Miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại từ nay đến Tết Nguyên đán 2023

Từ 15/1, miền Bắc đón đợt không khí lạnh, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xảy ra mưa

tuyết và băng giá. Thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc trong những ngày Tết Nguyên đán 2023.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 15/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trong ngày 15/1, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, từ tối và đêm 15/1 sẽ ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Từ trưa và chiều ngày 15/1, ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm 15/1 trời chuyển rét; từ đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11 - 14 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14 - 17 độ C.

Trên biển, từ trưa và chiều ngày 15/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 - 4,5 m, biển động mạnh. Từ chiều tối ngày 15/1 vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2- 3 m, biển động mạnh. Từ ngày 16/1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước từ nay đến Tết Nguyên đán 2023:

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 15/1 - 18/1 (từ 24 đến 27 tháng Chạp) có mưa vài nơi; riêng ngày 15/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét; từ chiều và đêm 15/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C, riêng ngày 15/1 nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 19/1 - 23/1 (từ 28 tháng Chạp đến 2 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 17 - 22 độ C, có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất 12 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ ngày 24/1 - 26/1 (từ 3 đến 5 Tết): có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 17 - 21 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Trời rét.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 15/1 - 18/1 (từ 24 đến 27 tháng Chạp) phía Bắc có mưa vài nơi, riêng ngày và đêm 15/1 có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam từ chiều 15/1 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ trưa chiều 15/1, trời chuyển rét; phía Bắc từ đêm 15/1 trời rét đậm. Phía Bắc nhiệt độ cao nhất 14 - 18 độ C, riêng ngày 15/1 nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10 - 14 độ C. Phía Nam cao nhất 18 - 21 độ C, nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; riêng ngày 15/1 nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C.

Từ ngày 19/1 - 23/1 (từ 28 tháng Chạp đến 2 Tết) phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 20/1 và ngày 23/1 có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18 - 22 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 20 độ C.

Từ ngày 24/1 - 26/1 (từ 3 đến 5 tết) phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 24/1 có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18 - 21 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13 - 16 độ C, phía Nam 16 - 19 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày và đêm 15/1 (24 tháng Chạp) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm 15/1 có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Từ ngày16/1 - 23/1 (từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày 2 Tết) phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to từ ngày 16 - 18/1; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 - 28 độ C, phía Nam 27 - 31 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Từ ngày 24/1 - 26/1 (từ 3 đến 5 tết) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên từ ngày 15/1 - 23/1 (từ 24 tháng Chạp đến 2 Tết) ít mưa, ngày nắng; từ ngày 17/1 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, riêng thời kỳ từ ngày 16 - 21/1 từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất 17 - 21 độ C.

Từ ngày 24/1 - 26/1 (từ 3 đến 5 tết) ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi thấp hơn.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 15/1 - 23/1 (từ 24 tháng Chạp đến 2 Tết) ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22 - 26 độ C.

Từ ngày 24/1 - 26/1 (từ 3 đến 5 tết) ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 25 độ C, có nơi thấp hơn.

Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu vào ½

Theo quy định của Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được diễn ra vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Tại kỳ điều chỉnh xăng dầu sắp tới, theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 1/2 thay vì ngày 21/1 như thường lệ. "Kỳ điều hành xăng dầu ngày 21/1, trùng vào ngày nghỉ Tết Quý Mão (30 tháng Chạp) nên theo quy định sẽ được lùi sang 1/2", lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho hay. Ở kỳ điều hành ngày 11/1 vừa qua, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giữ nguyên giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95. Cụ thể, giá xăng RON 95 vẫn giữ nguyên giá 22.154 đồng/lít, giá xăng E5 vẫn có giá 21.352 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 517 đồng/lít; dầu hỏa giảm 958 đồng/lít; dầu mazut giảm 374 đồng/kg. Cũng tại kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 605 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước không trích lập). Ngoài ra là thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 121 đồng/lít (kỳ trước chi 350 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 103 đồng/lít (kỳ trước chi 400 đồng/lít), ngừng chi Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut (kỳ trước chi 100 đồng/kg).

Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích do bị chìm thuyền ở Đà Nẵng

Ngày 15/1, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, huy động ngư dân địa phương tìm kiếm người gặp nạn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Trước đó, ngày 11/1, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo của người nhà ông D.V.C (sinh 1960) và con là anh D.V.T (sinh năm 1982 cùng trú Thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) về việc phương tiện gặp nạn. Theo đó, hai người này di chuyển từ Thừa Thiên – Huế vào Quảng Nam để mua ghe. Khi trở ra, đến khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) thì gặp nạn và chìm ghe, 2 người cùng mất tích. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động lực lượng, phối hợp với ngư dân địa phương để tìm kiếm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, khu vực Mũi Nghê thường xuyên xuất hiện xoáy nước, sóng lớn, thời tiết diễn biến thất thường. Thời điểm phương tiện gặp nạn, không có thuyền bạn nằm lân cận để hỗ trợ; phương tiện của hai nạn nhân không qua khai báo với các trạm Biên phòng, do đó công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người bị thương trong vụ giẫm đạp ở miền Đông Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và trên 20 người bị thương do giẫm đạp xảy ra ngày 14/1 trong dịp một lễ hội tôn giáo ở bang Odisha, miền Đông nước này. Vụ giẫm đạp xảy ra khi nhiều tín đồ Ấn Độ giáo đi qua một cây cầu hẹp ở quận Cuttack, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 28 km về phía Bắc. Hậu quả là 1 phụ nữ 55 tuổi thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 200.000 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã đến tham quan một hội chợ được tổ chức chiều 14/1 nhân dịp Lễ hội Makar Sankranti và đi lễ tại một ngôi đền tại đây. Nhà chức trách đã chỉ thị điều tra vụ giẫm đạp và cấm các tín đồ vào trong ngôi đền này. Lễ hội Makar Sankranti là lễ hội tôn giáo đánh dấu mùa Đông kết thúc và bắt đầu mùa Xuân - tức là mùa thu hoạch, đồng thời đánh dấu thời điểm Mặt trời tiến vào cung hoàng đạo mới - cung Ma Kết. Tùy theo vùng miền mà lễ hội có các tên gọi khác nhau nhưng đều có chung các hoạt động như thả diều, đốt lửa mừng và nghi lễ tắm sông.

Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế do bệnh cúm gia cầm

Ngày 15/1, Honduras đã ký một sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia trong 90 ngày, do dịch cúm gia cầm bùng phát. Biện pháp này được đưa ra sau khi các nhà chức trách xác nhận bệnh cúm gia cầm đang lây lan ở các loài thủy cầm, trong đó có loài bồ nông nâu thường xuất hiện tại bãi biển La Ceiba ở tỉnh Atlantida và ở Alvarado Lagoon ở Puerto Cortes, tỉnh Cortes. Thời gian khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có thể được kéo dài để ngăn ngừa dịch cúm. Chính phủ Honduras đã chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ quốc gia về Sức khỏe và An toàn thực phẩm nông nghiệp (SENASA) ngay lập tức áp dụng các biện pháp vệ sinh thông qua Tổng cục Kỹ thuật thú y để ngăn chặn bệnh lây lan sang các loài chim nuôi và chim hoang dã. Chính phủ cũng ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp mua các sản phẩm và dịch vụ cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai hoạt động phòng, chống, kiểm soát và tuyên truyền để phát hiện sớm dịch bệnh và loại bỏ các nguồn lây nhiễm. Tuần trước, SENASA đã tiêu hủy khoảng 50 con bồ nông để bước đầu ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Tổ chức Thú y thế giới (WOAH), cúm gia cầm là một bệnh do virus hoành hành trên các loài gia cầm với tỷ lệ chết rất cao ở các trang trại chăn nuôi. Mặc dù hầu hết các loại virus cúm gia cầm không lây truyền sang người, song một số biến thể, chẳng hạn như H5N1, có thể lây nhiễm sang người. Hiện tại, H5N1 chỉ lây từ động vật sang người, nhưng các chuyên gia lo ngại sự tiến hóa của virus theo hướng lây lan từ người sang người sẽ gây ra đại dịch toàn cầu. Hiện virus gây cúm gia cầm vẫn đang lây lan ở Nam Mỹ, châu Phi và châu Á.

