Tin 24H ngày 19/3/2023
Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41: Trao giải cho các tác phẩm xuất sắc
Tối 18/3 tại Hải Phòng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đã bế mạc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tới dự.
![]() |
Các tác giả nhận giải Vàng. Ảnh: TTXVN phát |
Phát biểu bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 khẳng định, thành công của liên hoan năm nay là kết quả của hơn 2 năm chuẩn bị, thay đổi phương thức tổ chức, thể lệ và điều chỉnh phù hợp với thực tế thông tin, tuyên truyền.
Liên hoan là dịp để những đam mê nghề nghiệp được gửi vào các tác phẩm dự thi. Đây cũng là quãng thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nhiệt tình của 54 vị giám khảo và đặc biệt là sự hỗ trợ về mọi mặt của lãnh đạo, các sở, ban, ngành và nhân dân thành phố Hải Phòng. Hơn 700 tác phẩm ở 11 thể loại từ 96 đơn vị dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay đã bám sát dòng thời sự chủ lưu và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của những người làm truyền hình đối với sự phát triển của đất nước, với nhu cầu thông tin và giải trí của công chúng.
Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đã vinh danh 36 giải Vàng, 67 giải Bạc, 139 giải Khuyến khích và 2 giải Vàng dành cho cá nhân. Đáng chú ý, những tác phẩm đạt giải Vàng ghi nhận nỗ lực sáng tạo của Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu. Trong số 96 đơn vị dự thi có nhiều Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành đạt nhiều giải thưởng: Hải Phòng, Vĩnh Long (9 giải), Ninh Thuận, Lào Cai, Nghệ An (6 giải).
Hai bộ phim truyện truyền hình được trao giải Vàng là Mẹ Trùm (Hãng phim Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh) và Thương ngày nắng về (Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam). Hai nghệ sĩ được trao giải cá nhân gồm: Giải Vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc cho diễn viên Ngân Quỳnh (phim Mẹ Trùm), Giải Vàng cho nam diễn viên xuất sắc cho diễn viên Thanh Sơn (phim Đấu trí).
Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, trong nhiều năm qua, những người làm truyền hình trên cả nước đã mang đến các tác phẩm truyền hình chất lượng cao, giá trị tốt, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu và những đóng góp của những người làm truyền hình, Liên hoan Truyền hình toàn quốc trải qua 41 kỳ đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước, là diễn đàn hữu ích dành cho những người làm báo hình nói riêng và báo chí nói chung cùng trao đổi, học hỏi, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời được khán giả cả nước mong đợi.
Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành truyền hình sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đó cũng chính là lúc để những người làm truyền hình phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới, thích nghi với mọi hoàn cảnh để chinh phục khán giả bằng những tác phẩm tâm huyết nhất.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ khích lệ sự quyết tâm, góp phần tạo động lực và kết nối hợp tác cho những bước tiến mới của mỗi đài nói riêng và sự phát triển của ngành truyền hình nói chung. Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 sẽ được tổ chức vào năm 2025.
Thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, miền núi chiều tối và đêm có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 29-32 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.
Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.
Quảng Nam: Ngộ độc do cá chép muối ủ chua, 1 người tử vong
Quảng Nam xuất hiện 3 chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt, yếu dần tay chân.
Sáng 19/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã cử tổ chuyên gia đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam) để hỗ trợ điều trị cho các trường hợp ngộ độc Botulinum.
Trước đó, ngày 18/3, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn cho các ca bệnh ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam.
Sau khi hội chẩn trực tuyến, các bác sỹ đánh giá khả năng các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum rất cao.
Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã phân công ngay 1 đội hỗ trợ trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam mang theo 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) dùng giải ngộ độc tố Clostridium Botulinum để cùng phối hợp điều trị bệnh nhân.
