Tin 24h ngày 17/6/2025
![]() |
Quốc hội quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế VAT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 (còn 8%). |
Với 452/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 17/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.
Theo đó, Quốc hội quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế VAT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 (còn 8%).
Các nhóm hàng hóa, dịch vụ không nằm trong diện được giảm thuế bao gồm: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.
Giá vàng hôm nay, 17-6: Bất ngờ giảm mạnh
![]() |
Giá vàng hôm nay lao dốc do nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời và giá dầu thô đứng ở mức cao. |
Vào khoảng 6 giờ sáng 17-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay chạm mức 3.394 USD/ounce, giảm mạnh 48 USD so với mức giá cao nhất trong phiên (3.452 USD/ounce). Giá vàng tháng 8 cũng giảm 33,9 USD, còn 3.418,9 USD/ounce.
Nguyên nhân chính được ghi nhận là hoạt động chốt lời từ các nhà đầu tư sau khi giá vàng tăng mạnh gần đây, kết hợp với tâm lý ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán Mỹ và quốc tế đồng loạt đi lên.
Xung đột Israel-Iran tiếp diễn nhưng chưa gây hoảng loạn trên thị trường vàng. Các nhà phân tích cho rằng nếu giá dầu thô không tăng đột biến, tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định.
Tuy nhiên, nguy cơ Iran phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển 20% dầu thô toàn cầu – vẫn là yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Giá dầu thô hiện giao dịch ở mức cao, 71,5 USD/thùng.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng online từ 1/7
Theo Nghị định 117 của Chính phủ, các sàn thương mại điện tử phải khấu trừ, nộp thuế thay cho người bán hàng online từ ngày 1/7.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117 quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7.
Theo đó, các sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải khấu trừ, nộp thuế thay khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu nhập cá nhân cho người bán (hộ, cá nhân kinh doanh) trên sàn. Người bán gồm cá nhân cư trú ở trong nước và nước ngoài.
Các khoản thuế trên sẽ được khấu trừ ngay khi đơn hàng được xác nhận thành công và người mua chấp nhận thanh toán.
Số thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khấu trừ được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu của mỗi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Tỷ lệ % tính thuế VAT thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: hàng hóa là 1%; dịch vụ là 5%; vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa là 3%.
Tỷ lệ % tính thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, với cá nhân cư trú: hàng hóa là 0,5%; dịch vụ là 2%; vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa là 1,5%.
Với cá nhân không cư trú: hàng hóa là 1%; dịch vụ là 5%; vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa là 2%.
Trường hợp các tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử thuộc đối tượng khấu trừ, nộp thay không xác định được giao dịch phát sinh doanh thu từ nền tảng thương mại điện tử là hàng hóa hay dịch vụ hoặc loại dịch vụ thì việc xác định số thuế phải khấu trừ thực hiện theo mức tỷ lệ % cao nhất.
Doanh thu của mỗi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân được hưởng mà tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử thu hộ.
Việc kê khai thuế này được thực hiện theo tháng. Với giao dịch bị hủy hoặc trả lại, các sàn sẽ phải bù trừ với người bán số thuế đã khấu trừ, nộp thay.
Cũng theo nghị định, hộ, cá nhân kinh doanh trên các sàn bán hàng online phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, tài nguyên và các khoản thu khác. Họ cũng cần có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, hộ chiếu cho các sàn.
Đề xuất sớm điều chỉnh thuế TNCN theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh
ĐBQH đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội để có chính sách tăng tổng cầu và cần thiết phải sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh.
Cần cơ cấu lại 3 động lực của nền kinh tế
Sáng 17/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, đặc biệt là việc Việt Nam đã đạt được 15/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội bất chấp những tác động từ những bất ổn trên thế giới.
Ông nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 4% trong suốt giai đoạn 2015-2024; các cân đối lớn được đảm bảo, đặc biệt là xuất siêu liên tục từ năm 2016 đến nay.
Thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam đã tiếp cận ngưỡng thu nhập trung bình cao. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc, chỉ số hạnh phúc quốc gia tăng 8 bậc, xếp thứ 46/143 quốc gia.
