Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 24/6/2025

Thế giới
Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
aa

Quốc hội thống nhất bổ sung nội dung giám sát việc sáp nhập tỉnh, xã trong năm 2026

Tin 24h ngày 24/6/2025
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình

Chiều 24-6, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết trước khi các ĐBQH bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, đa số ĐBQH thống nhất với nội dung dự kiến trong Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Tuy nhiên, một số ĐBQH đề xuất bổ sung giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, theo quan điểm của UBTVQH, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là một quyết sách quan trọng, thể hiện sự sáng suốt, quyết tâm chính trị rất cao nhằm xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ có nhiều tác động, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc quản lý tài chính công, tài sản công…

Vì vậy, việc theo dõi, xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) là rất cần thiết.

Tiếp thu các ý kiến đại biểu, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý, bổ sung nội dung giao UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, từng ĐBQH chủ động xây dựng, triển khai chương trình giám sát của mình.

Trong đó, yêu cầu nghiên cứu, tổ chức giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Trong năm 2026, căn cứ tình hình thực tế và xét thấy cần thiết, UBTVQH sẽ đề nghị Chính phủ có báo cáo chuyên đề về nội dung này để trình Quốc hội xem xét, thảo luận vào thời điểm phù hợp” – ông Dương Thanh Bình nói.

Cũng theo ông Bình, đa số đại biểu thống nhất không tổ chức giám sát chuyên đề trong năm 2026 nhằm bảo đảm trọng tâm, tránh dàn trải.

Tuy nhiên, UBTVQH cũng ghi nhận nhiều nội dung đại biểu đề nghị giám sát là những vấn đề nổi cộm. Do vậy, các nội dung này sẽ được nghiên cứu, tổ chức giám sát bằng các hình thức phù hợp trong năm 2026.

Từ 1/7, người dân đi công chứng phải chụp ảnh cùng công chứng viên

Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, phiên dịch sẽ phải ký trước sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên và được chụp ảnh, lưu trong hồ sơ công chứng.

Luật Công chứng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định người đi công chứng phải chụp ảnh tại thời điểm ký văn bản, dưới sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên.

Tin 24h ngày 24/6/2025
Từ 1/7, người dân đi công chứng phải chụp ảnh cùng công chứng viên. (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoản 1 Điều 50 nêu rõ: "Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào từng trang của giao dịch trước sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và trường hợp người yêu cầu công chứng không ký được và không điểm chỉ được. Việc ký văn bản công chứng điện tử thực hiện theo quy định của Chính phủ. Việc ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên phải được chụp ảnh và lưu trữ trong hồ sơ công chứng".

Quy định không phải chụp ảnh khi công chứng là trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào văn bản giao dịch; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong văn bản giao dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng (khoản 2 Điều 50).

Tại Nghị định số 104/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng cũng dành Điều 46 (Chụp ảnh công chứng viên chứng kiến việc ký văn bản công chứng) hướng dẫn chi tiết quy định này.

Cụ thể, ảnh chụp công chứng viên chứng kiến việc ký văn bản công chứng phải đáp ứng 3 yêu cầu.

Một là nhận diện được người ký văn bản công chứng và công chứng viên thực hiện việc công chứng.

Hai là rõ ràng, sắc nét, không dễ bay màu hoặc phai mực; không được cắt ghép, chỉnh sửa, thêm, bớt chi tiết hoặc bối cảnh.

Bà là được in màu hoặc đen trắng trên giấy A4; trường hợp sử dụng giấy in ảnh chuyên dụng thì kích thước ảnh tối thiểu là 13cm x 18cm.

Nghị định cũng quy định trường hợp có nhiều người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng tại cùng một thời điểm và cùng một địa điểm thì có thể chụp ảnh từng người ký trước sự chứng kiến công chứng viên hoặc chụp ảnh chung tất cả những người ký trước sự chứng kiến công chứng viên.

Còn trường hợp nhiều người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng tại các thời điểm hoặc địa điểm khác nhau thì chụp ảnh người ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên tại các thời điểm hoặc địa điểm tương ứng.

Ảnh chụp là một thành phần của hồ sơ công chứng, chỉ được lưu trữ và sử dụng theo quy định pháp luật về lưu trữ hồ sơ công chứng.

"Trường hợp người yêu cầu công chứng và công chứng viên thấy cần thiết thì có thể quay phim quá trình diễn ra việc các bên tham gia giao dịch ký văn bản công chứng; tư liệu hình ảnh là một thành phần của hồ sơ công chứng, chỉ được lưu trữ và sử dụng theo quy định pháp luật về lưu trữ hồ sơ công chứng", Nghị định số 104/2025 nêu rõ.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, một áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên Biển Đông, di chuyển hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) và khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Trưa nay (24/6), vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Tin 24h ngày 24/6/2025
Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 13h ngày 26/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, khả năng mạnh thêm lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định thời tiết từ nay đến 20/7, cơ quan khí tượng cho biết, số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta (trung bình nhiều năm trên biển Đông 1,4 cơn, đổ bộ 0,7 cơn).

Thời kỳ này, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt như cùng kỳ năm 2024. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại cao hơn 0,5-1°C.

Thời gian này, dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày mưa dông, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn 10- 20%. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan xin được ngồi vì bị chứng ngừng thở, bệnh tim

8h ngày 24/6, phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn bắt đầu làm việc.

40 bị cáo xuất hiện tại phòng xử, trừ cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh. Ông Khánh có đơn xin xét xử vắng mặt và có xác nhận đang điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Điều hành phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Thực hiện quyền công tố tại tòa có 6 kiểm sát viên.

Tin 24h ngày 24/6/2025
Toàn cảnh phiên tòa.

