Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 22/6/2025

Việt Nam
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
aa

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thi tốt nghiệp THPT với tinh thần "3 bảo đảm"

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tin 24h ngày 22/6/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 siễn ra ngày 26 và 27-6 với gần 1,17 triệu thí sinh.

Ngày 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là vì có thể xuất hiện yếu tố bất ngờ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận công tác chuẩn bị kỳ thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động thực hiện từ sớm, bài bản, khoa học, sát thực tế, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt cả hệ thống chính trị để hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, ngay trước thời điểm hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động; tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả thi với chính quyền địa phương 2 cấp; kỳ thi tổ chức cho cả học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Tổng số thí sinh dự thi tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024.

Thủ tướng lưu ý, công tác tổ chức kỳ thi cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là vì có thể xuất hiện những yếu tố đột xuất, bất ngờ, cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó; chú trọng phòng, chống tiêu cực trong tất cả các khâu, không để xảy ra tiêu cực ở bất cứ khâu nào.

Tổ chức kỳ thi với tinh thần “3 bảo đảm”

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp, ngành, cơ quan liên quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 7-10-2024, Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 8-5-2025, Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 10-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, đồng thời lưu ý tổ chức kỳ thi với quan điểm “Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”.

Tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả, giảm áp lực, giảm chi phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh thể hiện năng lực thực chất trong điều kiện tốt nhất có thể, với tinh thần “3 bảo đảm”, gồm: Bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý trong bối cảnh sắp xếp bộ máy; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh, không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan của các chủ thể liên quan mà không được dự thi.

Thủ tướng yêu cầu phân công các nhiệm vụ bảo đảm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; chặt chẽ trong tổ chức, thực hiện; kỹ lưỡng, khách quan trong kiểm tra, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, các gia đình và cơ sở giáo dục.

Các cấp, ngành, địa phương phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với ngành Giáo dục và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng, hiệu quả, thiết thực, thông suốt, không để trống nhiệm vụ, không để chồng chéo, không để ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi, tới thí sinh, gia đình và xã hội.

Thí điểm tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, rõ ràng các ý kiến phản ánh của các bộ, cơ quan, địa phương trong suốt ỳ thi; bảo đảm tuyệt đối an toàn và chính xác, không để xảy ra sơ suất, sự cố, tiêu cực về công tác vận chuyển, in sao, quản lý đề thi.

Bên cạnh đó, cần theo dõi sát, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả vấn đề phát sinh trước, trong và sau kỳ thi; làm tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ, khách quan, kịp thời để phụ huynh, học sinh và nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi khâu của kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có lộ trình, kế hoạch cụ thể xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, bảo đảm chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số địa phương từ năm 2027, tiến tới tổ chức kỳ thi trên máy tính trong thời gian sớm nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận trong kỳ thi.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện kỳ thi tại địa phương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân cấp triệt để, bảo đảm linh hoạt, chủ động hơn nữa cho các địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành giáo dục địa phương tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, khách quan, an toàn, trung thực, hiệu quả.

Chủ động xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi, bao gồm địa điểm thi, phòng thi, trang thiết bị, nhân sự coi thi, chấm thi, bảo đảm y tế, các điều kiện cần thiết và công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi; có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm; rà soát, kiểm tra tất cả các khâu, các bước trong công tác tổ chức kỳ thi, nhất là khâu phân công trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia; lưu ý bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức kỳ thi.

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính và điều kiện thực tiễn hỗ trợ tối đa cho thí sinh về ăn, ở, đi, lại, thi cử, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người yếu thế, gặp tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với ngành Giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi; bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn giao thông.

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong Kỳ thi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông với tinh thần thông tin đúng, đầy đủ, khách quan, kịp thời tới phụ huynh, học sinh và toàn xã hội, tạo dư luận tốt trong xã hội.

Thanh tra Chính phủ chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, bảo đảm đúng quy định của kỳ thi và hiệu quả trong giám sát, kiểm tra, tránh hình thức.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo các cấp bộ đoàn, cấp hội tham gia hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh và bảo đảm trật tự, an toàn trong kỳ thi; đặc biệt là tổ chức tiếp sức kỳ thi thực chất, hiệu quả.

Lũ trên các sông nhỏ Bắc Bộ khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3

Đề cập đến tình hình lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Tiến Kiên cho biết, hiện lũ thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh ở mức 27,43 m trên mức báo động 3 là 0,43 cm (lúc 00 giờ 22/6), mực nước hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên. Mực nước các sông chính khác thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Trên một số sông nhỏ Bắc Bộ như sông Bắc Giang, sông Trung (Lạng Sơn) xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ từ xấp xỉ báo động 3 đến trên mức báo động 3.

Cảnh báo, từ ngày 22-23/6, trên thượng lưu các sông Thao, Lô, Thương và Lục Nam, hạ lưu sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3. Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô, Thương, Lục Nam ở dưới mức báo động 1; hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Tổng hợp tình hình ngập úng sau mưa tại các địa phương huyện Phú Bình:

Từ ngày 21 đến rạng sáng 22/06/2025, mưa lớn kéo dài kết hợp với lưu lượng nước trên sông Cầu dâng cao đã gây ngập cục bộ tại nhiều xã, xóm thuộc huyện Phú Bình. Toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận hơn 127 điểm ngập úng, trong đó huyện Phú Bình chịu ảnh hưởng.

