Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 23/6/2025

Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
aa
Tin 24h ngày 23/6/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 23/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định số 304-QĐ/TW cho Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Về tổ chức bộ máy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm chủ tịch, phó chủ tịch - Tổng Thư ký, các phó chủ tịch chuyên trách, giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về định hướng hoạt động, quản lý bộ máy giúp việc, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài sản, tài chính và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về toàn bộ hoạt động của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là thủ trưởng cơ quan; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là phó thủ trưởng thường trực; các phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các phó thủ trưởng cơ quan.

Về cơ cấu tổ chức các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung, gồm có: Văn phòng; Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Dân tộc và Tôn giáo; Ban Đối ngoại Nhân dân; Ban Công tác Hội quần chúng; Cục Tài chính - Kế hoạch.

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học; Bảo tàng MTTQ Việt Nam, Báo Đại đoàn kết.

Trong cơ cấu tổ chức còn có thường trực, các ban tham mưu, giúp việc và các đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, thường trực các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Chủ tịch và các phó chủ tịch, đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Bí thư thứ nhất và Bí thư Trung ương Đoàn.

Quốc hội làm việc tuần cuối cùng: Thông qua nhiều nội dung quan trọng và quyết định công tác nhân sự

Tin 24h ngày 23/6/2025

Ngày 23/6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 với việc xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong ngày làm việc đầu tuần, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Chiều cùng ngày, 3 dự án luật khác cũng được thảo luận tại tổ, gồm: Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Luật Dẫn độ. Những dự án luật trên trong các ngày sau đó tiếp tục được bố trí thảo luận tại hội trường.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền. Nội dung này được Quốc hội họp riêng, sau đó thực hiện theo quy trình và Quốc hội quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng 25/6. Quốc hội cũng sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ở tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ thông qua hàng loạt dự án luật và nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật đường sắt sửa đổi và luật sửa đổi 11 luật thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Cũng trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch…

Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ được Quốc hội thông qua nếu đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, cũng dự kiến được thông qua trong tuần này.

3 nghị quyết về các dự án giao thông liên quan chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, là những nội dung sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua trong tuần làm việc cuối cùng.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Quốc hội dự kiến bế mạc vào chiều 27/6.

Giá vàng hôm nay 23-6: Giảm mạnh ngay đầu phiên

Tin 24h ngày 23/6/2025
Giá vàng hôm nay giảm mạnh khi vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế.

Sáng 23-6, kim loại quý trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 3.356 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng tiếp tục giảm, sau khi mất khoảng 60 USD mỗi ounce vào phiên cuối tuần.

Giá vàng giảm trong bối cảnh thị trường đang theo dõi thông tin liên quan đến căng thẳng xung đột giữa Iran và Israel leo thang khi Mỹ chính thức can thiệp vào ngày 22-6 vừa qua.

Thông tin mới nhất cho thấy Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã đẩy Trung Đông vào tình thế bất ổn.

Chỉ số đồng USD (DXY) tăng mạnh, vượt xa mốc 99 điểm cũng khiến giá vàng đi xuống. Theo Công ty chứng khoán VPS, giá vàng còn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Dù FED dự kiến có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng lo ngại về lạm phát kéo dài đã hạn chế niềm tin vào viễn cảnh này. Từ đó, làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản khác.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,4 triệu đồng/lượng.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động với biên độ hẹp và nhịp độ chậm hơn. Cụ thể, công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 117,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 119,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, ổn định so với cuối tuần.

Ăn Cùng Bà Tuyết đạt doanh thu khó tin trước khi đóng cửa công ty

Tin 24h ngày 23/6/2025
Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội, gắn liền với hình ảnh "Bà Tuyết"

Với hàng trăm nghìn đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, thương hiệu đồ ăn vặt Ăn Cùng Bà Tuyết từng ghi nhận doanh thu ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội, gắn liền với hình ảnh "Bà Tuyết" - tên thật là Đỗ Thị Tuyết. Các sản phẩm chủ lực của thương hiệu này là chân gà rút xương, snack (bim bim), đùi gà phô mai, tăm cay...

Thương hiệu sở hữu hai kênh TikTok, với lượng người theo dõi lần lượt là 2,8 triệu và 1,7 triệu. Tuy nhiên, kênh TikTok có 2,8 triệu người theo dõi đã bị khóa giỏ hàng và ngừng hoạt động kinh doanh.