Trong phần thủ tục, luật sư của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trình bày việc thân chủ bị chứng ngừng thở, bệnh tim và đường ruột trong quá trình bị tạm giam. Do đó, người bào chữa cho bà Lan xin HĐXX cho bị cáo này được ngồi trong quá trình xét xử.

Bên cạnh đó, luật sư cũng xuất trình thêm một số báo cáo thành tích trong thời gian còn công tác của bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Hơn 10h, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng dài 76 trang.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị xét xử về 3 tội danh Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng trong vụ án, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Khước (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) hầu tòa về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Ông Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Hữu Vinh (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), cùng hơn 20 bị cáo khác hầu tòa về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là hơn 47 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện các dự án gồm: dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, Hệ thống kho vận và Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường (Dự án Chợ đầu mối); dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường (dự án Tứ Trưng); dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Tại Phú Thọ, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lễ hội, gói thầu phòng chống cháy rừng thuộc dự án hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện gói thầu số 12 thuộc dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Để được thực hiện các dự án, gói thầu trên, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng.

Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng), ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD...

Cơ quan tố tụng cho biết, hành vi của Hậu và các đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng, đồng thời khiến hàng loạt cán bộ bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật.

Hành trình đường sắt Bắc - Nam “tuyệt vời nhất thế giới” 2025

Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet công bố 24 hành trình tàu hỏa tuyệt vời nhất thế giới nên trải nghiệm trong năm 2025. Tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

Tin 24h ngày 24/6/2025

Nguy cơ đóng cửa Eo biển Hormuz phủ bóng đen lên các nền kinh tế châu Á

Theo phóng viên tại Đông Nam Á, các nhà phân tích cảnh báo nguy cơ Eo biển Hormuz bị đóng cửa do căng thẳng giữa Israel và Iran có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của một số quốc gia trong khu vực châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu khí từ vùng Vịnh, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lạm phát do gián đoạn nguồn cung dầu.

Tuy nhiên, tác động của tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu khí không đồng đều giữa các nền kinh tế châu Á. Theo Giáo sư Yeah Kim Leng tại Đại học Sunway ở Malaysia, các nước xuất khẩu năng lượng như Brunei và Indonesia có thể giảm thiểu tác động bằng cách khai thác nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, hầu hết các nước khác sẽ phải đối mặt với giá dầu cao hơn và tình trạng lạm phát có thể gia tăng liên quan đến chi phí giao thông vận tải và sản xuất điện.

Ông Wan Mohd Saidie, lãnh đạo bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Ngân hàng Đầu tư Kenanga của Malaysia, cho biết trong bối cảnh phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và nền kinh tế yếu, Bangladesh và Pakistan có thể phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi tăng trưởng chậm lại, nguy cơ đối mặt với khủng hoảng tài chính và lạm phát tăng đột biến. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn hơn đã sớm triển khai các biện pháp ứng phó. Cụ thể, Ấn Độ đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu, tăng cường nguồn dự trữ chiến lược và thắt chặt quan hệ với các nhà cung cấp vùng Vịnh. Một số quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc đã duy trì các kho dự trữ dầu lớn, thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và hạt nhân để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu truyền thống.

Theo ông Lakhvinder Singh, Giám đốc tại Viện châu Á (Hàn Quốc), dự báo nếu eo biển này bị đóng, giá dầu có thể tăng vọt lên 150 - 200 USD/thùng. Ngoài ra, chi phí nhiên liệu cao hơn sẽ làm gia tăng lạm phát trên khắp châu Á, đồng thời tình trạng gián đoạn nguồn cung gần như chắc chắn sẽ gây ra tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở hầu hết khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Nếu xảy ra vào những tháng mùa hè, khi nhu cầu năng lượng đạt đỉnh thì các quốc gia này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì ổn định về kinh tế, xã hội.

Mỹ tuyên bố cả Israel và Iran cùng vi phạm lệnh ngừng bắn

Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cả Israel và Iran đều đã vi phạm lệnh ngừng bắn được công bố vài giờ trước đó, đồng thời bày tỏ không hài lòng với cả hai nước, đặc biệt là Israel.

Phát biểu với các phóng viên trước khi lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye, ông Trump cho biết Israel đã thực hiện vụ tấn công ngay sau khi đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn.

Ông cũng đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran, khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã không còn và Tehran sẽ không tái thiết chương trình hạt nhân của nước này. Phát biểu này ngược với tuyên bố trước đó của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami rằng sẽ không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong các hoạt động hạt nhân của nước này. Ông Eslami cũng khẳng định việc chuẩn bị để hồi sinh các cơ sở hạt nhân của đất nước đã được dự liệu từ trước.

Tuyên bố của ông Trump đưa ra trong bối cảnh Israel và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo quân đội Iran, Israel đã thực hiện các vụ không kích sau khi có thông báo về lệnh ngừng bắn. Cụ thể, các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran đã kéo dài đến 9h sáng 24/6 (giờ địa phương) trong khi lệnh ngừng bắn được công bố vào lúc 7h30 sáng cùng ngày.

Về phía Israel, nước này tuyên bố đã phát hiện và đánh chặn hai tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào phía Bắc Israel vào chiều 24/6.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran đạt được vào ngày thứ 12 xung đột bùng phát. Theo số liệu thống kê ngày 24/6 của Iran, ít nhất 610 người đã thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương tại nước Cộng hòa Hồi giáo này kể từ khi Israel phát động tấn công đêm 12/6./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 19/6/2024

Tin 24h ngày 19/6/2024

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười bốn
Tin 24h ngày 16/6/2025

Tin 24h ngày 16/6/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và giông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi và trung du.
Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 13/6/2025

Tin 24h ngày 13/6/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 13-16/6, nhiều hình thái thời tiết tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra như bão số 1, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất…
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...