Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 2/6/2025

Việt Nam
Thủ tướng: Không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào trục lợi từ chính sách về nhà ở xã hội
aa
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; đồng thời rà soát, đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ tới đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, trong đó có chính sách đảm bảo quyền về chỗ ở, tiếp cận nhà ở bình đẳng của người dân, nhất là người yếu thế, người khó khăn, những năm qua Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm cho công tác này.

Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, ban hành các luật liên quan nhà ở như Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đất đai; ban hành 25 nghị định, 22 nghị quyết về nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 chỉ thị, quyết định, công điện và chủ trì nhiều cuộc họp về phát triển nhà ở xã hội.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Đến nay, cả nước quy hoạch, bố trí 1.309 vị trí, với quy mô 9.737 ha đất làm nhà ở xã hội. Hầu hết các địa phương đều dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, có địa phương dành quỹ đất nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, gần các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cả nước có 686 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô gần 628.000 căn. Trong đó 117 dự án hoàn thành và hoàn thành một phần, quy mô gần 81.000 căn; 159 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô hơn 135.000 căn; 416 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 417.000 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công xây dựng đạt 51% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án đến năm 2025.

Để đảm bảo mọi người dân đều có chỗ ở, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét và thông qua Nghị quyết 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Ngay sau đó, ngày 1/6, Chính phủ có Nghị quyết 155/NQ-CP để thực hiện Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Tại các Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc; đặc biệt nhiều nội dung có tính đột phá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội như: Quỹ Nhà ở quốc gia; Giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không sử dụng vốn đầu tư công.

Đặc biệt, các nghị quyết cắt giảm nhiều thủ tục rườm rà về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội; điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thể chế pháp luật về phát triển nhà ở xã hội ngày càng được hoàn thiện, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông để mọi người dân đều có thể tiếp cận nhà ở xã hội, có chỗ ở. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, có kết quả thực tế cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, đặc biệt cấp ủy, người đứng đầu các địa phương trong triển khai.

Lưu ý, không được để bất cứ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về nhà ở xã hội để trục lợi, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, phân công nhiệm vụ khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết này. Trong đó, chú ý việc bố trí ngân sách, huy động nguồn lực; giải quyết các vấn đề về đất đai; hướng dẫn tổ chức thực hiện... với phương châm “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó,” tổ chức thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Thời tiết ngày 2/6: Nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37–39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Tại các khu vực còn lại của Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, nắng nóng cũng diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 45-50%.

Dự báo tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài sang ngày 3/6 tại Trung và Nam Trung Bộ, với một số nơi tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt. Khu vực Bắc Trung Bộ chỉ còn xảy ra nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến chấm dứt từ ngày mai.

Cùng thời điểm, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm 2/6. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển có nơi cao trên 2,5 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông xuất hiện gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao dao động từ 1,5-3 m, biển động. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm giữa trưa, bổ sung đủ nước và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.

Người dân đi khám bệnh cần lưu ý gì khi dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy?

Chú thích ảnh
Khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD tại Trà Vinh. Ảnh: XC

Từ ngày 1/6, cơ quan BHXH sẽ dừng cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia BHYT, trừ trường hợp không có căn cước công dân gắn chíp và không cài đặt được VNeID, VssID. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng các hình thức thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh,…

Từ ngày 1/6/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ chính thức dừng cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) bản giấy cho người tham gia BHYT. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng phương thức thẻ BHYT điện tử thông qua các ứng dụng số và căn cước công dân (CCCD) gắn chip khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, việc dừng cấp thẻ giấy và chuyển sang sử dụng thẻ BHYT điện tử nằm trong lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực an sinh xã hội. Động thái này không chỉ giúp cơ quan quản lý hiện đại hóa hệ thống dữ liệu, mà còn tạo thuận lợi cho người dân, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà và tăng cường tính minh bạch trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, người dân có thể sử dụng thẻ BHYT điện tử bằng ba cách. Cách thứ nhất là thông qua ứng dụng VssID – BHXH số, nơi người dùng có thể hiển thị hình ảnh thẻ BHYT trên điện thoại để trình tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cách thứ hai là dùng ứng dụng VNeID, nơi thông tin thẻ BHYT được tích hợp trong mục “Thẻ BHYT”. Cách thứ ba là sử dụng CCCD gắn chip để quét mã QR, trong đó đã tích hợp dữ liệu thẻ BHYT. Đây là ba hình thức đã được kết nối liên thông với hệ thống dữ liệu của BHXH Việt Nam, giúp quá trình xác nhận thông tin nhanh chóng và chính xác.

Đại diện BHXH Việt Nam cho rằng, việc sử dụng thẻ BHYT điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân sẽ tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh nhờ quy trình điện tử hóa. Họ không còn cần mang theo thẻ BHYT giấy như trước, nhờ đó tránh được tình trạng quên hoặc bỏ sót thẻ khi đi khám. Đồng thời, việc này cũng giúp hạn chế tình trạng mất, rách hoặc hư hỏng thẻ, vốn là nguyên nhân gây phiền toái trong quá trình xác minh quyền lợi khám chữa bệnh. Ngoài ra, sử dụng thẻ BHYT điện tử còn giúp tăng cường bảo mật và giảm thiểu nguy cơ giả mạo thẻ.