Trên kênh còn lại, nơi vẫn đang mở giỏ hàng, nhiều sản phẩm đạt doanh số ấn tượng.

Cụ thể, combo 20 gói chân gà tê cay rút xương, giá 169.000 đồng, đã bán gần 225.000 đơn. Combo "Đỏ Đen" gồm 10 gói chân gà tê cay và 10 gói chân gà sả tắc (giá 169.000 đồng) ghi nhận gần 129.000 lượt bán. Một combo khác, có giá 100.000 đồng, cũng đạt khoảng 238.000 lượt bán.

Chỉ tính riêng ba sản phẩm này, doanh thu theo giá niêm yết đã vượt 80 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác trên cùng kênh cũng đạt hàng chục nghìn lượt bán.

Nếu cộng thêm doanh số từ các nền tảng thương mại điện tử khác, tổng doanh thu ước tính của Ăn Cùng Bà Tuyết còn cao hơn nhiều.

Chính vì vậy, thông tin Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết chính thức giải thể đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty có trụ sở chính tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã hoàn tất thủ tục giải thể. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp cũng đã được cơ quan chức năng cập nhật.

Dù công ty ngừng hoạt động, hộ kinh doanh cá thể mang tên Nguyễn Minh Trường (SN1999, con trai bà Tuyết) vẫn tiếp tục vận hành kinh doanh.

Mới đây, bà Tuyết đã đăng tải video chia sẻ về việc một trong các kênh TikTok bị khóa giỏ hàng từ năm 2023, dẫn đến việc ngừng bán hàng.

Từ đó đến nay, bà chuyển sang hoạt động trên kênh còn lại, hiện có 1,7 triệu người theo dõi. Tại đây, hoạt động livestream và bán hàng vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày.

Xác định người thuê vứt bỏ cả nghìn chai nước mắm ở Quảng Nam

Tin 24h ngày 23/6/2025
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng Quảng Nam xác định người đã thuê vứt bỏ cả nghìn chai nước mắm trong bụi rậm.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh làm rõ lượng lớn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Tam Thái và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam lập biên bản sự việc, thu gom các sản phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm đếm, có tất cả 950 chai nước mắm, nước chấm bị đổ bỏ. Các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng, do Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sản xuất.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông N.H.T. (trú đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã thuê 2 người là N.P.T.V và V.V.N dọn dẹp kho, đưa số chai nước mắm, nước chấm trên đi đổ tại bãi rác với số tiền 400.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp, 2 người này không đưa lên bãi rác mà đem tới khu vực gần kênh thủy lợi Phú Ninh ở xã Tam Thái vứt bỏ.

Làm việc với công an, ông T. khai nhận mua nước mắm của Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa, do hết hạn sử dụng nên đã thuê người chở đi đổ bỏ. Hiện Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang xác minh công ty ở Thanh Hóa có giấy phép hoạt động hay không.

Như VTC News đưa tin, chiều tối 18/6, người dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, phát hiện lượng lớn chai nước mắm không rõ nguồn gốc bị vứt bỏ trong bụi rậm gần cầu Nhất Trí.

Tại hiện trường, khoảng 1.000 chai nước mắm bị vứt bỏ nằm ngổn ngang.

Từ 1-7, doanh nghiệp không được khuyến mại trên 50% giá bán

Tin 24h ngày 23/6/2025
Từ 1-7, doanh nghiệp không được khuyến mại hàng hóa trên 50% giá bán, trừ các hoạt động khuyến mại do cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương quyết định.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 39 ngày 22-6 quy định hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

Theo đó, từ ngày 1-7-2025, giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian khuyến mại của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó.

Quy định cụ thể mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Trong các trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.

Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương quyết định.

Không áp dụng hạn mức giảm tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước, hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, có một số thời điểm, hàng hóa khuyến mại tới trên 50%, nhất là trên kênh online. Năm 2024, có thời điểm, các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam là Temu, Taobao, 1688 còn tung ra các chương trình giảm giá "khủng", lên đến 80%-90%.

Thủ tướng: Tuyên chiến với tình trạng buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thực phẩm giả

Tin 24h ngày 23/6/2025
Thủ tướng đề nghị tới đây nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm là tuyên chiến, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán hàng giả về thuốc chữa bệnh, thực phẩm giả.

