Hơn 27.000 ha rừng tự nhiên ở Đắk Lắk 'biến mất'

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra, theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, diện tích rừng tự nhiên ở Đắk Lắk bị suy giảm đến 27.460,3 ha.

Về diện tích rừng tự nhiên các công ty, đơn vị giao về địa phương quản lý, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo chủ yếu tồn trên sổ sách, còn thực tế phần lớn rừng tự nhiên không có rừng trên thực địa.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân chính là do vướng mắc về cơ chế, chính sách, chưa đủ nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng và giải quyết các vấn đề dân sinh kinh tế, xã hội liên quan đến rừng, đất rừng.

Ngoài ra, các nguyên nhân chủ quan do chủ rừng một số nơi có tình trạng buông lỏng quản lý, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. UBND cấp cơ sở thiết quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

“Trách nhiệm để xảy ra trước hết thuộc về chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các tổ chức có quản lý, sử dụng rừng và trách nhiệm về mặt tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan tham mưu theo quy định của pháp luật”, Thanh tra Chính phủ xác định.

Bộ GD&ĐT cho phép một số đơn vị tổ chức thi IELTS trở lại

Theo Quyết định 370/QĐ-BGDĐT, Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Còn tại Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT, Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Trước đó, ngày 11/11/2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Đây là chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT ngày 26/7/2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, một số quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP còn chưa cụ thể. Vì vậy, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cụ thể về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT khẳng định, Bộ đã hướng dẫn các bên liên kết thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức (trực tiếp, gián tiếp, qua điện thoại, email) và khẩn trương trong việc nghiên cứu các đề án và tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết của nhiều cơ sở tổ chức thi đến thời điểm này chưa đạt yêu cầu, đặc biệt chưa làm rõ các yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiêu chí liên kết hoặc tư cách pháp nhân của các bên liên kết, thông tin thể hiện tại các đề án cũng không đủ hoặc không rõ ràng, do đó Bộ GD&ĐT chưa đủ căn cứ để phê duyệt và công bố công khai để xã hội thực hiện giám sát.

Hà Nội: Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 982 cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 17-11, Công an thành phố Hà Nội thông tin, sau một tháng (tính từ ngày 15-10 đến ngày 12-11) triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn Thủ đô là 132.178 cơ sở (tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm ngày 15-10).

Các cơ sở trên thuộc các phụ lục I, II, III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; cơ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp; cơ sở trong khu dân cư và được phân cấp quản lý theo quy định.

Cụ thể, tính từ ngày 15-10 đến ngày 12-11, Công an thành phố đã kiểm tra 65.887 cơ sở (đạt 50% chỉ tiêu toàn đợt). Qua kiểm tra, phát hiện, ban hành 3.522 quyết định xử phạt, với 4.431 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là gần 28,83 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu chính quyền các cấp ban hành 18.520 văn bản kiến nghị; tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở...

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến kết thúc cao điểm kiểm tra (ngày 15-12-2022), lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội. Trong đó, các đơn vị thực hiện triển khai “cuốn chiếu”, rà soát đến đâu, kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả đến đó. Khi phát hiện cơ sở mới phải lập danh sách, bổ sung ngay chỉ tiêu vào tuần kế tiếp để triển khai thực hiện; xử lý nghiêm đối với 100% hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Công nhân, người lao động tại 8 tỉnh, thành phố được tiếp cận gói vay 10.000 tỷ đồng

Sau ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và HD Saison (thuộc HDBank), gói vay 10.000 tỷ đồng dành cho công nhân đã được gấp rút triển khai nhằm hỗ trợ nhanh nhất đến người lao động các khu công nghiệp trên toàn quốc.

Người lao động tại 8 tỉnh, thành phố, gồm Đồng Nai, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, TPHCM đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; các bên liên quan đang gấp rút triển khai chương trình đến các địa phương khác.

Thông qua gói vay này, công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp trên cả nước sẽ được hỗ trợ nguồn vốn lãi suất thấp giúp hỗ trợ đời sống.

Chương trình được thực hiện theo định hướng của cơ quan chức năng với mức lãi suất ưu đãi dành cho công nhân, đẩy lùi tín dụng đen, hỗ trợ nền kinh tế đẩy mạnh sản xuất và phát triển.

