Tin 24h ngày 15/5/2025
![]() |
Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng từ chiều 15/5. |
Chiều 15/5, xăng, dầu đồng loạt tăng giá; xăng RON95 tăng lên mức 19.594 đồng/lít.
Theo Bộ Công thương, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu từ chiều ngày 15/5 như sau:
Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.180 đồng/lít (tăng 403 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 414 đồng/lít.
Xăng RON95 có giá không cao hơn 19.594 đồng/lít (tăng 415 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu Diezen 0.05S có giá không cao hơn 17.228 đồng/lít (tăng 419 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu hỏa có giá không cao hơn 17.226 đồng/lít (tăng 285 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu Mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 16.160 đồng/kg (tăng 627 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Theo đó, giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này được điều chỉnh theo diễn biến giá xăng dầu thế giới; phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).
* Giá vàng giảm tiếp, xuống mức thấp nhất 3 tuần qua
![]() |
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giảm mạnh. |
Sau khi giảm vào đầu giờ sáng 15-5, giá vàng trong nước hạ tiếp 500.000-1.000.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất 3 tuần qua.
Lúc hơn 10h, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 111 triệu đồng/lượng (mua vào) - 114 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với lúc mở cửa cùng ngày.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hạ thêm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, về mức 114,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 117,3 triệu đồng/lượng (bán ra).
Cùng xu hướng, Công ty cổ phần Phú Quý giảm từ 112 triệu đồng/lượng (mua vào) - 115 triệu đồng/lượng (bán ra) xuống mức 111 triệu đồng/lượng (mua vào) - 114 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng miếng SJC cũng tiếp tục đi xuống. Doanh nghiệp để là 116,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 118,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tiếp 800.000 đồng/lượng (chiều mua) và 500.000 đồng/lượng (chiều bán); đồng nghĩa với việc biên độ giá mua-bán được nới lên 2,3 triệu đồng/lượng thay vì mức 2 triệu đồng/lượng trước đó.
Mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 22-4.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng nhẫn nơi giữ nguyên nơi hạ 500.000-700.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Với diễn biến trên, so với cuối ngày hôm trước, giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 1,4 triệu đồng/lượng (chiều mua) và 1,1 triệu đồng/lượng (chiều bán); giá vàng nhẫn “bốc hơi” 1-1,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, lúc gần 11h, giá vàng tiếp tục giảm, còn 3.152,6 USD/ounce so với mức 3.175 USD/ounce lúc 9h. Giá vàng thế giới quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.
So với sáng qua, mức chênh lệch này tăng trên 1 triệu đồng/lượng bởi giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá quốc tế.
* Đề nghị tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 150 triệu tại 6 thành phố T.Ư
Sáng 15.5, tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình Quốc hội tờ trình dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính.
Tăng gấp 2 lần mức phạt vi phạm giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm
Tại tờ trình mới nhất (ngày 3.5), so với trước đó, Chính phủ đã bỏ các đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa trong nhiều lĩnh vực như giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy, an ninh mạng, an toàn thông tin…
Thay vào đó, Chính phủ đề xuất cho tăng mức phạt tối đa lên gấp 2 lần đối với địa bàn TP.Hà Nội, khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc T.Ư. Các lĩnh vực áp dụng bao gồm giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội; văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm.
So với dự thảo trước đó, đề xuất tăng mức phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và nhiều lĩnh vực đã được thu hẹp phạm vi áp dụng.
Tại tờ trình được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 44 hồi cuối tháng 4, Chính phủ đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa từ 2 - 4 lần trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể là tăng mức phạt tối đa với vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng; lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng (tăng 2 lần).
Mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tăng từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng (gấp 4 lần). Các lĩnh vực đê điều tăng từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng; lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội tăng từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng…
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc bổ sung mức phạt tăng gấp 2 lần với địa bàn TP.Hà Nội là không cần thiết vì đã được quy định tại luật Thủ đô 2024. Với các thành phố trực thuộc Trung ương khác, cơ quan thẩm tra cho rằng cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động kỹ lưỡng làm cơ sở xem xét khi sửa toàn diện luật.
Việc tăng mức phạt tối đa trong đối với một số lĩnh vực đã được quy định trong luật hiện hành, do đó cơ quan thẩm tra lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phù hợp khi sửa toàn diện luật.
Bổ sung 5 lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính
Ngoài đề xuất tăng mức phạt, Chính phủ cũng đề nghị bổ sung xử phạt hành chính với các lĩnh vực: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; dữ liệu; công nghiệp công nghệ số; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Cụ thể, lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có mức phạt tối đa là 30 triệu đồng. Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số; dữ liệu có mức phạt tối đa là 100 triệu đồng. Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo có mức phạt tối đa là 500 triệu đồng. Còn lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại luật chuyên ngành tương ứng.
