Tin 24h ngày 21/6/2025
![]() |
Bác Hồ thăm và chúc Tết cán bộ phóng viên Báo Nhân Dân năm 1957. (Ảnh: Tư liệu) |
Tròn một thế kỷ từ ngày tờ Thanh Niên xuất bản số đầu tiên (21/6/1925), báo chí cách mạng Việt Nam bước vào chặng đường lịch sử 100 năm phát triển. Nhìn lại hành trình ấy không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sáng và truyền ngọn lửa lý tưởng cho nền báo chí cách mạng nước nhà.
Từ ngòi bút khai sáng đến nền báo chí hành động
Năm 1925, tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đây không đơn thuần là ấn phẩm truyền thông mà là tờ báo đầu tiên định hướng tư tưởng và tổ chức cách mạng. Lần đầu tiên những người lao động bị áp bức của Việt Nam được tiếp cận một tờ báo nói lên tiếng nói của mình, cho mình.
Với Thanh Niên, Hồ Chí Minh không chỉ viết mà còn in, phát hành, dạy làm báo. Báo chí dưới ngòi bút của Người là vũ khí sắc bén để tuyên truyền lý tưởng, tổ chức hành động và giác ngộ lòng yêu nước.
Những bài viết của Nguyễn Ái Quốc trên các báo L’Humanité, Le Paria, rồi sau đó là Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Sự thật, Nhân Dân... đều thể hiện rõ tầm nhìn của Người: làm báo là một phần của cách mạng, là hành động cụ thể chứ không chỉ là lý luận.
Làm báo để tổ chức, giác ngộ và phục vụ nhân dân
Phong cách báo chí Hồ Chí Minh không tách rời hành động cách mạng. Người viết báo không phải để giải trí hay lý luận suông mà để hành động, tổ chức hành động. Người khẳng định: “Báo chí là để phục vụ nhân dân lao động, phục vụ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Đây không chỉ là tuyên ngôn mà còn là chuẩn mực nghề nghiệp cho báo chí cách mạng.
Đặc biệt, Hồ Chí Minh rất coi trọng đạo đức người làm báo. Người căn dặn: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Ba câu hỏi ấy phải là kim chỉ nam của nhà báo. Người làm báo không được xa dân, không được tô hồng sự thật, càng không được bẻ cong ngòi bút vì lợi ích cá nhân. Với Người, nhà báo cách mạng phải có tư cách cách mạng: trung thực, bản lĩnh và có trách nhiệm xã hội.
Những lớp học làm báo đầu tiên mà Hồ Chí Minh tổ chức ở nước ngoài hay trong chiến khu đều mang mục tiêu ấy: đào tạo những người vừa là chiến sĩ vừa là nhà báo, vừa cầm súng vừa cầm bút, nhưng ngòi bút ấy chỉ có ý nghĩa khi viết vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân.
Trăm năm soi sáng, tiếp bước ngòi bút vì dân
Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay đã phát triển vượt bậc về quy mô, loại hình và công nghệ; từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, càng hiện đại, báo chí càng phải đối mặt với những thách thức phức tạp: tin giả, thông tin sai lệch, cạnh tranh không lành mạnh, sức ép thương mại hóa…
Trong bối cảnh ấy, những tư tưởng và tấm gương làm báo của Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang tính chỉ dẫn chiến lược. Báo chí hôm nay không thể quên vai trò định hướng dư luận xã hội, bảo vệ niềm tin của nhân dân, phản ánh đúng-đủ-chính xác các vấn đề của đất nước, phát hiện cái tốt để lan tỏa, phê phán cái xấu để xây dựng.
Làm báo cách mạng là làm báo có lý tưởng, có đạo đức và có hành động. Di sản mà Hồ Chí Minh để lại không chỉ nằm ở hàng trăm bài báo, hàng chục tờ báo Người trực tiếp sáng lập mà còn nằm ở nguyên lý làm báo vì nhân dân, vì sự thật và vì tiến bộ xã hội.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để mỗi người làm báo hôm nay tự soi lại ngòi bút của mình: liệu đã xứng đáng là “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng” như Bác Hồ từng gọi? Không có cách tri ân nào sâu sắc hơn bằng việc tiếp tục làm báo đúng như Người hằng mong: gần dân, vì dân và phụng sự chân lý.
Người làm báo hôm nay cần giữ trọn niềm tin vào nhân dân, như Hồ Chí Minh từng nói: “Nếu báo chí rời xa nhân dân thì báo chí đó không còn cách mạng nữa”. Chính điều ấy là ánh sáng soi đường cho báo chí Việt Nam trong hành trình mới: vững về bản lĩnh, sáng về tư duy, sắc bén về ngôn từ để xứng đáng với ngọn lửa mà Người đã thắp lên từ trăm năm trước.
Thủ tướng sẽ phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 23 tỉnh, thành phố mới
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính |
Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 20/6, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.