Thợ cắt tóc sát hại bạn gái ở phố Vương Thừa Vũ đã ra đầu thú

Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc cô gái bị đối tượng là nam giới dùng dao sát hại tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 12/1, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và gia đình đã vận động nghi phạm ra đầu thú. Nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Thành, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Thành và chị Ú Thị Ph. (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) và hiện đang trú tại số 84 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) có quan hệ tình cảm từ năm 2020 cho đến nay. Hoàng Văn Thành là thợ cắt tóc tại số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn chị Ph. đang làm nối mi và sơn mỏng tại số 84 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 12/1, Hoàng Văn Thành và chị Ú Thị Ph. có xảy ra cãi vã. Đặc biệt, do quá bức xúc về việc chị Ú Thị Ph. lừa dối tình cảm, vì vậy Hoàng Văn Thành đã nảy sinh ý định giết chị Ph. Để thực hiện hành vi này, Hoàng Văn Thành đã đi xe máy đến phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) tìm và mua được 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả), có cán bằng nhựa màu đen, chiều dài khoảng 20 cm với giá 25.000 đồng. Sau khi mua dao, Hoàng Văn Thành điều khiển xe máy tìm chị Ú Thị Ph. Khi đến trước cửa số 84 Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thành thấy chị Ph. đang đứng với anh D. Sau vài phút nói chuyện, Hoàng Văn Thành đã rút dao lao vào đâm chị Ph.. Anh D. thấy vậy đã vào can ngăn thì bị đẩy ra ngoài đồng thời bị đâm vào phần bả vai trái. Sau khi gây án xong, Hoàng Văn Thành vứt con dao lại hiện trường và lên xe máy để bỏ trốn. Hậu quả, chị Ú Thị Ph. tử vong, còn anh D. phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đến ngày 14/1, sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, biết không thể trốn tránh mãi nên đối tượng Hoàng Văn Thành đã đến Công an quận Thanh Xuân để đầu thú đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Mỹ điều tra Tổng thống Biden và ông Trump về cách xử lý hồ sơ mật

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã chỉ định 2 công tố viên đặc biệt để điều tra độc lập về cách thức mà cựu Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm là Tổng thống Joe Biden xử lý các hồ sơ mật. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã chỉ định 2 công tố viên đặc biệt để điều tra độc lập về cách thức mà cựu Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden xử lý các hồ sơ mật. Cả người tiền nhiệm Trump và ông Biden lẽ ra không được phép sở hữu bất kỳ tài liệu mật nào. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, hồ sơ từ mỗi chính quyền lẽ ra phải được bàn giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) lưu giữ. Hành vi cố ý di chuyển hoặc giữ lại tài liệu mật bị coi là bất hợp pháp, bởi việc không lưu trữ và bảo mật đúng cách những tài liệu này có nguy cơ gây rủi ro đối với an ninh quốc gia nếu bị rơi vào tay kẻ xấu. Theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý, có sự tương phản rõ rệt giữa 2 trường hợp. Trong trường hợp của ông Trump, NARA đã nỗ lực trong hơn một năm sau khi vị cựu Tổng thống này rời nhiệm sở để lấy lại tất cả các hồ sơ mà ông cất giữ, song không thành công. Cuối cùng, khi ông Trump trả lại 15 hộp tài liệu hồi tháng 1/2022, các nhân viên NARA phát hiện chúng chứa những tài liệu mật. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), nơi ban hành trát hầu tòa của bồi thẩm đoàn vào tháng 5 năm ngoái để yêu cầu trả lại tất cả hồ sơ mật. Sau đó, các nhà điều tra đã đến nhà cựu Tổng thống Trump, nơi các luật sư của ông bàn giao thêm tài liệu và khẳng định không có thêm tài liệu nào ở địa điểm này. Tuy nhiên, bằng chứng bổ sung do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu thập, bao gồm cả đoạn phim giám sát từ khu dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump, đã khiến các đặc vụ phải xin phép tòa án thực hiện lệnh khám xét hôm 8/8 năm ngoái giữa những lo ngại về khả năng công việc này bị cản trở. FBI đã thu giữ thêm 13.000 tài liệu, khoảng 100 trong số đó được đóng dấu “Mật.” Trong trường hợp của ông Biden, Bộ trưởng Garland cho biết các luật sư của đương kim Tổng thống Mỹ tháng 11/2022 đã thông báo cho NARA và DOJ rằng họ phát hiện chưa tới 10 hồ sơ mật tại Trung tâm Penn Biden ở Washington D.C. hồi đầu tháng đó. Sau đó, các luật sư tiếp tục tiến hành những hoạt động tìm kiếm bổ sung tại nhà riêng của Tổng thống Biden ở Wilmington và Rehoboth Beach, bang Delaware, nơi nhiều tài liệu hơn được tìm thấy trong tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Tất cả đã được bàn giao cho cơ quan chức năng. Các công tố viên thường sẽ không truy tố đối với hành động vô tình lưu giữ hồ sơ mật, song nếu có bằng chứng về khả năng cản trở công lý, thì mọi việc có thể thay đổi. Vì lý do đó, các chuyên gia pháp lý khẳng định ông Trump phải đối mặt với nhiều nguy cơ pháp lý lớn hơn so với người kế nhiệm Biden. DOJ tuyên bố đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden cố ý giữ lại hồ sơ hoặc từ chối trả lại cho Chính phủ Mỹ. Ngoài ra, với tư cách là Tổng thống, ông Biden khó có thể bị truy tố./.

