ còn 43,1% so với mức 55,9% của năm 2020 và 61,4% của năm 2017. Số nợ công của Việt Nam cũng thấp hơn khá nhiều so với mức trần nợ công 60%/ GDP mà Quốc hội cho phép.

Với quy mô GDP năm 2021 đạt 368 tỷ USD, số nợ công tuyệt đối/GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 158,6 tỷ USD. So với số dân tính đến hết ngày 31/12/2021 vào khoảng 98,5 triệu người, số nợ công/người dân Việt Nam là khoảng 37 triệu đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ lệ nợ công/GDP giảm là do quy mô GDP của Việt Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây (2017 - 2021), lên 1,6 lần, tăng 114 tỷ USD.

Tuy nhiên, lo ngại chính là dân số Việt Nam 5 năm qua dù đã tăng thêm 4,8 triệu người, bình quân tăng gần 1 triệu người/năm, nhưng số nợ công không giảm. Số liệu nợ công tuyệt đối giai đoạn 5 năm 2017-2021, tăng 21,2 tỷ USD, bình quân trên 4,2 tỷ USD/năm.

Đáng chú ý, nợ nước ngoài giảm còn nợ trong nước tăng lên, đến hết năm 2021, nợ vay nước ngoài khoảng 1,075 triệu tỷ đồng; nợ vay trong nước tăng lên hơn 2,2 triệu tỷ đồng, chiếm 67,2% dư nợ Chính phủ.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, đến năm 2021, chủ nợ song phương lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản hơn 316.000 tỷ đồng, Hàn Quốc, Pháp và Đức lần lượt cho vay hơn 32.000 tỷ đồng, 30.000 tỷ đồng và 14.000 tỷ đồng.

Tính theo đối tác đa phương, Ngân hàng Thế giới đứng đầu danh sách chủ nợ với hơn 380.000 tỷ đồng, tiếp đến là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với hơn 188.000 tỷ đồng.

Hoà Bình: Truy tìm đối tượng cầm dao truy sát nhà vợ làm 4 người thương vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, vào hồi 15h20 ngày 25/8 trên địa bàn xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên (sinh năm 1984) trú cùng xóm Trọng Phú đã cầm dao truy sát nhiều người trong gia đình nhà vợ gồm có: Bố vợ là ông Bùi Văn Dảy (sinh năm 1952); mẹ vợ là bà Bùi Thị Mai (sinh năm 1957); chị vợ là chị Bùi Thị Tư (sinh năm 1979) và con trai ruột là cháu Bùi Thanh Chính (sinh năm 2007). Tất cả cùng trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Hậu quả vụ truy sát đã làm bà Bùi Thị Mai (mẹ vợ của Phiên) tử vong tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc do vết thương quá nặng. Ông Bùi Văn Dảy (bố vợ) và chị Bùi Thị Tư (chị vợ) bị thương nặng, đang được cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc; cháu Bùi Thanh Chính bị thương nhẹ ở chân. Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bùi Văn Phiên đã bỏ trốn vào rừng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Tân Lạc phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường; đồng thời tập trung lực lượng khẩn trương truy bắt nghi phạm. Hiện nghi phạm Bùi Văn Phiên vẫn đang lẩn trốn, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm, bắt giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án./.

Gần 500 nghìn lượt tài xế trên cả nước bị phạt hơn 800 tỷ trong 2 tháng cao điểm

Ngày 26/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong thời gian 2 tháng thực hiện cao điểm (từ ngày 20/6 - 20/8), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 474.775 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 800 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 77 nghìn trường hợp; tạm giữ hơn 100 nghìn phương tiện các loại.

Trong đó, trên tuyến đường bộ, phát hiện xử lý 464.136 trường hợp; phạt tiền hơn 800 tỷ đồng; tước hơn 70 nghìn giấy phép lái xe; tạm giữ hơn 100 nghìn phương tiện.

Trên tuyến đường thủy phát hiện xử lý 10.639 trường hợp; phạt tiền gần 20 tỷ đồng; tước bằng, Chứng chỉ chuyên môn hơn 100 trường hợp.

Trong đó, đã xử lý 61.401 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (xe tải 458 trường hợp; xe con 3.565 trường hợp; xe khách 65 trường hợp; xe container 27 trường hợp; xe mô tô 57.071 trường hợp).

Phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải 30.263 trường hợp (tháo cắt thùng xe 6.067 trường hợp, buộc hạ tải 9.316 trường hợp).

Xử lý 58.044 trường hợp vi phạm tốc độ (xe tải 6.399 trường hợp; xe con 25.604 trường hợp; xe khách 2.285 trường hợp; xe container 288 trường hợp; xe mô tô 23.395 trường hợp).

Cũng trong 2 tháng cao điểm, toàn quốc đã xảy ra 1.780 vụ TNGT, làm chết 955 người, bị thương 1.287 người. So với thời gian trước liền kề, giảm 118 vụ (giảm 6,22%), giảm 83 người chết (giảm 8%), tăng 31 người bị thương (tăng 2,47%).

