Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 14/02/2025

Việt Nam
Giá vàng hôm nay, 14-2: Tăng rất mạnh
aa
Tin 24h ngày 14/02/2025
Giá vàng hôm nay, 14-2: Tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục lao lên khi dấu hiệu nhu cầu trú ẩn vốn còn mạnh mẽ, trong đó có thể thể bao gồm các ngân hàng trung ương.

Khoảng 6 giờ ngày 14-2, giá vàng hôm nay giao ngay tại 2.928 USD/ounce tăng, 23 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 2.905 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng cao bất chấp báo cáo lạm phát khác của Mỹ của nóng hơn dự kiến. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1-2025 của quốc gia này mức tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,2 điểm so với kỳ vọng tăng 3,2%.

Một diễn biến khác là Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kế hoạch thuế quan hỗ trợ toàn diện. Đồng thời, ông Trump cho biết sẽ coi các chính sách phi thuế quan đối các quốc gia khác là những hoạt động thương mại không công bằng, cần phải áp dụng thuế quan để đáp trả.

Theo đó, giới phân tích nhận định giá vàng gần đây đã gạt sang một bên những biến động bi quan từ các thị trường tiền tệ, chứng khoán, dầu thô… và những báo cáo kinh tế tiêu cực. Đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng vẫn mạnh mẽ, có thể bao gồm cả một số ngân hàng trung ương đối với vàng, trong bối cảnh bất ổn và lo lắng về mức thuế thương mại mới của Mỹ, có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, cuối ngày 13-2 giá vàng SJC bán ra lên tới 90,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 90,5 triệu đồng/lượng.

World Cup 2034 "không rượu bia"

Tin 24h ngày 14/02/2025
Đại sứ Saudi Arabia tại Vương quốc Anh đã xác nhận rằng rượu bia sẽ không được bán trong World Cup 2034, bao gồm cả tại các SVĐ và khách sạn.

Không được mua rượu bia, đó là thông tin mà đại sứ chủ nhà World Cup 2034 tại Vương quốc Anh mang đến cho người hâm mộ. Phát biểu trên đài phát thanh LBC, Hoàng tử Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud cũng đã nói rõ rằng sẽ "hoàn toàn không có rượu bia" trong suốt giải đấu.

Tuyên bố này nhằm mục đích tránh sự bất ổn bao trùm World Cup 2022 tại Qatar, nơi một quyết định vào phút chót cấm bán bia tại các SVĐ chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, gây "ức chế" cho cổ động viên các nước.

"Mỗi người đều có nền văn hóa riêng và chúng tôi rất vui khi được đón tiếp mọi người trong phạm vi văn hóa của mình, nhưng chúng tôi không muốn thay đổi văn hóa của mình vì người khác", "Ý tôi là, thực sự, bạn không thể sống thiếu đồ uống sao?", Hoàng tử Khalid nói và cũng đảm bảo với du khách rằng Saudi Arabia sẽ chào đón tất cả người hâm mộ.

Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay

Tin 24h ngày 14/02/2025

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 14/2.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới là không có dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Ngay từ khi ban hành, ngày 30/12/2024, Thông tư đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi có rất nhiều điểm mới.

Cụ thể, Thông tư 29 quy định cụ thể ba trường học không được tổ chức dạy thêm gồm: không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; giáo viên dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Thông tư cũng quy định việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh. Tổ chức hoặc cá nhân tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.

Thông tư 29 được nhiều ý kiến đánh giá là bước đi mạnh mẽ nói không với dạy thêm, học thêm có thu tiền trong trường học, tình trạng giáo viên ép học sinh đi học thêm điều đã tồn tại hàng chục năm qua, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh khi nhiều trường hợp phụ huynh bị giáo viên ép đăng ký học thêm cho con dưới hình thức tự nguyện.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới là không có dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Tinh thần hướng tới của Thông tư 29 là “vì một nền giáo dục với những giá trị tốt đẹp” và vì sự tôn nghiêm của nhà giáo.

Để tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường trong việc chi trả kinh phí cho giáo viên ôn tập cho học sinh cuối cấp, phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi miễn phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh hỗ trợ tài chính cho các nhà trường.

Thực hiện Thông tư 29, từ sau Tết Nguyên đán, nhiều trường học trên cả nước đã dừng tổ chức dạy thêm cho học sinh. Trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành, các trường đã đồng loạt dừng dạy thêm./.

Thông tin mới vụ tài xế xe Lexus hành hung shipper

Tin 24h ngày 14/02/2025
Sau 4 ngày hành hung shipper gây xôn xao dư luận, tài xế xe Lexus Tống Anh Tuấn, bị Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, trưa 10-2, khi anh Ng.X.H. đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm (Tây Hồ TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm với một chiếc Lexus. Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh H., còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp. Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh H. để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.

Tối 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), là tài xế điều khiển ô tô Lexus, để điều tra về hành vi: "Cố ý gây thương tích".

Bộ Công an: Cảnh giác với các thủ đoạn lừa tình dịp lễ tình nhân

Tin 24h ngày 14/02/2025
Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Công an đã có cảnh báo về một hình thức lừa đảo phổ biến là "lừa đảo tình cảm". Trong đó kẻ gian tiếp cận nạn nhân bằng nhiều cách khác nhau, như thông qua tin nhắn, email lừa đảo, ứng dụng hẹn hò, bài đăng trên mạng xã hội, diễn đàn thảo luận, và nhiều nền tảng khác - dưới vỏ bọc của một mối quan hệ tình cảm.