Vụ rơi máy bay tại Nepal: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 40 người

Theo cơ quan hàng không dân dụng Nepal, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngày 15/1 tại nước này đã tăng lên ít nhất 40 người. Hiện hàng trăm nhân viên cứu hộ đang tiếp tục có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở khu vực sườn núi thuộc vùng Pokhara, miền Trung Nepal. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, người phát ngôn hãng hàng không Yeti Airlines cho biết, chiếc máy bay xấu số chở theo 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Trong số những người trên máy bay có 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 1 người Ireland, 2 người Hàn Quốc, 1 người Australia, 1 người Pháp và 1 người Argentina. Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau sự cố trên. Tai nạn hàng không không phải là hiếm ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest, vì thời tiết có thể thay đổi đột ngột và tạo ra những điều kiện nguy hiểm.

Giả danh công an, dùng hung khí khống chế cướp tài sản

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả danh công an, dùng hung khí khống chế một người dân để cướp sợi dây chuyền vàng. Trước đó, ngày 5/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo của anh Trần Hoàng Hiệp (21 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc: Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Hiệp đang nằm nghỉ ở bờ đập Hồ Ea Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột thì bị 2 đối tượng đến tự xưng là công an, rồi khống chế ép lên xe máy chở về trụ sở làm việc. Sau khi chở đi được khoảng 2 km vào đường rẫy cà phê vắng người, đối tượng ngồi sau đã rút cây kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh Hiệp đang đeo trên cổ, rồi tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, bằng các nghiệp vụ, đến ngày 11/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tợn trên. Các đối tượng là Phan Ngọc Vũ (40 tuổi, trú tại phường Tự An) và Vũ Thanh Hổ (39 tuổi, trú tại phường Tân Tiến), thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó, Vũ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả 2 nghiện ma túy và quen biết nhau khoảng 10 năm nay. Ngày 5/1, vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên Vũ đã đến nhà rủ Hổ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt. Sau khi cướp được sợi dây chuyền, cả 2 mang đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột bán được hơn 7 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Vụ án đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hai đối tượng trước pháp luật.

Nga sơ tán phi hành đoàn tại trạm ISS sau sự cố rò rỉ chất làm lạnh

Các nhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Prokopyev và Dmitry Petelin, cùng với phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Francisco Rubio sẽ trở lại Trái Đất trên tàu vũ trụ Soyuz MS-23 trong những tuần tới. Roscomos cho biết tàu Soyuz MS-23 dự kiến sẽ được neo vào ISS ngày 22/2 và trở về Trái Đất trong tháng 3/2023. Tháng trước, các phi hành gia đã phát hiện thấy lớp vỏ bên ngoài của khoang lắp ráp thiết bị của Soyuz MS-22 bị hư hại, gây ra hiện tượng giảm áp suất trong hệ thống làm mát. Các hệ thống của ISS và Soyuz MS-22 đang hoạt động bình thường, nhưng Roscosmos và các cơ quan vũ trụ đối tác đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo phi hành đoàn trở về Trái Đất an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố trước khi tàu Soyuz MS-23 cập bến. Tàu vũ trụ Soyuz MS-22 được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 21/9/2022, đưa 3 nhà du hành vũ hành Prokopyev, Petelin và Rubio của Nga lên ISS trong 6 tháng.