Thời gian tới, Cục CSGT và Công an các địa phương sẽ quyết tâm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc tháng cuối của đợt cao điểm, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn và thời gian 24/24h hàng ngày.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT để các hoạt động kỷ niệm Quốc khách 2/9 và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 2/9 được thông suốt, an toàn.

Khởi tố Trịnh Văn Quyết thêm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Từ năm 2014 đến năm 2016, các bị can trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng 6.412.480.399.700 đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Ngày 24/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 04 bị can trên và ngày 25/8/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật./

Hà Nội: Xác minh vụ nữ streamer nổi tiếng phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao

Sáng 26/8, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết đã giao Thanh tra Sở vào cuộc xem xét, xử lý đối với nữ streamer (người phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) có những phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao, đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ phía lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội, quy trình xác minh phải thận trọng, chính xác, đúng pháp luật cả nội dung và trình tự thủ tục.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip, nội dung liên quan đến việc một nữ streamer (người chơi trò chơi phát trực tiếp trên mạng xã hội) có những lời lẽ xúc phạm lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Theo đó, trong buổi phát trực tiếp trên nền tảng Facebook Gaming, nữ streamer đình đám một thời của trò chơi Liên minh huyền thoại Việt Nam là M.L.N. (tên thật là N.T .L.), sau khi đọc được một bình luận khiếm nhã từ người hâm mộ nói về những người hói, cô này lại lấy một lãnh đạo cấp cao ra làm ví dụ.

Được biết, N.T .L. là một người khá nổi tiếng trong giới streamer, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay khi clip, thông tin về việc cô này có những phát ngôn không đúng chuẩn mực, nhiều người đã lên án, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử nghiêm để làm gương cho những người khác về việc phát ngôn trên mạng xã hội cũng như xúc phạm người khác.

Hà Nội: Khởi tố thanh niên đánh chết bạn gái tại căn hộ chung cư

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Phúc (35 tuổi, ở quận Đống Đa) về các tội Cố ý gây thương tích và Mua bán trái phép chất ma túy.

Phúc là bạn trai của chị B. (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Cô gái được phát hiện tử vong tại chung cư Rose Town ở số 79 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h ngày 12/8, Phúc mâu thuẫn với bạn gái ở sảnh chung cư Rose Town khi nghi ngờ B. có tình cảm với người đàn ông khác. Sau đó, hai người lên căn hộ ở tầng 23.

Tại đây, Phúc khóa trái cửa, chửi mắng và đánh bạn gái. Đến khi nạn nhân bất tỉnh, Phúc hô hấp nhân tạo nhưng B. không tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu không qua khỏi.

Các bác sĩ chẩn đoán B. bị dập gan và phù phổi. Quá trình khám xét tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy gần 5 kg ma túy tổng hợp. Phúc khai bị can mua số ma túy này được rồi bán lại qua mạng xã hội.

Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Ma Thế Quyên (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn) vào ngày 16/8 để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ việc tham ô tiền ngân sách Nhà nước.

Trước đó, vào năm 2021, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn phát hiện một nữ kế toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn dùng thủ đoạn hợp thức hóa chứng từ để tham ô số tiền hơn 400 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bắc Kạn đã khởi tố vụ án.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Ma Thế Quyên vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc này. Ông Quyên được cho tại ngoại.

Đây là vụ việc được dư luận tại Bắc Kạn hết sức quan tâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Quảng Bình: Khởi tố một phóng viên tống tiền lãnh đạo huyện 300 triệu đồng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với P. M.C. (42 tuổi, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, ông C. là phóng viên của tạp chí Người cao tuổi, công tác tại tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, trong quá trình thu thập tài liệu về đất đai, C. phát hiện một Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa có sai phạm nên đã đòi hỏi người này phải chuyển 300 triệu đồng để khỏi đăng bài.

Do lo sợ bị đăng báo sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, uy tín, danh dự nên vị lãnh đạo trên đã đồng ý và hẹn sẽ chuyển tiền cho C. Những ngày sau đó, C. thường xuyên điện thoại, hẹn gặp để trao đổi việc chuyển tiền nhưng vị lãnh đạo trên nói chưa có.

Do không có tiền cùng việc liên tục bị thúc ép, vị lãnh đạo này đã trình báo cơ quan công an giải quyết. Được biết, thời điểm liên quan đến vụ việc là lúc Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bắc Ninh: nổ lớn tại khu công nghiệp, hơn 30 công nhân bị thương

Mới đây, tại Tp Từ Sơn, Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ lớn xảy tại Công ty TNHH Seo Jin Auto. Vụ nổ khiến cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay sau đó xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, hơn 30 người bị thương, khoảng 20 người được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, một số người bị nặng được chuyển lên tuyến cao hơn điều trị.