Chiều nay (23/6), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, trong 1 tháng cao điểm vừa qua, các lực lượng chức năng trên cả nước đã bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó có 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 1.631 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, thu, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.279 tỷ đồng, tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước trên 4.075 tỷ đồng, khởi tố hình sự 204 vụ với 378 đối tượng.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, những kết quả đạt được sau 1 tháng mở đợt cao điểm đấu tranh là rất đáng ghi nhận, nhưng không phải chỉ dừng lại ở những con số trong các bản báo cáo, mà điều quan trọng hơn cả là nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các đối tượng vi phạm đã phải chùn bước, không còn ngang nhiên kinh doanh hàng giả, hàng nhái hàng lậu như trước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, quá trình triển khai thực hiện, Bộ Y tế đã nhận diện tồn tại, hạn chế liên quan đến thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

Bộ Y tế cũng như các bộ đề nghị khi phát hiện xử lý vi phạm, kể cả xử lý cơ quan thuê quảng cáo, cơ quan thực hiện quảng cáo và người được thuê quảng cáo... nếu quảng cáo sai. Đồng thời yêu cầu người nổi tiếng, văn nghệ sĩ, người quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với đội ngũ y tế, nhà khoa học... Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, đề nghị "không tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng", bởi như vậy rất dễ hiểu lầm cho người dân vì các thực phẩm chức năng người dân hiểu lầm là thuốc.

Các đại biểu nhấn mạnh tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chưa phải là trận cuối. Bởi theo thực tế cuộc đấu tranh này đầy cam go.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, tính riêng hai hệ sinh thái của hai tập đoàn lớn là Z Holding và Big Holdings (hai công ty có hệ sinh thái của 30 công ty con), Z Holding bán hàng giả đến thời điểm hiện nay được xác định là gần 7.000 tỷ đồng. Big Holdings được xác định lượng hàng giả bán ra là gần 4.000 tỷ đồng. Con số này là rất lớn.

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật, quy định rất rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương.

UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nhất là lực lượng quản lý thị trường. Tăng cường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường trong việc xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu xác minh nguồn gốc hàng hóa trong công tác kiểm tra chống hàng giả, gian lận thương mại phát hiện, xử lý nghiêm các đường dây ổ nhóm trọng điểm.

"Các bộ, ngành tập trung làm tốt việc chống hàng giả, gian lận thương mại đối với các mặt hàng lĩnh vực do bộ mình quản lý và chủ động với các bộ, ngành khác thì mới thu được kết quả. Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai điều phối các lực lượng chức năng trên địa bàn, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thị trường. Từ nay các địa phương là cấp có đầy đủ công cụ, toàn quyền và trách nhiệm chính trong quản lý, đấu tranh. Đề nghị phát động phong trào toàn dân đấu tranh với nạn hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ người dân với tư cách là người tiêu dùng trực tiếp thì mới phát hiện và phối hợp trong việc đấu tranh hiệu quả hơn", Bộ trưởng cho biết.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, qua mở đợt cao điểm, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến rất phức tạp. Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, buôn lậu, gian lận thương mại, hiện nay gây tâm lý hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng sức khoẻ, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân chủ quan là chính: Do không kiểm soát tốt, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, phân định chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng, không rõ người, không rõ trách nhiệm, không rõ thẩm quyền.

Từ các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng đề nghị: "Đặc biệt tuyên chiến, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán hàng giả về thuốc chữa bệnh, thực phẩm giả. Tập trung ngăn chặn, chấm dứt buôn bán hàng giả về thuốc chữa bệnh, thực phẩm giả. Xây dựng hệ thống pháp luật; đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; trách nhiệm của các doanh nghiệp về công tác tuyên truyền".

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu mã mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm, thuốc để kiểm soát chặt mặt hàng này. UBND các tỉnh, thành phố nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tập trung ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng giả, đặc biệt là thực phẩm giả, thuốc giả.

Thủ tướng đề nghị phát động phong trào mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận tuyên chiến với hàng giả, nhưng đồng thời là một người tiêu dùng thông minh. Đồng thời, các cơ quan báo chí tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin 24h ngày 27/6/2025

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về công tác cán bộ.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

* 18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.
Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025

Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 22/6/2025

Tin 24h ngày 22/6/2025

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...