Sau khi trực tiếp thăm khám bệnh nhân và làm việc với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin có 3 chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum gồm chùm ca bệnh thứ nhất có 5 người (3 nữ, 2 nam) trú tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Cả 5 người cùng ăn món cá chép muối ủ chua vào ngày 5/3, sau ăn từ 12 giờ đến 24 giờ tất cả đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt, yếu dần tay chân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam. Sau 3 ngày điều trị, 1 bệnh nhân nữ 40 tuổi đã tử vong, 4 ca còn lại tình trạng hiện tại tạm ổn.
Chùm ca bệnh thứ hai là 4 người trong cùng 1 gia đình, gồm 3 nam, 1 nữ, cùng trú tại xã Phước Kiên, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 16/3 cả gia đình ăn cá chép muối ủ chua, đến 17/3 tất cả đều có dấu hiệu nôn ói nhiều, mệt và nhập Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam.
Đến ngày 18/3, 2 bệnh nhân liệt tứ chi, suy hô hấp, phải thở máy, 2 bệnh nhân còn lại (1 bé trai 12 tuổi và 1 nữ 24 tuổi) mệt đừ, yếu nhẹ tứ chi, sức cơ 4/5-5/5, tự thở được.
Chùm ca bệnh thứ ba là bệnh nhân nữ, sinh năm 1986 tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân ăn cá chép muối ủ chua vào ngày 14/3.
Sau 1 ngày, bệnh nhân nôn ói nhiều, yếu dần tay chân và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam. Đến ngày 16/3, bệnh nhân suy hô hấp, phải thở máy.
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ra nhận định, tất cả bệnh nhân đều ăn cùng một loại thức ăn là cá chép muối ủ chua.
Trong quá trình chế biến loại thức ăn này còn bỏ vào hộp thủy tinh đóng kín, sau 2-3 tuần mới lấy ra ăn (tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn Clostridium Botulinum phát triển).
Sau ăn 24 giờ đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa kèm yếu tứ chi. Những trường hợp nặng đều dẫn tới suy hô hấp do liệt cơ, phải thở máy. Tuy nhiên, tất cả đều tỉnh, tiếp xúc được.
Với đầy đủ các tiêu chuẩn về lâm sàng và dịch tễ, các bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán các ca bệnh trên là ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua.
Đến chiều tối 18/3, kết quả xét nghiệm cấy mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện đã xác định có độc tố Clostridium Botulinum type E (+).
3 bệnh nhân nặng đang thở máy (1 nữ, 2 nam) được chỉ định dùng ngay thuốc giải ngộ độc tố Clostridium Botulinum, theo dõi sát biến chứng loạn nhịp tim và săn sóc bệnh nhân thở máy. Các bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.
Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra 13 điểm kinh doanh của Công ty F88
![]() |
Công an TP Cần Thơ kiểm tra điểm kinh doanh của Công ty F88. Ảnh: TTXVN phát |
Trưa 18/3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, các Tổ công tác thuộc Công an thành phố gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn toàn thành phố.
Tại Cần Thơ, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B, Cách mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy. Tại quận Ninh Kiều – khu vực trung tâm thành phố, Công ty F88 có 4 địa điểm kinh doanh gồm: số 118/4, đường 30/4 phường Hưng Lợi; số 331A đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh; số 111 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hoà; số 136, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế.
Tại các điểm kinh doanh của Công ty F88, lực lượng Công an kiểm tra hành chính gồm: Việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Phú Yên: Tạm giữ hình sự đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo gần 300 người
Từ tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín cùng một số đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của gần 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lương Bằng (sinh năm 1996, trú tại Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và Lương Minh Tín (sinh năm 1996, trú phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Vào khoảng cuối tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên phát hiện một số trang Facebook đăng thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (Telesale) trên địa bàn tỉnh, nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/3/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này.
Kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Phú Yên xác định: Đối tượng Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín đã bàn bạc, thống nhất thực hiện việc thuê nhà, mua sắm bàn ghế, máy vi tính xách tay, thiết bị wifi rồi đăng tải trên Facebook thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (Telesale).
