Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm rét hại ở miền Bắc, mưa to ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (20/12), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đến khoảng đêm 20/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ ngày 21/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C. Trên biển: Từ đêm 20/12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-5,0m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5-3,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-6,0m, biển động mạnh. Từ đêm 20/12 đến 21/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 21-23/12, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

In pano có phông nền cờ Trung Quốc: 2 cán bộ trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ công tác

Sáng 20/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tấm pano được cho là đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhưng có hình nền quốc kỳ Trung Quốc gây xôn xao dư luận. Cụ thể, phông nền trên đầu ghi tên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bên dưới là Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022); 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022); 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022). Tuy nhiên, điều đáng chú ý và dễ nhìn thấy đó là ngay góc bên trái phông nền có in nền cờ quốc kỳ Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề này, ngày 20/12, đại diện truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận, sau khi nắm được thông tin, trường đã vào cuộc xác minh. Theo đó, nơi treo phông nền trên là cơ sở 2 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cơ sở TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. “Xác minh ban đầu cho thấy, một người ở Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh cùng một người ở Phòng Quản trị đã tự ý làm và nghĩ đó là chuyện nhỏ. Sự việc được sinh viên chụp lại đưa lên mạng xã hội. Ngay sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã họp kỷ luật 2 cán bộ trên với hình thức tạm đình chỉ công tác để xem xét mức độ kỷ luật”, vị đại diện nhà trường thông tin. (*) Nguồn: Dân Việt

TP Hồ Chí Minh: Bắt hàng loạt giám đốc, phó giám đốc của 9 Trung tâm Đăng kiểm

Đầu giờ chiều 20-12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ việc công an khởi tố vụ án tại nhiều Trung tâm Đăng kiểm, bắt giữ hàng chục bị can tại chín Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Công an TP cũng đã khám xét khẩn cấp tại chín Trung tâm Đăng kiểm. Trong đó có năm Trung tâm do bị can Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Cụ thể Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp): 63-02D (tỉnh Tiền Giang). Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc. Theo Công an TP.HCM, các giám đốc của các Trung tâm Đăng kiểm này đã chỉ đạo các Phó Giám đốc và nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm đối với trường hợp người dân đưa phương tiện xe cơ giới đường bộ đến đăng kiểm. Theo đó, Công an xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Cũng theo công an TP, đối với ông Nghĩa, bị can này đã có hành vi giả mạo vị trí công tác, cố ý hợp thức hoá công việc của các đăng kiểm viên, giả chữ ký của các đăng kiểm viên. Tại Trung tâm của bị can Nghĩa, số phương tiện được xác định bỏ qua các lỗ vi phạm là trên 50.000 xe, với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Công an đánh giá hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và hoạt động an toàn giao thông. Hiện công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng 33 bị can.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng tại Huế

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các đơn vị nghiệp vụ thuộc, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới triệt phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Các đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại TP Huế gồm: Vương Hưng Thiện (SN 1970, ở phường Trường An); Lê Kỳ Thông (SN 1967, ở phường Phước Vĩnh); Đoàn Hùng (SN 1973, ở phường Xuân Phú) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974, trú tại phường Xuân Phú). Theo điều tra ban đầu, Vương Hưng Thiện là người điều hành, quản lý trang Supper, cấp cao nhất trong đường dây với 4,8 triệu điểm. Thiện phân chia và cấp trang Master cho Thông, Hùng, Sỹ cùng một số đối tượng khác. Từ các tài khoản Master này, các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận, tang số của đường dây đánh bạc này khoảng 1.500 tỷ đồng. Công an đã thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu, 2 ô tô, 10 điện thoại, 3 máy tính bảng các loại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và 1 sổ tiết kiệm 600 triệu đồng, tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một doanh nghiệp thưởng Tết 260 triệu đồng/ người

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến giữa tháng 12/2022, toàn tỉnh có hơn 100 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão. Tết năm nay, mức thưởng tết bình quân ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là hơn 4,6 triệu đồng/người, trong đó 1 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng cao nhất lên tới 260 triệu đồng/người. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp nỗ lực tạo việc làm, trả lương đầy đủ cho người lao động, hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, thậm chí trả lương lao động thấp và nợ lương.

Giá xăng dầu hôm nay 20/12: Đồng loạt tăng

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 75,85 USD/thùng, tăng 0,04%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 80,1 USD/thùng, tăng 1,34%. Dầu thô ổn định và tăng sau khi giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên trước đó do sự lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc lấn át lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang trải qua đợt đầu tiên trong ba đợt ca nhiễm Covid-19 dự kiến sau khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế đi lại nhưng cho biết, họ có kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế vào năm 2023. Thị trường dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã khiến giá dầu hôm nay tăng sau 2 phiên giảm giá liên tiếp vào cuối tuần trước. Tuần trước, Mỹ đã thông báo về kế hoạch mua bổ sung 3 triệu thùng dầu vào kho dự trữ chiến lược. Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong tháng 1/2023. Nga cũng được cho là có kế hoạch và lộ trình giảm sản lượng từ đầu năm 2023 nhằm đáp trả các lệnh cấm vận, trừng phạt, đặc biệt là việc áp giá trần của EU và G7 đối với dầu thô Nga. Sự cố đường ống dẫn dầu Keystone vẫn đang trong quá trình sửa chữa và chưa hẹn ngày trở lại.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá và lô đề, tạm giữ hình sự 6 người

