Tin 24h ngày 20/6/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự gặp mặt. |
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp. |
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí. |
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. |
![]() |
Các nhà báo lão thành tham dự buổi gặp mặt. |
Điểm thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình hàng chục triệu người tham gia cần biết
Theo quy định hiện hành, khi tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7 tới đây, căn cứ đóng BHYT sẽ có sự thay đổi.
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó có thay đổi quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình.
Cụ thể, khoản 11 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 quy định thành viên cùng tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau:
- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu;
- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Luật giải thích, mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quyết định dùng để tính mức đóng, mức hưởng của một số trường hợp tham gia BHYT quy định tại Luật này.
Như vậy, điểm thay đổi rõ nhất về căn cứ đóng BHYT trong Luật này so với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về BHYT đó là thay vì dùng "mức lương cơ sở" thì dùng "mức tham chiếu".
Mức tham chiếu quy định tại Luật (sẽ có hiệu lực từ 1/7) này áp dụng theo mức lương cơ sở. Trường hợp chính sách tiền lương có thay đổi, Chính phủ quyết định mức tham chiếu cụ thể.
Về mức lương cơ sở năm 2025, Quốc hội đã thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công. Do đó, mức lương cơ sở năm 2025 sẽ vẫn áp dụng theo mức 2,34 triệu đồng/tháng.
Quy định mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình "tối đa bằng 6%" lương cơ sở không mới (đã được quy định trong Điều 1, khoản 7 của Luật Bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008).
Theo quy định hiện hành trong Nghị định 146/2018, mức đóng BHYT hộ gia đình hằng tháng sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở, cụ thể:
- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Hiện chưa có hướng dẫn về sự thay đổi trong quy định về tỷ lệ đóng BHYT (theo Luật Bảo hiểm y tế 2024), do đó, người thứ nhất trong hộ gia đình vẫn đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.263.600 đồng/năm, tương đương hơn 105.000 đồng/tháng).
Tính đến hết năm 2024, Việt Nam có 95,52 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,2% dân số. Năm ngoái, cả nước có 186,2 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, với số tiền đề nghị thanh toán là gần 143.000 tỷ đồng (tăng 18.685 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). Đến cuối năm 2024, Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư 47.600 tỷ đồng.
Đến hết tháng 6/2024, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình có hơn 23,48 triệu; đông thứ 2 trong 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT (sau nhóm do ngân sách Nhà nước đóng).
Người từng mua, sử dụng sữa HIUP 27 cần trình báo với công an
Ai đã, đang sử dụng “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" loại lon 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác sản xuất từ 8/8/2024-5/3/2025 thì:
Liên hệ làm việc và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - Điều tra viên Trần Văn Quân, số điện thoại: 0983.084.243 để giải quyết).
Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định sản phẩm sữa HIUP này là giả.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời ngày 19/6 cũng khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc nhiều công ty trong hệ thống đường dây này.
Tự phá thai 26 tuần tuổi bằng thuốc mua trên mạng, sản phụ gặp nguy kịch
Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu một trường hợp sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc tại nhà. Bệnh nhân Đ.T.K, 30 tuổi, mang thai ở tuần thứ 26, đã từng mổ đẻ hai lần và hiện đang mang thai lần ba.
Sau khi tự mua và uống thuốc phá thai tại nhà, sản phụ xuất hiện đau bụng dữ dội, co cứng tử cung kéo dài, có dấu hiệu dọa vỡ tử cung. Khi nhập viện, dù tim thai vẫn còn, nhưng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng: mạch nhanh, huyết áp tụt còn 90/40 mmHg, ý thức lơ mơ, thể trạng suy kiệt.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực truyền dịch, truyền máu, sử dụng thuốc giảm co tử cung và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Bệnh viện buộc phải hội chẩn liên khoa khẩn cấp và quyết định mổ cấp cứu để giữ tính mạng cho cả mẹ và con.
![]() |
Bác sĩ cấp cứu cho sản phụ nguy kịch khi tự ý phá thai ở tuần thứ 26. |
Bé trai nặng khoảng 900 gram được sinh ra trong tình trạng không có phản xạ, không tự thở. Ê-kíp lập tức đặt ống nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, sau đó chuyển bé đến bệnh viện chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực.
Trong khi đó, tình trạng người mẹ sau mổ diễn biến rất phức tạp. Bệnh nhân chảy máu nhiều do rau cài răng lược cắm vào bàng quang. Để cầm máu và giữ mạng sống cho sản phụ, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt tử cung. Hiện bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực, tiếp tục truyền máu, tiên lượng còn rất nặng nề.
BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Bệnh nhân đang mang thai 26 tuần, có tiền sử mổ đẻ hai lần, lại tự ý phá thai bằng thuốc (mua trên mạng), đây là trường hợp tuyệt đối chống chỉ định phá thai”.
Bác sĩ Hà cũng khuyến cáo: Phá thai bằng thuốc chỉ nên được thực hiện khi tuổi thai nhỏ dưới 6 tuần tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện, dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên môn. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc phá thai qua mạng hoặc theo lời truyền miệng, đặc biệt với thai lớn hoặc có tiền sử phẫu thuật tử cung - bởi điều đó có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc
Ngày 20/6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục đã phát hiện, xử lý 28.175 trường hợp vi phạm, riêng sử dụng điện thoại khi điều khiển xe 126 trường hợp thì có đến 71 trường hợp là xe khách…
Cụ thể, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/6/2025, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, kiểm soát 180.442 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 28.175 trường hợp vi phạm (4.263 xe khách, 4.653 xe tải, 17.571 xe con, 1.444 xe container, 166 xe mô tô, 78 phương tiện khác); số tiền phạt dự kiến nộp kho bạc Nhà nước gần 126 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 7.322 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 5.916 trường hợp.
Riêng đối với xe kinh doanh vận tải, đã tổng kiểm tra 64.290 phương tiện, qua đó phát hiện và lập biên bản 3.462 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không hoạt động 6 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe 126 trường hợp (việc kiểm tra được thực hiện thông qua dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện kinh doanh vận tải); không thắt dây an toàn 1.794 trường hợp, để hàng hóa trong khoang hành khách 721 trường hợp, chở quá số người quy định 345 trường hợp, điều khiển xe quá thời gian quy định 17 trường hợp…
Mới đây, vào lúc 12h25 ngày 14/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra xe ô tô tải biển số 37B-183.51 do lái xe Nguyễn Duy H. (sinh năm 1976, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển vi phạm hành vi dùng tay cầm điện thoại khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ, quy định tại điểm h, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi trên, lái xe Nguyễn Duy H sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Nói về hành vi sử dụng điện thoại trên cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đánh giá đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi khi sử dụng điện thoại lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc.
Tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện, đặc biệt là trên cao tốc. Nếu cần liên lạc khẩn cấp, hãy dừng xe đúng nơi quy định; trang bị các thiết bị hỗ trợ như tai nghe bluetooth nếu cần sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết; luôn tập trung cao độ khi lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo.
Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông với tinh thần "Thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"./.
Từ ngày 1/7, nâng mức cho vay đối với cá nhân, hộ kinh doanh không có tài sản đảm bảo
Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 20/6 cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7.
Trong đó, nội dung được nhiều người quan tâm là kể từ ngày 1/7 sẽ nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình được tăng từ mức 100 - 200 triệu đồng lên mức 300 triệu đồng; mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh được tăng từ mức 300 triệu đồng lên mức 500 triệu đồng; mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với chủ trang trại được tăng từ mức 1 - 2 tỷ đồng lên mức 3 tỷ đồng; mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tăng từ mức 1 - 3 tỷ đồng lên mức 5 tỷ đồng.
Nghị định số 156 cũng đề cập sửa đổi khoản 1 Điều 3 quy định về khu vực nông thôn để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các quy định pháp luật có liên quan. Theo đó, nông thôn là địa giới đơn vị hành chính xã, đặc khu (không gồm đặc khu mà chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường).
Nội dung của Nghị định cũng sửa đổi khoản 3 Điều 9 để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Theo đó, bỏ nội dung liên quan đến yêu cầu nộp giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do UBND cấp xã xác nhận; đồng thời quy định khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm và tổ chức tín dụng (TCTD) thỏa thuận (thay vì yêu cầu bắt buộc như quy định trước đây) về việc khách hàng nộp cho tổ chức tín dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của khách hàng trong thời gian vay không có tài sản bảo đảm tại TCTD.
Đặc biệt, sửa đổi khoản 1 Điều 12, khoản 2, 3 Điều 13 quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro theo hướng giao NHNN Việt Nam quy định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ theo Nghị định 55; đồng thời hướng dẫn về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ để phù hợp với Luật Các TCTD năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan.
"Sửa đổi khoản 2 Điều 25 theo hướng quy định trường hợp đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho khách hàng bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, khách hàng được lựa chọn thụ hưởng một chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước", đại diện NHNN cho biết./.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 30/6/202

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 28/6/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/18/17/croped/medium/dsc0090520250618174037.webp?rt=202507150151?250619122153)
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202507150151?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202507150151?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202507150151?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202507150151?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202507150151?250608094208)