Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực từ ngày 2 - 11/10

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 - 11/10, các khu vực đều có mưa và dông; riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm). Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Từ đêm 3 - 11/10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Theo hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh, thành phố khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian qua.

Các tỉnh, thành phố cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Giá vé máy bay Tết 2024 cao ngất ngưởng, nhiều chặng đã hết vé

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 dù mới được mở bán không lâu nhưng nhiều chặng đã hết vé hạng phổ thông. Muốn có vé sớm, nhiều người phải chọn hạng thương gia với giá cao gấp 3 - 4 lần so với giá hạng phổ thông hoặc chấp nhận bay nhiều chặng.

Tin 24h ngày 2/10/2023

Theo ghi nhận của phóng viên, với đường bay Đà Nẵng, Quy Nhơn, Chu Lai đến TP Hồ Chí Minh sau Tết, hầu hết các hãng đã hết vé hạng phổ thông và chỉ còn hạng thương gia. Riêng chặng bay TP Hồ Chí Minh - Hà Nội trước và sau Tết, chỗ vẫn còn khá dồi dào nhưng giá vé cao hơn ngày thường gấp 3 - 4 lần. Cụ thể, giá vé một chiều khởi hành từ các tỉnh miền Trung đến TP Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán 2024 dao động từ 2,4 - 5,7 triệu đồng/vé; giá vé từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán có giá từ 3,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng/vé.

Theo các hãng hàng không, sở dĩ có tình trạng giá vé máy bay cao và hết vé là do cơ quan chức năng căn cứ vào một số tiêu chí, trong đó tỉ lệ bay đúng giờ, năng lực phục vụ của các sân bay... nên việc xin tăng slot (giờ cất cánh, hạ cánh) dịp Tết khá khó khăn.

Các hãng cũng lý giải có tình trạng vừa mở chuyến, vé trên website đã nhanh chóng hết là do lượng mua tăng đột biến; đồng thời các khách hàng cá nhân khó so lại tốc độ mua của các đại lý, chưa kể nhiều gia đình mua vé theo số đông nên cũng khó mua vé hơn mua theo khách lẻ 1 - 2 chỗ. Trong khi đó, với những đại lý lớn dùng hệ thống đặt vé tự động, khi hãng bay tăng chuyến là hệ thống tự đặt vé trong tích tắc nhờ lập trình sẵn các thông tin khách hàng, chặng bay, giờ bay. Dù vậy, khả năng mua vé giờ chót ở sân bay vẫn có, tuy nhiên khá vất vả cho khách hàng khi phải chờ đợi và canh thời gian mua vé.

Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại căn hộ tầng 6 chung cư

Tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h30 ngày 1/10, tại 1 căn hộ thuộc tầng 6, tòa nhà CT8, thuộc thôn Đình Thôn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy được phát hiện phát ra từ khu vực lô gia của căn hộ kể trên. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ. Cùng thời điểm, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố cũng chi viện thêm 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp với Ban quản lý toà nhà đã sử dụng họng nước chữa cháy tại tầng 6 để dập tắt; không để cháy lan sang căn hộ liền kề. Đến 20h56 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, có một nhân viên Ban quản lý tòa nhà bị ngạt khói đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Về tài sản, một số vật dụng gia đình bị cháy một phần. Diện tích cháy khoảng 2,5 m2

Theo lời của một số nhân chứng, có thể nguyên nhân gây cháy xuất phát từ quá trình đun nấu, sau đó gây cháy lan sang vật dụng khác. Vụ cháy đã gây lo lắng cho cư dân nên nhiều người đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi chung cư để tránh bị ảnh hưởng từ đám cháy.

Thừa Thiên - Huế: 8 học sinh đi tắm biển, 2 em bị đuối nước

Tối 1/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, chiều cùng ngày, trên địa bàn xã Giang Hải, huyện Phú Lộc xảy ra vụ đuối nước thương tâm sau khi một nhóm học sinh xuống tắm biển tại đây. Hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một học sinh, còn một em vẫn đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 1/10, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở Lâm Mộng Quang (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc) xuống tắm tại bãi biển thuộc thôn 3, xã Giang Hải. Sau đó, em Nguyễn Huỳnh Phúc T. (sinh năm 2008) và em Nguyễn Văn H. (sinh năm 2009) bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với chính quyền địa phương và người dân huy động 4 tàu đánh cá, hàng trăm người tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn H.

Trung tá Hồ Xuân Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền cho biết, hiện tại các lực lượng đang tổ chức giăng lưới dưới biển và đi dọc bờ biển để tìm kiếm học sinh mất tích. Tuy nhiên, sóng biển tại khu vực này đang lớn, gây khó khăn cho công tác tìm kiểm. Khu vực xảy ra vụ đuối nước là bãi biển tắm hàng ngày của người dân địa phương.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn vụ cô giáo kéo lê học sinh đang quỳ khóc

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu Trường THPT Đa Phúc làm rõ clip ghi lại cảnh cô giáo kéo lê nữ học sinh khi em này đang quỳ gối khóc lóc, xin lỗi trước cửa lớp học.