Để kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng cần các giải pháp mang tính chiến lược dài hạn, kiên trì ba đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
"Đặc biệt, phải cơ cấu lại 3 động lực truyền thống là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Trong đó, cần chú trọng hơn đến tiêu dùng nội địa. Đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội để có chính sách tăng tổng cầu và cần thiết sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh. Tôi nghĩ là không nên tiếp tục chậm trễ trong việc này”, ông Trần Hoàng Ngân nói.
Ngoài ra, để giảm được các cú sốc bên ngoài, cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ.
Trong đó, nông nghiệp có lợi thế về khí hậu, đất đai và tay nghề, nếu đầu tư đúng mực có thể phát triển thành nền nông nghiệp công nghệ cao.
Về kinh tế biển, cần có chính sách đủ mạnh để khai thác tiềm năng, lợi thế về hàng hải, dầu khí, năng lượng, thuỷ sản và du lịch.
Khi xuất khẩu gặp khó khăn thì du lịch - với vai trò là ngành "xuất khẩu tại chỗ", sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới.
Về dịch vụ, ông đề xuất phát triển mạnh tài chính - ngân hàng với hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng; đồng thời thúc đẩy dịch vụ y tế chất lượng cao, lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều lợi thế.
Thông thái đến mấy cũng không phân biệt được hàng giả
Theo Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum), trong 4 tháng đầu năm 2025 các địa phương đã phát hiện và bắt giữ hơn 30.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.800 tỷ đồng, khởi tố hình sự 1.450 vụ với hơn 2.100 đối tượng.
Thực tế cho thấy tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn gia tăng bất chấp sự nỗ lực của các cơ quan chức năng.
Đáng lưu ý, thực phẩm giả, thuốc chữa bệnh giả, mỹ phẩm giả và các loại hàng giả khác lưu hành trên thị trường nhiều năm qua cho thấy các đối tượng buôn bán hàng giả một cách tinh vi và phức tạp. Thậm chí, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả còn có sự tiếp tay của một số cán bộ thoái hoá, biến chất.
“Hiện tượng hàng giả tràn lan trên không gian mạng, với sự quảng bá của một số người có ảnh hưởng, đã tạo ra bức tranh về hàng giả với đủ gam màu khiến người tiêu dùng, dù có thông thái đến mấy, cũng khó phân biệt đâu là hàng giả, đâu là hàng thật”, ông Tô Văn Tám nói.
Ngày 8/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 46, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, ông Tám cho rằng, Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hiện của cơ quan chức năng, xem xét lại tính thống nhất trong quản lý và kiểm tra.
Ngoài ra, chúng ta đã có khung pháp lý khá đầy đủ về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, song trên thực tế, người tiêu dùng hầu như chưa được bồi thường các tổn thất về tiền bạc, sức khỏe hay tính mạng.
“Khó khăn ở đây là việc người tiêu dùng chứng minh hàng giả như thế nào, bởi giám định để xác định mức độ lỗi là không hề đơn giản. Bởi vậy, Chính phủ cần thúc đẩy các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để người dân sử dụng hiệu quả công cụ này trong bảo vệ quyền lợi của mình”, đại biểu Tô Văn Tám nói.
Theo đại biểu, có thể coi hàng giả, gian lận thương mại là “quốc nạn” ở nhiều phương diện, do hệ lụy xã hội mà nó tạo ra. Vì vậy, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại cần phải được nâng lên tầm chiến lược quốc gia.
Từ 1/7, chủ tịch UBND cấp xã được cấp sổ đỏ lần đầu, không quá 3 ngày làm việc
![]() |
Ảnh minh họa |
Từ 1/7, chủ tịch UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân. Thời gian cấp giấy chứng nhận không quá 3 ngày làm việc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2025, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân.
Đồng thời, cấp xã được cấp sổ đỏ theo phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai được phê duyệt. Nhiệm vụ này hiện do cấp tỉnh và huyện đảm nhiệm.
Các trường hợp cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh sẽ giao về xã, phường, đặc khu gồm: cấp sổ đỏ cho tổ chức trong nước như cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đơn vị vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Chính phủ cũng giao UBND cấp xã được xác định lại diện tích đất ở và cấp sổ đỏ trong trường hợp thửa đất có vườn, ao, đất thổ cư được cấp sổ đỏ trước ngày 1/7/2004.
Nghị định cũng quy định, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ.
Cụ thể, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc; cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc.
Với các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ thời gian thực hiện dao động từ 1-20 ngày làm việc, tùy trường hợp cụ thể.
Trong đó, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, không quá 8 ngày làm việc.