Sau đó, Bằng và Tín khai thác, mua dữ liệu, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại; chỉ đạo đồng bọn sắm vai “nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng” sử dụng máy tính xách tay, điện thoại kết nối mạng internet cùng với phần mềm MicroSIP và tổng đài ảo CloudFone để liên lạc hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt dễ dàng hơn, có thể tất toán bất kỳ lúc nào mà không mất phí.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín cùng một số đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của gần 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.
Ngày 13/3, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang Lương Minh Tín cùng một số đồng bọn đang thực hiện hành vi phạm tội; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 13 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động, 2 bộ phát wifi, 12 xe mô tô cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác có liên quan.
Ngày 17/3, Huỳnh Lương Bằng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ.
An Giang: Xử lý đối tượng đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp tài sản
Chiều tối 18/3, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Lê Vinh Lam (sinh năm 2000, trú phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.
Theo Công an huyện Chợ Mới, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/3, Lê Vinh Lam đến Công an xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trình báo vừa bị 2 thanh niên lạ mặt đánh té xuống bờ kênh Đề Lăng (thuộc khu vực ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) rồi cướp đi xe môtô biển kiểm soát 69B1-544.71, 1 điện thoại di động và số tiền 190 ngàn đồng.
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chợ Mới tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của Lê Vinh Lam có nhiều nghi vấn. Sau đó, Công an huyện Chợ Mới xác định không có dấu hiệu tội phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Lam báo tin giả. Qua đấu tranh, khai thác Lam tại cơ quan công an, Lam thừa nhận hành vi báo tin giả, không đúng sự thật. Đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài và nghiện ma túy, khoảng 19 giờ ngày 16/3, Lam đã mượn xe môtô biển kiểm soát 69B1-544.71 của một người bạn tại thành phố Cà Mau rồi chiếm đoạt chạy đi tìm nơi tiêu thụ. Sau đó Lam gặp và quen một người tên Hiếu hứa giúp sẽ tìm chỗ bán xe cho Lam.
Đến khoảng 10 giờ ngày 17/3, Lam và Hiếu điều khiển xe môtô đến khu vực kênh Đề Lăng (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) giao xe cho Hiếu chạy đi tìm người mua xe. Khoảng 10 phút sau, không thấy Hiếu quay lại, biết mình bị lừa nên Lam đã nghĩ ra chuyện báo tin giả mình bị cướp tài sản đến cơ quan công an, với mục đích để lực lượng công an vào cuộc điều tra tìm Hiếu thu hồi lại xe, đồng thời che giấu hành vi vi phạm của Lam.
Hiện, Công an huyện Chợ Mới ngoài việc củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Vinh Lam về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của nghi can Lê Vinh Lam.
Sinh viên Việt Nam lan toả văn hoá dân tộc ở Moskva
![]() |
Một tiết mục múa dân tộc trong đêm văn nghệ. Ảnh: Quang Vinh /TTXVN |
Ngày 18/3, Ban chấp hành đơn vị và Ban chấp hành Liên chi đoàn sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc LB Nga (RUDN) đã long trọng tổ chức Đêm văn nghệ "Giai điệu Việt Nam" để tổng kết "Tuần lễ Văn hoá Việt Nam" diễn ra từ ngày 13 đến 18/3. Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ Văn hoá các dân tộc do RUDN tổ chức.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tham dự đêm văn nghệ có đại diện ban lãnh đạo trường RUDN, đại diện phòng Kinh tế - Khoa học - Giáo dục - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đảng uỷ Việt Nam tại LB Nga, Hội người Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam và nước ngoài đang học tập tại RUDN và các trường đại học khác ở Moskva.
Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Sololov Vyacheslav - Giám đốc bộ phận quản lý sinh viên RUDN thay mặt cho nhà trường đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực trong thời gian vừa qua của các bạn sinh viên Việt Nam để tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa, qua đó giới thiệu về văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, cũng góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và LB Nga.