Tại công điện này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo công điện trước đó.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, kịp thời hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh, bảo đảm tổ chức hoạt động hiệu quả, thông suốt.
Theo dõi, kiểm tra sát tình hình tổ chức thực hiện việc thành lập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo đúng chủ trương của Trung ương, chỉ thành lập các sở đặc thù khi bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định.
Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục giữa các bộ, ngành chức năng, các địa phương trong việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp, bảo đảm thủ tục rút gọn và thực hiện được ngay.
Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc, Thủ tướng lưu ý, phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách chậm nhất trước ngày 30/6.
Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành thông tư thực hiện việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình trước ngày 25/6.
Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương. Hoàn thành việc xây dựng cẩm nang hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn, gửi các địa phương chậm nhất trước ngày 30/6.
Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp và đưa vào hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra, thi hành án dân sự theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công…
Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc trước 30-6
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động của các tổ thường trực để giải đáp kịp thời cho các địa phương khi tổ chức chính quyền 2 cấp.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30-6.
Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi chủ trì cuộc họp quán triệt, triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tập trung các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, diễn ra tối 20-6.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành rà soát lại và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, đảm bảo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, trơn tru, không để khoảng trống pháp lý, không chồng chéo nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.
Theo Thủ tướng, cần khẩn trương ban hành thông tư thực hiện việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo lĩnh vực quản lý trước ngày 25-6; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (nếu cần) hoặc bãi bỏ các thông tư, hướng dẫn bảo đảm đồng bộ, thống nhất với văn bản quy định mới ban hành.
Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động của các tổ thường trực để giải đáp kịp thời cho các địa phương; có cẩm nang hướng dẫn công việc của cấp xã. Khẩn trương xử lý nhiều vấn đề liên quan trong quá trình sắp xếp, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như vấn đề tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; việc đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị, đường truyền và các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số.
Đối với các nhiệm vụ theo Kế hoạch 02 ngày 19-6-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.
Trog đó, giai đoạn từ nay đến ngày 30-6-2025, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được đồng bộ, thống nhất trên các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.
"100% địa phương hoàn thành việc lựa chọn, cấu hình, nâng cấp và kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia"- Thủ tướng chỉ đạo.
Bên cạnh đó, 100% các bộ ngành, địa phương phải nâng cấp, cấu hình các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bảo đảm cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ngoài ra, cần bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, phân công lãnh đạo, nhân lực, hệ thống hạ tầng mạng; thiết lập và vận hành ổn định Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, tại cấp xã theo mô hình chính quyền mới, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp liên tục, không gián đoạn.
Giai đoạn từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2025, Thủ tướng yêu cầu thực hiện việc cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, theo hướng thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, từng bước thay thế các dịch vụ công trực tuyến riêng lẻ tại cấp tỉnh.
Phương án sắp xếp người không chuyên trách khi triển khai chính quyền 2 cấp
![]() |
Các địa phương có thể bố trí tạm thời người hoạt động không chuyên trách, vào vị trí hỗ trợ công việc cho đơn vị hành chính cấp xã mới, đến trước ngày 31/5/2026. |
Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ vừa có Công văn gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Công văn nêu rõ, căn cứ Kết luận 163 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó yêu cầu "nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026)", Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ định hướng một số nội dung cụ thể.
Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể sắp xếp, bố trí vào chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Trong trường hợp cấp ủy, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã mới không có nhu cầu tiếp tục sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 154 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.
Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có nguyện vọng nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 154.
Trường hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã có nhu cầu sử dụng và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũ có nguyện vọng tiếp tục được làm việc thì cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, bố trí tạm thời vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới (cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương) hoặc tham gia các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đến trước ngày 31/5/2026 và tiếp tục được hưởng phụ cấp, các chế độ, chính sách đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành.
Trong thời gian này, nếu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 154.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trốn đóng BHXH, BHYT: Từ 1-7 có thể bị khởi tố
![]() |
Ảnh minh họa |
Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực, lần đầu quy định rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm và cho phép xử lý hình sự nếu vi phạm.
BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1-7 tới đây có điểm mới quan trọng khi phân biệt rõ hai hành vi vi phạm phổ biến hiện nay trong lĩnh vực BHXH và chế tài với hành vi chậm đóng và trốn đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Theo đó, chậm đóng là hành vi chưa đóng hoặc đóng thiếu tiền BHXH, BHYT, BHTN sau thời điểm quy định, hoặc lập danh sách chưa đầy đủ người thuộc diện phải tham gia trong vòng 60 ngày kể từ khi hết hạn.
Trốn đóng là hành vi không lập hoặc lập không đầy đủ danh sách người lao động tham gia bảo hiểm sau 60 ngày, hoặc không đóng/đóng thiếu số tiền phải đóng sau 60 ngày dù đã bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc.
Doanh nghiệp vi phạm sẽ phải nộp đủ tiền, trả lãi chậm 0,03% mỗi ngày, bị xử phạt hành chính và không được xét thi đua, khen thưởng. Với hành vi trốn đóng, ngoài các chế tài trên, đơn vị còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ vi phạm.