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành bổ sung lĩnh vực và mức tiền phạt tối đa với vi phạm về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Đối với đề nghị bổ sung một số lĩnh vực mới như dữ liệu, công nghiệp công nghệ số, cơ quan thẩm tra đề nghị thuyết minh làm rõ lý do bổ sung và cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa trong từng lĩnh vực.
Tại báo cáo thẩm tra đầy đủ, Ủy ban Pháp luật - Tư pháp đánh giá, mức phạt tối đa Chính phủ đề xuất cũng chưa bảo đảm cân đối khi so sánh tương quan với các lĩnh vực khác. Ví dụ, lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân (dự kiến phạt 1 - 5% doanh thu năm liền trước của tổ chức vi phạm); với lĩnh vực dữ liệu, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng (mức phạt tiền tối đa 100 triệu đồng) hay lĩnh vực giao dịch điện tử (chỉ phạt tối đa 40 triệu đồng).
* Những mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT 2025 thí sinh cần lưu ý
Thí sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cần nhớ những mốc thời gian quan trọng sau.
![]() |
* Tai nạn giao thông liên hoàn, 2 người lái xe tử vong tại chỗ
Trưa 15-5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 28 khiến 2 người tử vong.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông).Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 48H-002.69 kéo theo rơ moóc 51R-184.76 do tài xế Tô Văn Ch. (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 28 từ xã Đắk Ha (huyện Đắk G'long – xã Quảng Sơn.
Khi xe đầu kéo di chuyển đến đoạn đường trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 47B1-40088 do ông Trần Đình T. (SN 1974, ngụ Đắk Lắk) điều khiển và xe con mang BKS: 48D-005.47 do anh Sòng A P. (SN 1987, ngụ xã Quảng Sơn) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.
Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm người điều khiển xe máy và tài xế xe container tử vong tại chỗ.
* Sạt lở đất tại Sa Pa khiến 1 người tử vong
Theo UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vào lúc 4 giờ 40 phút sáng 15-5, tại tổ dân phố số 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa đã xảy ra vụ sạt đất, làm sập 1 nhà của người dân, khiến 1 người tử vong.
Nạn nhận là bà V. Th. L, sinh năm 1958, dân tộc Kinh, thường trú tại tổ dân phố số 7, phường Sa Pa. Tại thời điểm xảy ra sạt đất, trong nhà có một mình bà L. đang ở. Đến 8 giờ sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Ngay khi nhận được tin báo, Thường trực Thị ủy, UBND thị xã, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã đã xuống hiện trường chỉ đạo UBND phường Cầu Mây và các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng với khoảng hơn 100 người xuống địa điểm sạt lở hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Sau khi tìm được thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, UBND phường Cầu Mây thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.
Trận mưa lớn đêm 14-5 cũng gây sạt lở khá nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Sa Pa. Tỉnh lộ 152 địa phận phường Cầu Mây bị tắc nghẽn cục bộ tại Tổ dân phố số 3 (nơi sạt lở gây chết người). Tại phường Ô Quý Hồ, do mưa to, tuyến đường dẫn xuống bản Cát Cát đã bị hư hỏng nặng (đoạn giáp cầu Đồi Dù). Hiện nay các phương tiện không lưu thông được. Công tác rà soát, thống kê đang được các địa bàn tiếp tục thực hiện.
Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát, huy động máy móc và lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo an toàn giao thông. Đến 8 giờ cùng ngày đã thông tuyến điểm sạt lở tại tổ dân phố số 3, phường Cầu Mây.
UBND thị xã Sa Pa yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở, các ngầm tràn, các nhà dân nằm trong khu vực nguy cơ thiên tai trên địa bàn để có các biện pháp, phòng, chống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
* Thời tiết ngày 15/5: Mưa rào rải rác xuất hiện từ Bắc vào Nam
Ngày 15/5, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa chủ yếu tập trung từ chiều tối đến sáng.
Dự báo thời tiết hôm nay 15/5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa chủ yếu tập trung từ chiều tối đến sáng.
Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày 15/5
Khu vực Hà Nội
- Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ
- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa-Huế
- Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận
- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Tây Nguyên
- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
Khu vực Nam Bộ
- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.
Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.
Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...
Tin mới hơn

Tin 24h ngày 16/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Tin 24h ngày 15/6/2025

Tin 24h ngày 14/6/2026
Tin bài khác

Tin 24h ngày 13/6/2025

Tin 24h ngày 12/6/2025

Tin 24h ngày 11/6/2025

Tin 24h ngày 10/6/2025

Tin 24h ngày 9/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202506181545?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202506181545?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202506181545?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202506181545?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202506181545?250608094208)
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)
![[Infographic] Quy định tạm thời về tiêu chuẩn để bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường sau sắp xếp của tỉnh Thái Nguyên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/052025/24/10/croped/medium/5info-cong-tac-can-bo20250524103046.webp?rt=202506181545?250525102138)