Về phần mình, bạn Hoàng Hương Thư - Quyền Đơn vị trưởng sinh viên Việt Nam tại RUDN, Trưởng Ban tổ chức bày tỏ niềm tự hào vì trong suốt 1 tuần vừa qua, tập thể sinh viên Việt Nam tại RUDN đã nỗ lực, đoàn kết tổ chức nhiều sự kiện mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam như các buổi triển lãm, các trò chơi dân gian, và đặc biệt là giới thiệu đến thầy cô, bạn bè quốc tế nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam. Theo bạn Thư, mục đích của Đơn vị sinh viên Việt Nam tại RUDN là truyền bá nét văn hoá cổ truyền dân tộc, cũng như hơi thở mới của văn hóa hiện đại đã và đang làm nên hình ảnh một Việt Nam hội nhập và phát triển.
Trong khuôn khổ đêm văn nghệ, bên cạnh các bài hát, điệu múa và tiết mục đặc sắc, các bạn sinh viên Việt Nam còn tổ chức các quầy trưng bày đồ lưu niệm Việt Nam, gian hàng ông đồ viết chữ Nho, hay những điệu múa sạp đặc trưng của Việt Nam, thu hút được đông đảo bạn bè Nga và quốc tế.
Trên 6.800 nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là người nước ngoài
Theo con số thống kê cập nhật được Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay công bố với báo chí ngày 18/3, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng làm rung chuyển nước này hồi tháng 2 vừa qua đã tăng lên gần 49.600 người, trong đó có hơn 6.800 người nước ngoài.
Cụ thể, có 49.589 người thiệt mạng, với 6.807 người là công dân nước ngoài.
Trận động đất có độ lớn 7,8 đã làm rung chuyển tỉnh Kahramanmaras, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2, kéo theo hàng trăm dư chấn đã được ghi nhận ở 11 tỉnh cũng như nhiều quốc gia láng giềng. Riêng tại Syria đã ghi nhận hơn 6.000 người thiệt mạng. Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong 1 thập niên qua.
Theo báo cáo do Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ công bố hôm 17/3, tổng thiệt hại do thảm họa này đã vượt quá 105 tỷ USD. Tổn thất vật chất có thể lên tới 9% Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo trong năm 2023.
Phát hiện mỏ dầu trữ lượng 200 triệu thùng ở vùng biển Mexico
Ngày 18/3, Tập đoàn năng lượng Eni của Italy thông báo vừa phát hiện thêm một mỏ dầu có trữ lượng khoảng 200 triệu thùng trên khu vực lãnh hải thuộc chủ quyền của Mexico, cách bờ biển quốc gia Mỹ Latinh này 65km về phía Đông Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Eni cho biết mỏ dầu mới được phát hiện nằm dưới vùng nước có độ sâu trung bình thuộc khu vực thềm lục địa Sureste Basin trên Vịnh Mexico, cách các mỏ dầu khác do Eni đang vận hành trong vòng bán kính khoảng 25-30km.
Trong 8 mỏ dầu hiện đang được khai thác trên thềm lục địa Sureste Basin, Tập đoàn năng lượng lớn thứ 7 thế giới này sở hữu 45% cổ phần, tập đoàn Capricorn Energy của Anh chiếm 30% cổ phần và tập đoàn Citla Energy của Mexico chiếm 25%.
Theo trang Worldometer, sở hữu trữ lượng dầu thô lên tới 9.7 tỷ thùng, Mexico hiện đang đứng thứ 17 thế giới về trữ lượng và thứ 11 về năng lực khai thác dầu thô với công suất 2.4 triệu thùng/ngày.
Sau 75 năm nắm thế độc quyền nhà nước về tìm kiếm và khai thác dầu khí, năm 2013 chính phủ Mexico bắt đầu tự do hóa lĩnh vực này, cho phép các tập đoàn năng lượng quốc tế tham gia đầu thầu trong những dự án tìm kiếm và khai thác lớn.
Tuy nhiên, sau khi lên nắm chính quyền vào năm 2018, Tổng thống Mexico López Obrador đã có những động thái siết chặt sự tham gia của các công ty năng lượng nước ngoài nhằm lấy lại vị thế cho tập đoàn năng lượng Pemex và Tập đoàn Điện lực quốc gia đều thuộc sở hữu nhà nước.