Để tiếp cận các hình thức BHYT điện tử, BHXH Việt Nam cho biết, người dân có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng VssID từ kho App Store hoặc CH Play, sau đó đăng ký tài khoản và sử dụng trực tiếp hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng. Với ứng dụng VNeID, người dùng sau khi đăng ký tài khoản và xác thực mức độ 2 sẽ chọn mục “Giấy tờ” để tích hợp thẻ BHYT. Dữ liệu BHYT khi đó sẽ được liên kết với thông tin cá nhân trong CCCD gắn chip, cho phép đồng bộ hóa trên toàn hệ thống.

Theo quy định mới, từ ngày 1/6, cơ quan BHXH sẽ dừng cấp thẻ BHYT bản giấy, chỉ cấp trong một số trường hợp đặc biệt, đó là người không có CCCD gắn chip và không thể cài đặt được các ứng dụng VNeID hoặc VssID. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người thuộc diện này hiện nay còn rất ít, do phần lớn người dân đã được cấp CCCD mới và có điều kiện tiếp cận các dịch vụ số cơ bản.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân nên chủ động cập nhật và cài đặt các ứng dụng liên quan để kịp thời sử dụng thẻ BHYT điện tử trước thời điểm 1/6. Việc chuyển đổi sang phương thức điện tử không chỉ đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh mà còn góp phần vào quá trình hiện đại hóa nền hành chính công, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia trong kỷ nguyên số.

Phát hiện hơn 12 tấn chân gà đã bốc mùi hôi thối tại Quảng Ninh

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ lô chân gà đã bốc mùi. Ảnh: CQCN

Toàn bộ số chân gà bị phát hiện không có nguồn gốc, xuất xứ, đang chuẩn bị được mang đi tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành khám kho hàng đông lạnh của cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ: Ô số 11 CN-04, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện 12.260 kg chân gà đóng trong các bao tải dứa đã bốc mùi và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ kho hàng là ông H.V.T, (sinh năm 1982, địa chỉ ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) khai nhận, toàn bộ số chân gà trên mua trôi nổi trên thị trường về tập kết tại kho hàng sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh: Phát hiện gần 226.000 sản phẩm hóa mỹ phẩm, đồ thời trang không rõ xuất xứ

Lực lượng chức năng Bắc Ninh đã phát hiện và tạm giữ lô hàng chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, tủ nhựa, quần áo... không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh phối hợp với PC03, Công an tỉnh Bắc Ninh và Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu, địa chỉ: Ô D45, số 1, đường 12, khu công nghiệp VSIP, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do ông N.Đ.T là Tổng giám đốc.

Quá trình kiểm tra, Đoàn phát hiện doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thông báo địa điểm với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đang kinh doanh gần 226.000 sản phẩm hàng hóa các loại, trong đó có trên 198.000 sản phẩm ghi xuất xứ Trung Quốc như chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, tủ nhựa, quần áo thời trang… Còn lại trên 28.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng như kệ để đồ, nồi điện, máy giặt, máy sấy tóc, bàn là, quần áo...

Làm việc với lực lượng chức năng, Tổng Giám đốc N.Đ.T không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Trước dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để phục vụ công tác xác minh.

Hồ sơ vụ việc đang được khẩn trương hoàn thiện để chuyển sang cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

An Giang: Phát hiện cơ sở làm giả nước nắm, nước giặt số lượng lớn

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nguyên liệu, dụng cụ dùng để làm giả nước xả vải. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp Công an phường Mỹ Hòa (thành phố Long Xuyên) cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở làm giả nước mắm và nước giặt quần áo số lượng lớn ở phường Mỹ Hòa.

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với Tổ công tác chống buôn lậu của UBND thành phố Long Xuyên, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường Mỹ Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc Tổ 7, khóm Tây Khánh 5 (phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên).

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà có Nguyễn Đức Minh Tâm (sinh năm 1986, trú thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và 2 thanh niên khác. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong căn nhà có 472 can nhựa (loại 4 lít/can), bên trong chứa nước màu đen, có mùi nước mắm (nghi vấn là nước mắm); 4 thùng phuy chứa nước có mùi nước giặt, mỗi thùng phuy khoảng từ 500 - 1.000 lít (nghi vấn là nước giặt quần áo) cùng số lượng lớn can nhựa, chai nhựa, nắp nhựa, túi nhựa có chữ nước ngoài và một số công cụ, dụng cụ, nguyên liệu khác. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm thừa nhận không có giấy phép kinh doanh, giấy công bố chất lượng sản phẩm và giấy đăng ký nhãn hiệu.

Làm việc với cơ quan Công an, Tâm khai nhận, can nhựa chứa sản phẩm nước màu đen (có mùi nước mắm) được đối tượng pha chế từ chất tạo mùi và các loại hợp chất khác nhằm làm nước mắm để bán ra thị trường. Còn các thùng phuy chứa sản phẩm nước (có mùi nước giặt) được Tâm pha chế từ chất tạo mùi và loại hợp chất khác nhằm làm nước giặt hiệu Hygiene (xuất xứ Thái Lan) để bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, tạm giữ hàng hóa, các công cụ, phương tiện sản xuất hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (giữa) bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng hai tại điểm bầu cử ở Vacsava, Ba Lan, ngày 1/6/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Nhà sử học Karol Nawrocki đã chính thức đắc cử Tổng thống Ba Lan sau khi 100% số phiếu được kiểm. Ông giành chiến thắng sít sao trước Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski.

Theo thông báo ngày 2/6 của Ủy ban Bầu cử quốc gia Ba Lan, ông Karol Nawrocki - ứng cử viên độc lập được đảng Luật pháp và Công lý (PiS) hậu thuẫn - nhận được 50,89% phiếu bầu, vượt qua ông Trzaskowski (ứng cử viên thuộc đảng Liên minh Công dân cầm quyền - 49,11% phiếu bầu) trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 1/6.

Cuộc đua giữa ông Nawrocki và ông Trzaskowski không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên mà còn là phép thử đối với tương lai của Ba Lan - một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang ở ngã ba đường giữa hội nhập châu Âu và bảo vệ chủ quyền truyền thống.

Ông Karol Nawrocki là một nhà sử học nổi tiếng, theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ và có xu hướng hoài nghi EU.

Trong khi đó, đối thủ của ông - Thị trưởng Rafal Trzaskowski - là người theo khuynh hướng tự do, ủng hộ EU và là một trong những đồng minh thân cận của Thủ tướng Donald Tusk.

Trước đó, trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan diễn ra ngày 18/5, không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu ủng hộ. Khi đó, ông Trzaskowski dẫn đầu với hơn 31% số phiếu, theo sau sát nút là ông Nawrocki với gần 30%, trong khi 11 ứng viên còn lại bị loại.

Hơn 1,3 triệu tín đồ Hồi giáo vượt nóng dự lễ hành hương Hajj ở Saudi Arabia

Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia, trong lễ hành hương Hajj. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Trước thềm lễ Hajj thường niên, hơn một triệu tín đồ Hồi giáo hành hương đã đổ về thánh địa Mecca của Saudi Arabia, trong bối cảnh chính quyền cam kết tổ chức một mùa hành hương an toàn hơn dưới cái nóng gay gắt của sa mạc và chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với người hành hương bất hợp pháp.

Trong tuần này, dự báo nhiệt độ sẽ vượt 40 độ C khi một trong những sự kiện tôn giáo thường niên lớn nhất thế giới sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 4/6. Đây là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi, là nghĩa vụ mà tất cả người Hồi giáo có đủ điều kiện về tài chính và sức khỏe phải thực hiện ít nhất một lần trong đời.

Theo chính quyền địa phương, tính đến ngày 30/5, hơn 1,3 triệu người hành hương đã đến Saudi Arabia để tham gia lễ hành hương kéo dài nhiều ngày. Năm nay, chính quyền đã huy động hơn 40 cơ quan nhà nước và 250.000 nhân viên, tăng gấp đôi nỗ lực nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến nhiệt độ. Các khu vực có bóng râm đã được mở rộng thêm 50.000 m², hàng nghìn nhân viên y tế sẵn sàng túc trực và hơn 400 máy làm mát sẽ được triển khai trong suốt lễ Hajj. Phần mềm trí tuệ nhân tạo tiên tiến cũng sẽ được sử dụng để giám sát lượng dữ liệu và hình ảnh khổng lồ, bao gồm cả video từ đội thiết bị bay không người lái nhằm giúp kiểm soát đám đông khổng lồ tại Mecca.

Năm ngoái, 1.301 người hành hương, phần lớn không đăng ký chính thức và không có quyền tiếp cận lều trại hay xe buýt có điều hòa nhiệt độ, đã thiệt mạng khi nhiệt độ lên đến 51,8 độ C. Được biết, giấy phép hành hương Hajj được phân bổ cho các quốc gia theo hạn ngạch và phân phát tới từng cá nhân theo hình thức rút thăm. Chi phí đắt đỏ khiến nhiều người tới Mecca mà không xin giấy phép bất chấp nguy cơ bị bắt và trục xuất nếu bị phát hiện. Ngoài phạt tiền, những người bị phát hiện vào Mecca trái phép trong thời gian diễn ra lễ Hajj có thể phải đối mặt lệnh cấm nhập cảnh vào Arab Saudi trong 10 năm./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 4/7/2025

Từ 1/7/2025, Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước, cụ thể như sau:

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 27/6/2025

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về công tác cán bộ.
Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

* 18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.
Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
Tin 24h ngày 23/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...