Thay đổi thông tin người sử dụng đất, địa chỉ thửa đất, không quá 4 ngày làm việc. Đính chính sổ đỏ đã cấp là không quá 8 ngày làm việc. Chuyển mục đích sử dụng đất, không quá 7 ngày làm việc.
Nghị định 151/2025 có hiệu lực từ 1/7.
Bất kể khoản tiền nào vào tài khoản cá nhân cũng bị tính thuế?
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhiều độc giả băn khoăn việc tính thuế có áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hay không?
Lãnh đạo Cục Thuế lý giải, theo quy định, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng thì phải lập hóa đơn (kể cả khi người mua không lấy hóa đơn).
Nếu hộ kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không lập hóa đơn thì sẽ bị xử lý truy thu, xử phạt, thậm chí bị xác định là hành vi trốn thuế theo quy định.
Tuy nhiên với những khoản tiền chuyển - nhận giữa các cá nhân (như cho - nhận) và không liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa, các giao dịch phát sinh nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế không đưa vào doanh thu tính thuế.
Theo Cục Thuế, một trong những biện pháp quản lý của cơ quan thuế là quản lý theo dòng tiền, đảm bảo nhận định đúng bản chất của giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng.
Việc các cơ sở kinh doanh yêu cầu người mua chuyển khoản với nội dung sai lệch với giao dịch thực tế, việc cơ sở kinh doanh chỉ nhận tiền mặt khi khách hàng thanh toán không thể che giấu được doanh thu.
Vì thực tế, trên cơ sở dữ liệu trao đổi, truyền nhận giữa cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước, ngân hàng thương mại, các tổ chức liên quan theo quy định pháp luật quản lý thuế, cơ quan thuế hoàn toàn có thể xác định được doanh thu, dòng tiền của cơ sở kinh doanh, có thể xác định đúng, đủ nghĩa vụ thuế của các cơ sở kinh doanh "cố tình" khai thiếu số thuế phải nộp, cố tính né, trốn thuế.
Tạm giữ hình sự lái xe taxi chiếm đoạt 4,2 triệu đồng của 2 người dân
![]() |
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thi hành lệnh tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh |
Thái Ngọc Anh (SN 1993) trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh (SN 1993) trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân ở Lào Cai.
Theo tài liệu điều tra, trưa 13-6, anh G.H, trú tại Lào Cai cùng thím là chị C.M đến Bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để đón xe khách về Lào Cai. Tại bến xe, 2 người được T.T.T - nhân viên một nhà xe tại bến xe Mỹ Đình đến hỏi chuyện rồi gọi N.T.A , trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội và P.V.T trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm chở 2 người ra đường Phạm Hùng để đuổi theo xe khách về Lào Cai.
Đi được một đoạn, N.T.A nói sẽ gọi ô tô trung chuyển đưa 2 người đuổi theo xe khách vì xe khách vào cao tốc nên xe máy không đuổi được.
N.T.A báo giá 700.000 đồng. Khi 2 người đồng ý, N.T.A đã gọi Thái Ngọc Anh đi xe ô tô đến đón và được trả 700.000 đồng. Số tiền này N.T.A chia cho P.V.T 250.000 đồng, chia cho T.T.T 150.000 đồng.
Quá trình di chuyển, 2 người thấy đi lâu mà không thấy xe khách nên yêu cầu dừng xe. Ngọc Anh dừng xe tại khu vực gần lối vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai rồi báo giá cước 4,2 triệu đồng. Anh G.H nói với Ngọc Anh đã trả tiền cho người lái xe ôm và xin số điện thoại của người lái xe ôm nhưng Ngọc Anh trả lời không có.
Khi hai người không đồng ý trả tiền thì Ngọc Anh nói nếu không trả tiền thì sẽ không cho xuống xe và sẽ chở quay ngược lại bến xe Mỹ Đình.
Do lo sợ, anh G.H đã nhắn tin cho người thân chuyển khoản 4 triệu đồng cho Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng. Sau đó 2 người được Ngọc Anh cho xuống xe.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Thái Ngọc Anh và các đối tượng nêu trên.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, củng cố tài liệu xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 30/6/202

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 28/6/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/18/17/croped/medium/dsc0090520250618174037.webp?rt=202507121109?250619122153)
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202507121109?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202507121109?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202507121109?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202507121109?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202507121109?250608094208)