Phát hiện loài phong lan mới đẹp mong manh tựa thủy tinh
![]() |
Nhật Bản tìm ra loài lan Spiranthes mới |
Đôi khi có một loài hoa mới được tìm thấy ở những nơi mà giới khoa học ít nghĩ tới nhất: trong công viên, vườn cây và thậm chí trong chậu trồng cây trên ban công.
Và đó cũng là nơi các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản tìm ra một loài phong lan mới thuộc chi Spiranthes. Những bông hoa mang sắc hồng và trắng của loài phong lan này rất mỏng manh, trông như thể vừa mới được bàn tay của người nghệ nhân kéo ra từ thủy tinh nóng chảy.
Vì các quần thể của loài hoa mới được phát hiện tại ngay tỉnh Tokyo gần hòn đảo Hachijo nên các nhà khoa học đã đặt tên cho chúng là Spiranthes hachijoensis. Trên Tạp chí Nghiên cứu Thực vật số ra ngày 17/3, nhóm nhà khoa học ở Nhật Bản khẳng định việc tìm ra loài lan Spiranthes mới chính là lời nhắc nhở quan trọng rằng các loài thực vật chưa được biết đến thường sống ngay dưới trước mắt chúng ta.
“Sự đa dạng của họ lan Orchidaceae thực sự đáng kinh ngạc và những khám phá mới về loài Spiranthes cho thấy tính cấp thiết về việc nghiên cứu và bảo vệ những viên ngọc quý thực vật này”, nhà làm vườn Justin Kondrat nổi tiếng tại Vườn Smithsonian, nói với CNN. Ông Kondrat không tham gia vào nghiên cứu trên.
Loài hoa lan Spiranthes được mệnh danh là "mái tóc của các quý cô" vì có hình dạng giống với những lọn tóc gợn sóng. Spiranthes có một thân chính, xung quanh mọc ra nhiều lớp hoa nhỏ hình chuông có thể có màu trắng, hồng, tím hoặc vàng.
Theo nghiên cứu, khoảng 50 loài Spiranthes đã được tìm thấy tại khu vực Âu - Á, Australia và châu Mỹ, điển hình là ở những vùng ôn đới hoặc nhiệt đới. Loài hoa này đã được biết đến ở Nhật Bản hàng trăm năm nay.
Trước Spiranthes hachijoensis, “Xứ sở Mặt trời mọc” đã có ba loài lan Spiranthes khác gồm S. australis, S. sinensis và S. hongkongensis, và chỉ có S. australis là mọc trên đất liền Nhật Bản.
Các nhà nghiên cứu cho biết màu sắc của những bông hoa S. hachijoensis thay đổi từ hồng tím đến trắng, những cánh hoa dài 3 - 4 mm.
S. hachijoensis ra hoa nhỏ hơn, song có đài rộng hơn. Cánh hoa ở giữa thẳng hơn so với các loài Spiranthes khác và nó cũng thiếu một cấu trúc để tự thụ phấn. Về mặt hình thái, nó gần giống với S. hongkongensis và S. nivea, nhưng những khác biệt nhỏ về hình thái và di truyền đã khẳng định nó là một loài hoàn toàn riêng biệt, duy nhất. Ngoài phạm vi Tokyo, các tác giả nghiên cứu cũng tìm thấy S. hachijoensis ở các tỉnh Kanto, Kyushu, Shikoku và Chubu.
Spiranthes là loài phong lan phổ biến nhất ở Nhật Bản và đã được ưa chuộng suốt nhiều thế kỷ. Loài hoa này từng được nhắc đến trong tuyển tập thơ lâu đời nhất của Nhật Bản có từ năm 759.
Có khoảng 28.000 loài lan được biết đến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thực trạng môi trường sống dần biến mất đã gây nguy hiểm cho nhiều loài lan. Sự nổi tiếng của loài hoa này cũng sẽ không thể cứu được chúng nếu con người không kịp thời đưa ra phương án bảo vệ./.