Để tăng hiệu lực thực thi, ngành bảo hiểm đang đẩy mạnh thanh tra, truy thu, xử lý dứt điểm các khoản nợ bảo hiểm kéo dài.
Theo đại diện BHXH Việt Nam, việc xác định rõ hành vi vi phạm và chế tài xử lý sẽ giúp nâng cao tính răn đe, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là nhóm yếu thế, dễ bị bỏ rơi trong quan hệ lao động không chính thức.
Luật mới cũng hướng đến đảm bảo sự công bằng giữa các đơn vị sử dụng lao động, tránh tình trạng doanh nghiệp tuân thủ lại bị thiệt thòi so với các đơn vị cố tình vi phạm.
Từ năm 2024 đến hết tháng 4-2025, BHXH Việt Nam đã thanh, kiểm tra gần 23.000 đơn vị sử dụng lao động. Qua đó, yêu cầu truy thu tiền đóng bảo hiểm của hơn 17.500 lao động chưa được đóng hoặc đóng thiếu với tổng số tiền trên 130 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn 127 tỉ đồng tiền đóng thiếu của gần 39.000 người lao động cũng bị yêu cầu truy thu.
Trước thanh tra, tổng số nợ bảo hiểm lên tới hơn 2.100 tỉ đồng. Sau khi vào cuộc, cơ quan bảo hiểm đã thu hồi được khoảng 1.100 tỉ đồng.
Về chi trả, ngành đã yêu cầu thu hồi hơn 12 tỉ đồng chi sai chế độ từ quỹ BHXH, BHTN, và 172 tỉ đồng từ quỹ BHYT do thanh toán sai quy định trong khám chữa bệnh.
Hai cô gái trẻ ở Hà Nội bị mất hơn 2,5 tỷ đồng vì một chiêu lừa 'cũ rích'
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận trình báo về 2 vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản, khiến 2 phụ nữ trẻ mất hơn 2,5 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 12/6, chị T. (SN 2004, trú tại quận Hà Đông) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hải Phòng.
Đối tượng lạnh lùng thông báo rằng chị T. đang bị điều tra trong một đường dây rửa tiền và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời đe dọa nếu tiết lộ thông tin, chị có thể bị phạt tù tới 10 năm.
Để “chứng minh trong sạch”, chị T. được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Vì quá lo sợ và hoang mang, chị đã chuyển tổng cộng 1,6 tỷ đồng trước khi nhận ra mình bị lừa. Sau đó, chị đến Công an phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) trình báo.
Tương tự, ngày 10/6, Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) tiếp nhận đơn trình báo từ chị L. (SN 2006, trú tại quận Hoàn Kiếm) về việc bị một đối tượng gọi điện giả danh công an, thông báo rằng chị có liên quan đến 1 vụ án hình sự và yêu cầu chuyển gần 1 tỷ đồng để “hợp tác điều tra”.
Công an TP Hà Nội khẳng định, thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không mới, nhưng vẫn liên tục tái diễn.
Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân là người trẻ tuổi, sinh viên, do thiếu kỹ năng tự bảo vệ và không cập nhật các cảnh báo lừa đảo nên dễ dàng sập bẫy.
Trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại có dấu hiệu gia tăng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không tin bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.
Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, càng không bao giờ yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm lạ. Khi có nghi vấn, người dân cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để kiểm tra, xác minh.
Người dân cũng được đề nghị chủ động cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi và thanh niên – những nhóm đối tượng dễ bị lừa nhất hiện nay.
Hiện Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, truy vết các đối tượng đứng sau 2 vụ lừa đảo trên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm cho người dân Thủ đô.
Đang ngồi trong nhà, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ bị xe tải lao vào tông tử vong
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào nhà dân. |
Chiếc xe tải đang đổ dốc đến đường Phong Châu, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa thì bất ngờ tông vào nhà dân khiến 2 người bị mắc kẹt. Hiện Công an đã xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế.
Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo ban đầu vụ xe tải tông sập nhà dân ở Nha Trang.
Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế.
Theo Phòng PC08, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 20/6, tại đường Phong Châu, xã Vĩnh Thái,Tp. Nha Trang.
Xe tải BKS 79C-190.98 do Phạm Phú Phong (45 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên đường nhánh Phong Châu, hướng từ núi Chín Khúc ra đường Phong Châu.
Khi đến ngã ba tại địa chỉ 97 Phong Châu, xe lao thẳng vào nhà 97 Phong Châu. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông T.Q.T (62 tuổi), người ngồi trong nhà, tử vong. Riêng tài xế Phong bị chấn thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ./.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 30/6/202

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 28/6/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/18/17/croped/medium/dsc0090520250618174037.webp?rt=202507150208?250619122153)
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202507150208?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202507150208?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202507150208?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202507150208?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202507150208?250608094208)