Tin 24h ngày 2/10/2023

Tại công văn số 3548/SGDĐT-CTTT-KHCN, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn) kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm), báo cáo lại trước ngày 2/10/2023.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, xây dựng văn hoá học đường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình; kịp thời nắm bắt công tác tư tưởng, các hoạt động trong nhà trường, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc như trên, ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục.

Trước đó vào ngày 30/9, Trường THPT Đa Phúc đã có báo cáo chi tiết gửi Sở GD&ĐT Hà Nội. Theo đó, cô giáo Nguyễn Thị Phượng (giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4) cho biết, em Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 8/7/2006, Bí thư của lớp 12D4, được giao nhiệm vụ nhưng không làm đúng. Cô Chi đã yêu cầu em này ra đứng ngoài cửa lớp. Ngay sau đó, em Chi xin lỗi cô giáo và quỳ xuống trước cửa lớp học.

Cô Phượng cho rằng, lúc đó đã bảo học sinh khác nâng bạn đứng lên, nhưng em Chi không chịu, thời điểm đó, sức khoẻ của em Chi không tốt. Sau đó cô Phượng một tay cầm điện thoại, một tay kéo học sinh đứng lên như trong clip.

Ngay khi nhận được báo cáo từ cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng của trường đã nhắc nhở giáo viên vì hành vi như trên là chưa chuẩn mực, hành động chưa đúng với vị trí giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu giáo viên viết tường trình chi tiết.

Ngay sau đó, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Thái Hoà (là bố của học sinh Nguyễn Thị Kim Chi). Tại thời điểm đó, ông Hoà cũng thừa nhận con gái mình có việc làm chưa đúng và mong thầy cô bỏ qua. Hiệu trưởng cũng thay mặt nhà trường nhận trách nhiệm về giáo viên có hành động chưa đúng với chuẩn mực, nguyên nhân cụ thể chờ xác minh từ lực lượng chức năng. Học sinh Kim Chi cũng nhận lỗi về phía mình.

Báo cáo từ Trường THPT Đa Phúc cũng nêu rõ, đến khoảng 20 giờ ngày 29/9, clip (ghi lại thời điểm giáo viên chủ nhiệm dùng tay kéo học sinh trước cửa lớp khi học sinh này đang khóc) nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với Trưởng Công an thị trấn và Phó Đội trưởng Đội An ninh của huyện Sóc Sơn.

Đến sáng 30/9, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc đã mời lớp trưởng và 2 em học sinh có liên quan về văn phòng làm việc để xác minh rõ học sinh quay clip trên; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm giáo viên và học sinh.

Tại đây, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phượng xác nhận đã xử lý tình huống nóng vội, gây hiểu lầm. Cá nhân em Kim Chi cũng xác nhận bản thân mắc nhiều lỗi, sự việc cô Phượng tường trình là đúng. Bố học sinh Kim Chi cũng nhận lỗi do con mình; 3 học sinh lớp 12D4 cũng xác nhận bản tường trình của cô giáo chủ nhiệm là đúng sự thật.

Cũng tại cuộc họp kiểm điểm của nhà trường, học sinh Đinh Văn Thành thừa nhận việc quay clip từ vị trí trong bục giáo viên, sau đó gửi cho bạn cùng lớp tên là Nguyễn Việt Hoàng và Trần Thị Khánh Linh.

Đắk Lắk: Giải cứu thành công hai mẹ con là nạn nhân của buôn bán người

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 mẹ con sau hơn 5 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

Trước đó, ngày 15/9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn của chị P (trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tố cáo Hoàng Thị Lên (38 tuổi, trú tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có hành vi lừa bán 2 mẹ con chị S là chị gái của chị P sang Trung Quốc làm vợ.

Theo đơn tố cáo, năm 2014, chị S lấy chồng về sinh sống tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. Khoảng năm 2018, chị S quen Hoàng Thị Lên. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, chị S nói với gia đình là đưa con gái 1 tuổi đi với Lên về Cao Bằng thăm quê. Sau đó, gia đình mất liên lạc với chị S. Tháng 8/2023, thông qua ứng dụng mạng xã hội Wechat, chị S liên lạc được với em gái và kể lại quá trình bị Lên lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, thường xuyên bị đánh đập, bóc lột sức lao động.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai giải cứu thành công 2 mẹ con chị S và đưa về Đắk Lắk đoàn tụ với gia đình.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Hoàng Thị Lên. Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị Lên khai nhận, thông qua mạng xã hội Wechat, Lên có quen biết với một người phụ nữ tên Cơ sinh sống tại Trung Quốc. Đầu năm 2018, Cơ liên lạc với Lên, nói có một người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ người Việt Nam và hỏi Lên có quen biết ai thì giới thiệu. Sau đó, Lên đã dụ dỗ, đưa 2 mẹ con chị S đến tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Lên và Cơ đã đưa 2 mẹ con nạn nhân vượt biên, bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 4.000 nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Bạc Liêu: Bắt quả tang một cơ sở bơm tạp chất vào tôm

Chiều 1/10, ông Hà Văn Buôl, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi), chủ cơ sở kinh doanh mua bán, sơ chế tôm nguyên liệu ở Ấp 4, xã Phong Thạnh Tây (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vì hành vi tổ chức bơm tạp chất (CMC) vào tôm sú nguyên liệu.