Cục CSGT xác minh vụ người đàn ông bị hành hạ trên tàu

Sáng 17/11, Cục CSGT cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá. Theo Cục CSGT, hai đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội hôm 15/11 vừa qua ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, nghi ngờ xảy ra ở vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau. Cụ thể, trong đoạn clip thứ thứ nhất ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, bị 2 người đàn ông khác hành hạ. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay và cả vào vùng nhậy cảm trên cơ thể.

Ở clip thứ 2, nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào tai trái. Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng bất thành. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Ngay sau khi

Đồng Nai: Phát hiện hơn 2,2 tấn gà chết chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm, phát hiện hơn 2,2 tấn gà công nghiệp chết bốc mùi hôi thối.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 16/11, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa do bà Trần Thị Ngọc Thương (SN 1978, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện tại đây có 4 người đang vặt lông và mổ thịt gà trên nền xi măng ẩm thấp, dơ bẩn. Toàn bộ số gà trên đã chết đều bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thương khai nhận, số gà chết trên được thu mua từ các trại gà ở huyện Định Quán (Đồng Nai) với giá 4.000 đồng/kg. Sau đó, đưa về cơ sở tiến hành làm sạch lông và phân loại, rồi đưa đi tiêu thụ chủ yếu cho các cơ sở làm giò, chả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, bàn giao toàn bộ số gà chết cho chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Thanh Hóa: Đâm trực diện vào xe cần cẩu, 3 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Lưu thông trên tuyến quốc lộ, bất ngờ chiếc xe máy ‘kẹp’ 3 chạy ngược chiều đâm trực diện vào đầu xe cần cẩu khiến cả 3 người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 16/11, tại Km22+800 trên đường QL47C, đoạn qua địa phận thôn 3, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô cần cẩu BKS 36C-154.75 đang lưu thông bình thường thì bất ngờ bị chiếc xe máy chở 3 thanh niên chạy tốc độ chiều ngược lại và bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe tải. Hậu quả vụ tai nạn, cả 3 thanh niên (chưa xác định danh tính) chết tại chỗ. Theo những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, tại hiện trường các thanh nhiên nói trên có dấu hiệu của việc sử dụng rượu, bia, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đà Nẵng: Thiếu niên 12 tuổi trộm 99 xe máy để mua cỏ Mỹ.

Ngày 16/11, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nhận bàn giao một thiếu niên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/11, tổ công tác C1-911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ thì phát hiện một thiếu niên đang hút cỏ Mỹ ở khu vực đường lên bán đảo Sơn Trà nên mời về trụ sở Công an phường Mân Thái làm việc.

Tại đây, thiếu niên được xác định tên N.V.A.T. (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Cảnh sát cũng nhận ra T. chính là nghi phạm liên quan vụ trộm cắp xe máy tại phường Mân Thái cách đó vài ngày.

T. khai nhận, mấy tháng gần đây, bản thân đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy. Trộm xong, T. chạy đến khi hết xăng rồi vứt hoặc đi tìm xe khác để trộm. Khi thiếu tiền, T. mới mang xe gian đi tìm chỗ bán.

Đặc biệt, T. có "biệt tài" mở khóa xe. Chỉ mất khoảng 1 phút, T đã cạy mặt nạ, rút khóa điện, khởi động được xe máy. Thời gian gần đây, mỗi ngày T. mua khoảng 50.000 đồng cỏ Mỹ, cần sa để hút. Tiền mua cỏ Mỹ và tiêu xài do T. đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền.

Với chiếc xe trộm được vào ngày 12/11 tại phường Mân Thái, T. khai nhận đã bán lại cho một người phụ nữ tên H. trú tại đường Hùng Vương (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) với giá 800.000 đồng để lấy tiền mua cỏ Mỹ tại chỗ bà H..

Tổ công tác C1-911 đã phối hợp với công an địa phương để thu giữ xe máy trộm cắp, thu giữ 4 túi giấy chứa đầy cỏ Mỹ mà người phụ nữ này cất giữ để bán lại cho người có nhu cầu.

Sau khi bàn giao T. cho Công an phường Mân Thái, tổ C1-911 cũng bàn giao người phụ nữ tên H. cùng tang vật là cỏ Mỹ nói trên cho Công an phường Vĩnh Trung xử lý theo thẩm quyền.