Điểm ngập cụ thể ở Phú Bình:

Xã Đào Xá – xóm Phú Minh: dòng nước từ sông Cầu gây chia cắt khu dân cư, khiến khoảng 146 hộ dân bị cô lập, “đảo thuyền” giữa nước lớn

Xã Thượng Đình: ngập trên nhiều tuyến đường nội xóm như Đông Yên, Hòa Thịnh, Bồng Lai; khiến giao thông đi lại bị ách tắc cục bộ

Xã Nga My: vùng trũng tại các xóm Trại, Dinh, Điếm, Đò, Nghể, Diệm Dương có mực nước ngập dao động từ 1 đến 2m

Xã Hà Châu: lũ đã tràn vào nhiều diện tích đất nông nghiệp ở xóm Chảy, Đồn, Sỏi, Chùa. Người dân khẩn trương thu hoạch lúa đang ngập úng.

Tin 24h ngày 22/6/2025
Tin 24h ngày 22/6/2025
Tin 24h ngày 22/6/2025
Tin 24h ngày 22/6/2025
Tin 24h ngày 22/6/2025

Lực lượng Công an Thái Nguyên tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt

Trước tình hình mưa lớn vẫn diễn ra tại khu vực thượng nguồn, nước sông Cầu có khả năng tiếp tục dâng cao; ngày 22/6/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin 24h ngày 22/6/2025
Lực lượng Công an tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tin 24h ngày 22/6/2025
Tin 24h ngày 22/6/2025
Giúp bà con vận chuyển lúa mới thu hoạch ra khỏi vùng ngập nước, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu chủ động tham mưu chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, kiên quyết cho di dời người và tài sản của các hộ dân tại các vùng bị ngập úng, chia cắt, cô lập hoặc có nguy cơ bị ngập úng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với tình hình thiên tai. Tổ chức lực lượng, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ (dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…) lập các chốt chặn, triển khai chăng dây, cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường, khu vực sông, suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở… không cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương chủ động đánh giá tình hình và có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn người, tài sản, tài liệu, trang thiết bị, doanh trại…

Trong ngày 22/6, Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác hỗ trợ nhân dân của lực lượng Công an tại một số địa bàn bị ngập úng trên địa bàn. Tiếp đó, đồng chí đã kiểm tra, chỉ đạo công tác thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên (trụ sở tại phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên); đồng chí yêu cầu đơn vị huy động tối đa lực lượng triển khai tuần tra các tuyến, địa bàn xung yếu, phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai các nhiệm vụ ứng phó với nước sông dâng cao gây ngập lụt các địa bàn ven sông…

Trong 2 ngày qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chế độ trực 100%; huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ, 20 xuồng máy, xuồng cao su và nhiều phương tiện để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, di dời trên 430 hộ gia đình tại các địa bàn bị ngập. Cùng với đó, Công an các xã, phường, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu đến nơi khô ráo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đã tìm thấy người đàn ông đuối nước ở phường Lương Sơn, TP Sông Công

Tin 24h ngày 22/6/2025
Khu vực nạn nhân bị đuối nước do lũ.

Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Đ, nạn nhân bị đuối nước vào sáng ngày 22/6, tại địa bàn phường Lương Sơn thành phố Sông Công. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 22/6/2025, sau khi đi làm về, anh Đ di chuyển đến gần cổng nhà thì đường đi đã bị nước lũ dâng cao, ngập sâu. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Ngát (sinh năm 1991) người dân địa phương, anh Đ đã gửi xe máy ở nhà hàng xóm rồi cố gắng bơi lội qua đoạn nước ngập để về nhà. Tuy nhiên, dòng nước cuốn xiết, anh Đ bị cuốn theo dòng chảy. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền phường Lương Sơn đã phối hợp cùng các Lực lượng để tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 14h ngày 22/6, thi thể anh Đ đã được tìm thấy. Vụ việc là lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa mưa lũ. Mọi người dân không nên chủ quan đi qua các khu vực ngập sâu, nước xiết mạnh để đảm bảo an toàn tính mạng.

BHXH Việt Nam bác bỏ tin đồn tăng mức đóng BHYT lên mức 6% từ 1/7

Tin 24h ngày 22/6/2025

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ tăng từ 4,5% lên 6% kể từ ngày 1/7/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Hiện tại, chưa có quy định nào điều chỉnh tăng mức đóng BHYT. Mức đóng hiện hành vẫn là 4,5% mức lương cơ sở (hiện là 2.340.000 đồng/tháng). Việc tăng lên 6% chỉ là mức trần tối đa được quy định trong Luật BHYT sửa đổi (Luật số 51/2024/QH15), không phải mức sẽ áp dụng ngay. Việc điều chỉnh, nếu có, sẽ do Chính phủ xem xét và ban hành bằng Nghị định riêng.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý người dân, nếu tham gia BHYT hộ gia đình mà bị yêu cầu đóng cao hơn mức 4,5%, cần yêu cầu đơn vị thu cung cấp căn cứ pháp lý rõ ràng. Người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin Chính phủ, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các cơ quan báo chí chính thống.

Mọi hành vi cố tình tung tin sai lệch để xuyên tạc chính sách hoặc trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phát hiện thí sinh dùng camera gắn cúc áo để gian lận thi sát hạch lái xe ở Phú Thọ

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ tăng từ 4,5% lên 6% kể từ ngày 1/7/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Hiện tại, chưa có quy định nào điều chỉnh tăng mức đóng BHYT. Mức đóng hiện hành vẫn là 4,5% mức lương cơ sở (hiện là 2.340.000 đồng/tháng). Việc tăng lên 6% chỉ là mức trần tối đa được quy định trong Luật BHYT sửa đổi (Luật số 51/2024/QH15), không phải mức sẽ áp dụng ngay. Việc điều chỉnh, nếu có, sẽ do Chính phủ xem xét và ban hành bằng Nghị định riêng.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý người dân, nếu tham gia BHYT hộ gia đình mà bị yêu cầu đóng cao hơn mức 4,5%, cần yêu cầu đơn vị thu cung cấp căn cứ pháp lý rõ ràng. Người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin Chính phủ, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các cơ quan báo chí chính thống.

Mọi hành vi cố tình tung tin sai lệch để xuyên tạc chính sách hoặc trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồ uống trong chai thủy tinh chứa nhiều vi nhựa hơn chai nhựa

Các nhà khoa học phát hiện rằng đồ uống đóng chai thủy tinh - gồm nước, bia và rượu vang - chứa nhiều vi nhựa hơn so với các loại đóng trong chai nhựa hoặc lon kim loại. Theo đó, trung bình có khoảng 100 hạt vi nhựa mỗi lít trong các chai thủy tinh chứa nước ngọt, nước chanh, trà lạnh và bia. Con số này cao gấp 5 - 50 lần so với đồ uống được đóng trong chai nhựa hoặc lon kim loại.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu khá bối rối trước phát hiện này. Tuy nhiên, sau đó, họ nhận ra rằng các hạt vi nhựa xâm nhập vào thức uống thông qua lớp sơn bên ngoài nắp chai.

Khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện nắp chai thủy tinh thường có những vết xước nhỏ. Những vết trầy xước ở lớp sơn bên ngoài của nắp chai do ma sát giữa các nắp trong quá trình lưu trữ đã giải phóng hạt vi nhựa lên bề mặt nắp chai.

Với nước uống, nước thường và nước có ga, lượng vi nhựa tương đối thấp - khoảng 4,5 hạt/lít trong chai thủy tinh và 1,6 hạt/lít trong chai nhựa. Người uống rượu vang có thể yên tâm phần nào vì mẫu rượu vang - kể cả đóng chai thủy tinh có nắp - cho thấy lượng vi nhựa rất thấp. Tuy nhiên, nước ngọt chứa khoảng 30 hạt vi nhựa/lít, nước chanh 40 hạt/lít, còn bia là loại đồ uống chứa nhiều nhất với 60 hạt vi nhựa/lít.

Hiện các nhà khoa học chưa xác định được mức độ rủi ro đối với sức khỏe con người khi hấp thụ các hạt vi nhựa này. Tuy nhiên, mối lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng các hạt này xâm nhập vào bên trong tế bào, gây biến đổi chức năng tế bào, đặc biệt khi tương tác với các cơ quan ở trẻ em và gây ra những biến đổi rõ rệt trong cuộc sống khi trưởng thành.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nhựa có thể đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành ung thư sớm, nơi các tế bào khỏe mạnh biến đổi thành tế bào ung thư.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về mối liên hệ giữa vi nhựa và sức khỏe sinh sản. Hồi tháng 6, một nhóm nhà khoa học công bố phát hiện các hạt nhựa nhỏ trong tinh trùng của nam giới.

Hiện tại, thế giới vẫn chưa có mức chuẩn nào để đánh giá bao nhiêu vi nhựa là nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, ANSES không đưa ra kết luận rõ ràng về rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất đồ uống hoàn toàn có thể giảm thiểu lượng vi nhựa từ nắp chai.

Tin vui là các nhà nghiên cứu cho rằng các nhà sản xuất đồ uống có thể dễ dàng giảm lượng vi nhựa bong ra từ nắp chai.

Là một phần của nghiên cứu, nhóm đã thử nghiệm một phương pháp làm sạch bao gồm thổi khí vào nắp, sau đó rửa chúng bằng nước và cồn. Phương pháp này được phát hiện là giúp giảm ô nhiễm vi nhựa tới 60%./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 4/7/2025

Từ 1/7/2025, Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước, cụ thể như sau:

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 27/6/2025

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về công tác cán bộ.
Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

* 18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.
Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
Tin 24h ngày 23/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...