Tin 24h ngày 2/10/2023

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lúc 14 giờ 30 phút ngày 1/10, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an xã Phong Thạnh Tây bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang cơ sở của bà Phượng tổ chức bơm, chích tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có nhiều thùng tôm với trọng lượng khoảng 80 kg có chứa tạp chất. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số tôm nói trên cùng 2 bình nén dùng để chứa tạp chất và một số tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Giá Rai (Công an tỉnh Bạc Liêu) kiểm tra và phát hiện 9 trường hợp vi phạm tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 1.400 kg.

Xăng giảm giá mạnh, có loại giảm gần 1.000 đồng/lít

Sau chuỗi ngày tăng giá, từ 15 giờ ngày 2/10, xăng giảm giá mạnh theo xu hướng thế giới, xăng RON95 giảm 906 đồng/lít, xuống mức 24.842 đồng/lít.

Tin 24h ngày 2/10/2023

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 695 đồng/lít, có giá 23.502 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 906 đồng/lít, không cao hơn 24.842 đồng/lít.

Hai loại dầu được giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành là dầu diezen 0.05S có giá bán không cao hơn 23.594 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu hỏa có giá bán 23.816 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh giảm 395 đồng/kg, về mức 17.452 đồng/kg.

Theo đại diện Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/9-1/10 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như lo ngại về nguồn cung thắt chặt sau khi Saudi Arabia và Nga quyết định cắt giảm sản lượng 1,3 triệu thùng/ngày đến hết tháng 12, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tiếp tục giảm mạnh, lệnh cấm nhiên liệu của Nga được nới lỏng và các nhà đầu tư lo lắng vấn đề lãi suất tăng cao có thể hạn chế nhu cầu… các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 21/9 đến 1/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, giảm mức chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diezen từ 300 đồng/lít xuống 285 đồng/lít, giảm mức chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa từ 300 đồng/lít xuống 109 đồng/lít, không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut.

Trong 8 phiên điều chỉnh gần nhất, giá xăng đã tăng tới 7 lần, giữ nguyên 1 lần. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 27 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.

Cứu 4 người khỏi đám cháy tại Hải Phòng

Ngày 2/10, Công an Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu an toàn 4 người trong vụ cháy tại số nhà 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 1/10, tại nhà số 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền bất ngờ xảy ra cháy. Ngọn lửa được xác định xuất phát từ bếp nấu đặt trước cửa căn nhà này.

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 đã cử lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, triển khai dập lửa. Xác định được 4 người đang bị mắc kẹt trên tầng 2 nên lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận người bị nạn. Lúc này, cửa đang chốt trong, người trong nhà tâm lý hoảng loạn. Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ động viên tinh thần, hướng dẫn và đưa 4 người ra khỏi đám cháy an toàn, trong đó có 2 người lớn và 2 trẻ em; đồng thời tiến hành cắt điện, phun nước dập lửa. Đám cháy được dập tắt lúc 23 giờ 10 phút cùng ngày. Trong số 4 người được cứu kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn có 1 người bị bỏng nhẹ ở chân.

Hiện, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 đã bàn giao hiện trường cho Công an quận Ngô Quyền xác minh làm rõ thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai: Khởi tố lái xe gây tai nạn

Ngày 2/10, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán khiến 9 người thương vong.

Tin 24h ngày 2/10/2023

Tài xế bị khởi tố là ông Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là lái xe khách giường nằm của Nhà xe Thành Bưởi chuyên chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Lâm Đồng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/9, Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách giường nằm 50F-004.83 chở theo 32 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 20 (hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng). Khi đến Km48 (khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai), Tính điều khiển xe ô tô vượt bên trái xe tải 60C-345.13 (do tài xế Hoàng Đăng Tuấn điều khiển) lưu thông cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, khi vượt, tài xế Tính không đảm bảo an toàn dẫn đến đâm vào phía sau bên trái xe tải này.

Ngay sau đó, xe khách giường nằm lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ 86B-015.75 do tài xế N.V.C (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, trên xe có 8 người. Vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, Hoàng Văn Tính rời khỏi hiện trường, đến 8 giờ ngày 30/9 mới ra Công an huyện Định Quán trình diện, khai nhận vụ việc. Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Hoàng Văn Tính khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Cũng theo khai nhận của tài xế, thời điểm lái xe gây ra tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên là do tài xế lấn trái trên Quốc lộ 20 rồi đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ chạy chiều ngược lại.

Liên quan đến vụ việc, tối 30/9, tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong 9 tháng của năm 2023, lực lượng chức năng ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người liên quan tới xe khách của nhà xe Thành Bưởi. Đáng nói, tất cả đều xảy ra vào ban đêm và trên tuyến Quốc lộ 20. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 8 tài xế xe khách của Nhà xe Thành Bưởi vì vi phạm tốc độ.