Những kẻ lừa đảo thường đóng giả là những người hấp dẫn, độc thân và thành đạt, điển hình là quân nhân hoặc doanh nhân...; lợi dụng các dịp lễ hoặc sự kiện lớn như ngày 14-2 (lễ tình nhân) để "tung chiêu" lừa nạn nhân.

Các đối tượng sẽ gửi tin nhắn hàng loạt đến nhiều mục tiêu khác nhau theo chiến thuật "rải thảm và chờ đợi" để tìm kiếm người phản hồi. Nếu nạn nhân trả lời, đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách tạo dựng lòng tin trong một khoảng thời gian trước khi đề nghị gửi tiền hoặc lôi kéo đầu tư vào các dự án lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh mới ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Một trong những phương thức cơ bản đó là sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam – thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Theo kịch bản đã được đào tạo, đối tượng áp dụng "xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Với lời hứa hẹn "Cùng nhau hướng đến tương lai", như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững. Đây là cơ hội để đối tượng lừa đảo đưa nạn nhân sập bẫy.

Bộ Công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng với tin nhắn lạ; có thể giới hạn những tài khoản có thể liên hệ với mình trên Messenger, Instagram và WhatsApp bằng cách cập nhật cài đặt quyền riêng tư; luôn kiểm tra thông tin tài khoản lạ.

Người dùng nên tìm kiếm thông tin của tài khoản trực tuyến, kiểm tra thời điểm tài khoản được tạo, hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược (reverse image search) để xác minh tính xác thực.

Đồng thời, cần cảnh giác với các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền: Trước khi gửi tiền qua thẻ quà tặng, ứng dụng thanh toán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, người dùng nên trao đổi với bạn bè hoặc người thân đáng tin cậy để tránh bị lừa.

Khi phát hiện dấu hiệu hành vi hoặc hành vi lừa đảo, hãy liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Chủ nợ bị đâm tử vong ở Hà Nội

Đi đòi nợ, nam thanh niên 21 tuổi ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị một thành viên trong gia đình "con nợ" đâm gục. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 14/2, Công an huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa.

Theo lãnh đạo xã Thái Hòa, chiều tối 13/2, một thanh niên 21 tuổi, ở thôn Nội Xá, xã Thái Hòa, đến đòi nợ tại một hộ dân ở thôn Đinh Xuyên (cùng xã).

Quá trình đòi nợ, 2 bên xảy ra xích mích, to tiếng dẫn tới xô xát. Chủ nợ sau đó bị một thành viên trong gia đình "con nợ" đâm gục. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Lãnh đạo địa phương cho hay thanh niên đi đòi nợ có tiền án, tiền sự từ năm 17 tuổi.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Đôn đốc 13 địa phương thực hiện hóa đơn điện tử từng lần với bán lẻ xăng dầu

Tin 24h ngày 14/02/2025
Trong số đó có 51/64 cục thuế đạt tiến độ trên 60%, có 9 đơn vị (chủ yếu ở phía Bắc) đạt 100% gồm Hà Nội, Điện Biên, Kom Tum, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên

Tổng cục Thuế vừa có công văn 544/TCT-DNL gửi 13 cục trưởng cục thuế các tỉnh thành, nhằm quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử từng lần bán hàng với doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Điều này nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 129.

Theo đó, Tổng cục thuế đã gửi công văn đến các tỉnh thành Bình Dương, Đắk Nông, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Bình, Cà Mau và Bình Phước.

Công văn nêu rõ đến ngày 10/2, trên toàn quốc, số cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đạt khoảng 70% (tăng 14% so với thời điểm trước đó).

Trong số đó có 51/64 cục thuế đạt tiến độ trên 60%, có 9 đơn vị (chủ yếu ở phía Bắc) đạt 100% gồm Hà Nội, Điện Biên, Kom Tum, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên; có 19 cục Thuế đạt tiến độ từ trên 80%.

Công văn nêu rõ đến ngày 10/2, trên toàn quốc, số cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đạt khoảng 70% (tăng 14% so với thời điểm trước đó). Trong số đó có 51/64 cục thuế đạt tiến độ trên 60%, có 9 đơn vị (chủ yếu ở phía Bắc) đạt 100% gồm Hà Nội, Điện Biên, Kom Tum, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên; có 19 cục Thuế đạt tiến độ từ trên 80%. Tuy nhiên còn 13 địa phương có tỷ lệ dưới 60%, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chung của cả nước là Bình Dương, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Bình, Bến Tre, Đồng Tháp,… có tỷ lệ tăng chậm hoặc gần như không tăng. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo cục thuế các địa phương, địa bàn có tỉ lệ doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán dưới 60% trực tiếp chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp

Cục thuế có tiến độ thực hiện đến ngày 10/2 ở mức dưới 60% phải báo cáo cụ thể các giải pháp đã, đang và sẽ triển khai tại địa phương gửi về Tổng cục Thuế trong ngày 14/2.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 26/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Tin 24h ngày 26/3/2025

* Bộ Nội vụ đề xuất 11 tỉnh thành giữ nguyên không thực hiện sắp xếp sáp nhập

Tin 24h ngày 25/3/2025

Thời tiết ngày 25/3: Cả nước ngày nắng, Tây Bắc có nơi trên 32 độ C

Tin 24h 24/3/2025

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 618/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025

Giá vàng ngày 23-3: Biến động dữ dội, dự báo còn tăng
Tin 24h ngày 22/3/2025

Tin 24h ngày 22/3/2025

Sáng 22/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn quanh mốc 98 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh 26.000 đồng/USD.
Tin 24h ngày 21/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”
Tin 24h ngày 20/3/2025

Tin 24h ngày 20/3/2025

* Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...