Ngày 20/12, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua không gian mạng với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện một số đối tượng thường xuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ các trận bóng đá vòng chung kết World Cup 2022 nên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 15/12, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, cảnh sát đã bất ngờ ập vào khám xét khẩn cấp nơi ở của 9 đối tượng. Trong đó, 3 đối tượng Phạm Ngọc Thương (36 tuổi), Hồ Ngọc Quân (29 tuổi), Võ Phú Thuận (39 tuổi, cùng trú thị xã Điện Bàn) là những người cầm đầu đường dây đánh bạc này. Riêng tại nhà Thương, khi khám xét, công an đã thu giữ 1,1 tỉ đồng. Tiếp tục khám xét nhà các đối tượng chân rết ở xã Điện Tiến, Điện Nam Đông, Điện Thọ và Điện Hòa (thị xã Điện Bàn), lực lượng chức năng thu 3 laptop, 1 dàn máy tính, 25 điện thoại dùng để ghi cá độ, nhiều phơi đề và tài liệu có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Bước đầu, công an thị xã Điện Bàn xác định, số tiền đánh bạc của đường dây này gần đến 5 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 14/12, các đối tượng ghi lô đề và cá độ bóng đá với số tiền cá cược lên đến 250 triệu đồng.

Phạt tiền 3 công ty chuyên đốt lốp cao su gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Nông

Tiền Phong đưa tin, ngày 19/12, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận, đơn vị này đã tham mưu cho UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH TM&DV An Toàn Phát, Cty TNHH MTV Vinh Phương (tại Khu công nghiệp Tâm Thắng). Lý do, hai doanh nghiệp này không có công trình xử lý khí thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu. Theo đó, mỗi công ty bị xử phạt 3,5 triệu đồng.

Sau khi xử phạt, UBND huyện đề nghị 2 công ty trên nhanh chóng hoàn thiện công trình xử lý khí thải. Sau thời gian xử phạt (hạn cuối đến 31/12), Phòng TN&MT sẽ kiểm tra lại. Nếu các doanh nghiệp vẫn không chấp hành, đơn vị sẽ báo cáo UBND huyện có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông rút giấy chứng nhận đầu tư hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký môi trường của doanh nghiệp.

Thành tích ấn tượng chờ đợi ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022

Vào 19h30 ngày 21/12, tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2022 bằng màn chạm trán với Lào trên sân khách. Với đẳng cấp vượt trội, sẽ không bất ngờ nếu như thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 điểm trọn vẹn. Đáng chú ý, Những chiến binh sao vàng đang có cơ hội lớn để duy trì một thành tích cực kỳ ấn tượng ở vòng bảng năm nay sau khi đã xuất sắc làm điều đó trong hai giải đấu gần nhất. Cụ thể, tại vòng bảng AFF Cup 2018 và 2020, tuyển Việt Nam đều không để thủng lưới sau vòng đấu bảng. Ở giải đấu năm 2018, chúng ta thắng Lào 3-0 tại trận ra quân trước khi đánh bại Malaysia (2-0), hòa Myanmar (0-0) và thắng Campuchia (3-0). Đến năm 2020, thầy trò Park Hang Seo cũng mở đầu với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Lào. Ở AFF Cup 2022, Những chiến binh sao vàng sẽ nằm cùng bảng với Lào, Malaysia, Singapore cùng Myanmar. Trên thực tế, nếu chơi đúng với đẳng cấp, chúng ta hoàn toàn có thể duy trì thành tích ấn tượng mà mình đã đạt được trong hai kỳ AFF Cup gần nhất, đó là bảo toàn mảnh lưới sau vòng đấu bảng. Đây chắc chắn là mục tiêu mà tuyển Việt Nam hướng đến trong các cuộc chạm trán tới, đặc biệt là trận đấu gặp Lào tại ngày ra quân.

Chính phủ quyết định không tăng học phí năm học 2022 - 2023

VTC News đưa tin, chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo hệ thống công lập thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022. Quyết định trên được Chính phủ đưa ra nhằm tiếp tục hỗ trợ kịp thời học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân sau dịch COVID-19. Với địa phương đã quyết định tăng học phí năm học 2022 - 2023 trước đó, Chính phủ yêu cầu dùng ngân sách địa phương bù vào phần chênh lệch tăng thêm so với học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định. Chính phủ khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục. Với cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Chính phủ quy định giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu năm ngoái theo Nghị định 81. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 quy định tại nghị định 81. Chính phủ khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên.