Sắp xếp giảm ít nhất 20% đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Y tế trực tiếp quản lý

Ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai 2017 - 2021; phương án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Y tế trong thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất với mục tiêu là rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý ít nhất 20% theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó phấn đấu 20% đơn vị tự chủ bổ sung thêm.

Về nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn, hai Bộ trưởng thống nhất sẽ thực hiện giảm đầu mối theo theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW là tập trung cơ cấu, sắp xếp hợp lý và chỉ giữ lại ở Bộ Y tế những cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ cho mục đích đảm bảo quản lý nhà nước của Bộ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập mà Bộ Y tế trực tiếp quản lý. Tập trung nghiên cứu thúc đẩy xã hội hóa đối với lĩnh vực y tế.

Cục CSGT kiểm tra nồng độ cồn, xe quá khổ, hết đăng kiểm ở 30 tỉnh, thành

Sáng 17/2, trao đổi với PV, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cụ thể, kế hoạch được thực hiện từ ngày 15/2 đến hết ngày 15/3/2023. 5 tổ công tác, mỗi tổ gồm 5 thành viên từ các phòng nghiệp vụ của Cục sẽ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, 5 tổ công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương duy trì việc kiểm tra, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, tốc độ, kiểm soát xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, đăng ký giả, tẩy xóa; xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng phép lái xe giả…

5 tổ này cũng kiểm tra các địa phương về công tác bố trí lực lượng thường trực để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn và việc sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, 5 tổ công tác của Cục CSGT sẽ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Việc trực tiếp kiểm tra xử lý các hành vi được thực hiện khi các tổ công tác thấy tình hình phức tạp hoặc ghi nhận tại các địa bàn khu vực có nhiều quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn… có nhiều người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia mà không thấy có lực lượng kiểm soát, xử lý vi phạm của địa phương. Biên bản xử lý vi phạm được lập và thông báo, bàn giao cho CSGT địa phương xử lý theo quy định.

Công an TPHCM khởi tố 14 bị can liên quan sai phạm đăng kiểm phương tiện đường thủy

Sáng nay (17-2), Công an TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm. Tham dự họp báo có lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát đường thủy; Viện kiểm sát nhân dân TPHCM...

Tại họp báo, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hồi lại “Giả mạo trong công tác", "Sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Theo Thượng tá Lý, quá trình mở rộng điều tra, ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục tiếp nhận được tố giác về tội phạm đối với các sai phạm, tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 (địa chỉ số 130 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, do ông Phạm Việt Phương làm giám đốc) và Chi cục Đăng kiểm số 9 (địa chỉ số 102 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do ông Hoàng Văn Duy làm giám đốc) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 16-2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn, gồm:

- Hoàng Văn Duy, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9 cùng 3 đăng kiểm viên của Chi cục này: Lê Hải Hòa, Vũ Phương Huy, Nguyễn Văn Hiển; 6 đăng kiểm viên của Chi cục Đăng kiểm số 6: Phạm Việt Dũng, Phạm Tiến Bình, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Duẩn, Mai Ngọc Cường, Nguyễn Văn Đồng cùng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

- Bốn đối tượng Thái Việt Anh, Bùi Long Khương, Phạm Mạnh Hùng, Dương Xuân Chế về tội “Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, quyết liệt điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, làm rõ những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy.

TP Hồ Chí Minh: Người đàn ông trộm 5 tiệm vàng trị giá 20 tỷ đồng mua ôtô, đầu cơ đất

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Nu là người đột nhập vào tiệm vàng ở quận 12, trộm hơn 100 lượng vàng và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương bắt hôm 31/1.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ Nu đã gây ra 4 vụ trộm tại các tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương. Đến khi gây án ở TP.HCM, Nu bị cảnh sát bắt giữ. Tổng tài sản Nu trộm được có trị giá 20 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nu khai tháng 10/2019, Nu đột nhập vào tiệm vàng ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nghi phạm trộm gần 200 lượng vàng 24k và 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.Sau đó, Nu đem bán số tài sản trên được hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này, Nu đem mua lô đất ở tỉnh Tây Ninh, đầu tư xưởng gỗ, mua ôtô và tiêu xài cá nhân.

Sau phi vụ này, Nu tiếp tục đột nhập thêm 2 tiệm vàng khác ở tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do cửa tiệm kiên cố và có chuông báo động, nghi phạm không thực hiện được mục đích. Đến tháng 6/2020, Nu đột nhập vào tiệm vàng ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, lấy đi nhiều vòng, vàng, lắc tay. Số tài sản này được Nu bán giá 800 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Sau 4 vụ trộm tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương mà không bị phát hiện, Nu đã có nhiều tiền, mua đất, nhưng vẫn sống tại nhà trọ để tạo vỏ bọc. Trong một lần đi mua vàng ở quận 12, Nu phát hiện cửa hàng này dễ đột nhập, không có bảo vệ trông coi nên lên kế hoạch gây án. Chính việc dời địa bàn gây án từ Bình Dương lên TP.HCM đã khiến cho Nu trả giá.

Tối 28/1, Nu bắt xe ôm từ Bình Dương đến đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Anh ta yêu cầu tài xế dừng cách tiệm vàng một đoạn, rồi đi bộ tới. Sau đó, nghi phạm leo từ cột điện vào bên trong như tính toán trước đó, rồi gom hơn 100 lượng vàng bên trong tiệm.

Sau khi gây án, nghi phạm không về ngay nhà trọ, mà tiếp tục đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Cụ thể, người này đi bộ đến bến xe ngã tư Ga, sau đó thuê xe ôm chở đi được một đoạn rồi dừng lại. Nghi phạm tiếp tục đi bộ vào các khu vực khuất camera, rồi thuê xe ôm để tẩu thoát về tỉnh Bình Dương.

Khi về đến nhà trọ, Nu cất số vàng vừa trộm được trên gác mà không thông báo cho bạn gái sống chung. Khi Nu bị bắt, cảnh sát khám xét nhà trọ, thu giữ toàn bộ tang vật mà nghi phạm chưa kịp tiêu thụ.

Theo cảnh sát, việc bắt giữ Nu là chiến công xuất sắc của Công an TP.HCM, qua đó kịp thời đấu tranh, thu hồi tài sản cho người dân, bắt giữ kẻ trộm chuyên nghiệp, mang lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

Từ ngày mai (18/2) Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông

Hôm nay miền Bắc tăng nhiệt, trời ấm dần. Từ ngày mai (18/2) Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cũng trong hôm nay, Bắc Bộ sẽ đỡ rét hơn, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ. Cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng 18-21 độ. Tuy nhiên về đêm nền nhiệt vẫn xuống thấp, ở mức 14-16 độ.

Dự báo trong hai ngày 18-19/2, miền Bắc tiếp tục rét. Cũng trong hai ngày này, trời chuyển mưa dông do tác động của một vùng hội tụ gió trên cao. Từ 20/2, không khí lạnh lệch động, nền nhiệt tăng dần, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng.

Ở Trung Bộ mưa giảm nhanh. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên chỉ còn mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ ở Trung Trung Bộ trời ấm hơn, cao nhất ở khoảng 21-23 độ; Nam Trung Bộ 24-27 độ, có nơi 30 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển phía Nam cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Đức công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, cấp lại visa Schengen

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đăng thông báo cho biết: "Hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1/1/2023 và có ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận. Như vậy có thể cấp lại thị thực nhiều năm loại C (việc đã bị tạm dừng trong thời gian chờ hộ chiếu mới được công nhận)".

Đại sứ quán Đức cũng nêu rõ hộ chiếu được cấp trong thời gian từ ngày 1/7/2022 đến ngày 31/12/2022 không ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận nếu còn giá trị sử dụng và thông tin về nơi sinh được bổ sung ở phần bị chú.

Hồi tháng 7 năm 2022, Đức là một trong những nước đầu tiên tạm thời không cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật. Nhà chức trách Đức lý giải hộ chiếu không ghi nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được. Do đó, Đức không thể cấp thị thực loại C hoặc D.

Đến tháng 8/2022, sau những cuộc làm việc, trao đổi của các cơ quan chức năng Việt Nam và Đức thì nước này tạm thời công nhận hộ chiếu mẫu mới với điều kiện có bổ sung thông tin nơi sinh. Việc cấp thị thực sẽ được nối lại, tuy nhiên vẫn ngoại trừ visa nhiều năm loại C.

Visa loại C (hay còn gọi là visa Schengen) cho phép nhập cảnh vào một trong số 26 quốc gia thuộc khối Schengen và tự do di chuyển trong lãnh thổ của 25 quốc gia còn lại mà không phải thêm bất cứ thủ tục nhập cảnh nào khác.

Visa loại D (hay visa quốc gia) được Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Đức tại Việt Nam cấp, cho phép tự do đi lại trong 25 quốc gia nội khối Schengen với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày.

Hà Tĩnh: Kịp thời cứu 4 người ra khỏi đám cháy shop quần áo

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, chỉ trong thời gian ngắn, 4 người dân mắc kẹt trong đám cháy ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được đưa ra ngoài an toàn.

Trước đó, vào lúc 1h22 sáng ngày 17/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận tin báo cháy tại cửa hàng kinh doanh quần áo Linh Phong Kids của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1996, số 16, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh). Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để triển khai nhiệm vụ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người và nhiều tài sản đang mắc kẹt trong khu vực cháy; đám cháy có khả năng cháy lan, ảnh hưởng đến các gia đình liền kề. Xác định tính chất nguy hiểm của đám cháy, lực lượng đã lập tức tổ chức triển khai đội hình để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và chống cháy lan.

Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ, 4 người mắc kẹt đã ra ngoài an toàn; đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an phường Hưng Trí và bà con nhân dân di chuyển tài sản ước tính hàng tỷ đồng của hộ kinh doanh ra khu vực an toàn; ngăn không cho cháy lan sang các nhà liền kề.

Bảng xếp hạng của Việt Nam lần đầu công bố top 100 trường Đại học trong nước

Sáng nay, sau hơn hai năm nỗ lực làm việc trong khuôn khổ hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận, nhóm thực hiện VNUR (Viet Nam's University Rankings), VNUR chính thức công bố kết quả xếp hạng 100 trường top đầu trong Bảng xếp hạng VNUR 2023.

VNUR là Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế.

Theo kết quả xếp hạng này, 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Duy Tân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế.

Như vậy, so với các bảng xếp hạng ĐH quốc tế, hai trường đại học non trẻ ở Việt Nam như Trường Đại học Tôn Đức Thắng (công lập) và Trường Đại học Duy Tân (tư thục) cũng nằm trong tốp đầu. Tuổi đời trung bình của trường đại học để lọt vào top 100 là 34 năm.

Mặc dù vậy, một số trường đại học có tuổi đời thấp nhưng có thứ hạng cao như: Trường Đại học Thủ Dầu Một (13 năm, thứ hạng 15), Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (8 năm, thứ hạng 34), Trường Đại học Phenikaa (4 năm, thứ hạng 41), Học viện Tòa án (7 năm, thứ hạng 93).

Ngược lại, có một số trường có tuổi đời cao, và thuộc top các trường đại học có điểm chuẩn tuyển sinh cao lại có thứ hạng dường như chưa tương xứng như: Trường Đại học Y Hà Nội (77 năm, thứ hạng 29), Trường Đại học Y Dược TP.HCM (75 năm, thứ hạng 49)...

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2023 đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn, bao gồm các báo cáo 3 công khai (gồm tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất), các đề án tuyển sinh.

Bên cạnh đó là các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ GD&ĐT, QS, THE… QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan.

Tổng cộng có 191 trường có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Vĩnh Phúc: Lắp camera quay lén, tống tiền CSGT 120 triệu đồng

Ngày 17-2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hà (SN 1982, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Hà quen 3 bị can Nguyễn Khắc Được (SN 1990, trú tại Hưng Yên), Trịnh Xuân Tiến (SN 1990, trú Phú Thọ) và Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại Vĩnh Phúc) qua các nhóm Facebook "Giao thông Vĩnh Phúc" và "Luật giao thông". Nghe Hà giới thiệu bản thân quen biết nhiều cảnh sát giao thông (CSGT) ở Vĩnh Phúc. Do đó, từ ngày 18-6-2022 đến 27-6-2022, các bị can còn lại đã gửi hình ảnh lực lượng CSGT để hỏi Hà có biết người trong hình là ai. Sau đó, nhóm này bàn nhau sử dụng hình ảnh CSGT đó để uy hiếp, yêu cầu đưa tiền.

VKSND xác định ngày 18-6-2022, Được gửi hình ảnh cán bộ CSGT P.V.H. và 4 tờ tiền trên mặt bàn làm việc của anh H. khi tuần tra, kiểm soát giao thông. Sau đó, Hà gửi hình rồi đe dọa, yêu cầu anh H. đưa 80 triệu đồng, nếu không sẽ đăng hình ảnh này lên mạng xã hội.

Lo sợ những hình ảnh trên ảnh hưởng đến danh dự bản thân, nên người CSGT này đã mang 80 triệu đồng đến nhà hàng Quê Hương (Vĩnh Phúc) đưa cho Hà. Sau khi nhận tiền, Hà bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Phía điều tra xác định, hình ảnh anh H. với 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên bàn do anh Nguyễn Đức Chuyền (ở Hưng Yên) chụp lại ngày 15-6-2022. Anh Chuyền đi ngược chiều, bị giữ lại nhưng "tự ý đặt 4 tờ tiền" lên trên bàn làm việc và chụp ảnh lại.

Sau đó, cán bộ CSGT tên H. "yêu cầu cất tiền" rồi chỉ nhắc nhở, cho anh Chuyền đi mà không lập biên bản. Tiếp đó, anh Chuyền đã chuyển hình ảnh cho bị can Được nhưng không tham gia cưỡng đoạt nên không bị xử lý hình sự. CSGT tên H. cũng được xác định không phạm tội "Nhận hối lộ".

Ngoài vụ án trên, sáng 21-6-2022, Nguyễn Văn Nam cố tình vi phạm luật khi tham gia giao thông. Sau đó, Nam gắn camera bí mật cài ở cúc áo rồi quay lại hình ảnh nam thanh niên này để tiền lên bàn làm việc của anh N.T.K. (Đội CSGT Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cùng ngày, Nam và Trịnh Xuân Tiến thỏa thuận, thống nhất gửi hình ảnh cho Bùi Văn Hà. Mục đích để Hà đe dọa, yêu cầu anh K. đưa tiền, nếu không sẽ đăng đoạn video lên mạng xã hội. Cũng giống như đồng nghiệp tên H., anh K. sợ đối phương đăng clip lên mạng sẽ ảnh hưởng đến danh dự, nên K. đã chuyển khoản cho Hà 40 triệu đồng vào ngày 27-6-2022.

Cáo trạng nêu trong quá trình điều tra, Bùi Văn Hà và 3 đồng phạm đều thành khẩn khai báo. Trong đó, Nam, Tiến và Được đến cơ quan công an đầu thú, nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ.