Phú Yên: Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi

Mưa lớn xảy ra trên diện rộng và liên tục tại tỉnh Phú Yên từ ngày 12 - 13/11 đã khiến cho nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trong nước lũ, giao thông bị chia cắt. Chiều 13/11, ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại huyện Tuy An, mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các xã An Hiệp, An Định của huyện Tuy An. Tuyến đường từ xã An Định đi xã An Nghiệp đoạn cầu Cây Cam cũng bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m vào chiều 13/11. Một xe ôtô 4 chỗ khi cố di chuyển qua tuyến đường này đã bị trôi, rất may đã được lực lượng chức năng của địa phương ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người. Chính quyền các địa phương huyện Tuy An đã cử lực lượng canh chốt ở những vị trí ngập lụt để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Đối với những trạm y tế, trường học bị ngập lụt, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương đã hỗ trợ di chuyển thiết bị, thuốc men đến nơi khô ráo, an toàn. Thượng tá Chu Thái Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy An cho biết, đến chiều ngày 13/11, một số khu vực dân cư trên địa bàn huyện vẫn còn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Khu vực xã An Hiệp bị lũ quét cục bộ. Lực lượng Quân sự và Công an đã tổ chức túc trực để không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tại thị xã Sông Cầu và huyện Đồng Xuân, mưa lớn gây ngập úng nhiều khu dân cư và chia cắt giao thông một số tuyến đường liên huyện, liên xã, Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã cùng bị ngập một số đoạn. Phương tiện giao thông qua lại trên các tuyến đường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu đã được lực lượng công an và dân quân địa phương chốt chặn, không cho phương tiện qua lại. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu bạn tỉnh Phú Yên, dự báo trong đêm 13/11, khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Các sông, suối trong tỉnh sẽ xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị người dân tuân thủ theo các hướng dẫn và chủ động phòng tránh sạt lở đất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đối với những vị trí xung yếu, chính quyền các địa phương chuẩn bị phương tiện, địa điểm và phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Trung Bộ và Nam Bộ có chỉ số tia cực tím gây hại cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/11, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại khu vực Bắc Bộ ở mức 5-6, mức có nguy cơ gây hại trung bình đến cao; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở mức 7-8, mức có nguy cơ gây hại cao cho cơ thể. Cụ thể, chỉ số tia cực tím đạt mức cực đại trong ngày 13/11 như sau: Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ở mức 6.0, thành phố Hải Phòng ở mức 6.6. Thủ đô Hà Nội ở mức 6.3; thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) 7.3 và thành phố Đà Nẵng ở mức 7.1-7.2; thành phố Hội An (Quảng Nam) ở mức 7.3; thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức 6.1. TP Hồ Chí Minh ở mức 6.7; thành phố Cần Thơ ở mức 6.4 và thành phố Cà Mau (Cà Mau) ở mức cao nhất 7.5. Ngày 13/11, chỉ số nóng bức cực đại (HI- Heat Index) tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), thành phố Hồ chí Minh, thành phố Phú Quốc ( Kiên Giang) đạt mức 32-41 (mức nguy hiểm). Với mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Từ ngày 14-16/11, chỉ số tia cực tím cực đại tại khu vực Bắc Bộ duy trì ở mức 5-6 trong 2 ngày 14-15/11, sau đó có xu hướng tăng lên mức 6-7 trong ngày 16/11, mức có nguy cơ gây hại cao. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ở mức 7-8, mức có nguy cơ gây hại cao cho cơ thể. Với chỉ số này, tia UV đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần. Bởi theo khuyến cáo của ngành Y tế, chỉ số tia UV ở mức an toàn là dưới 3, còn trên ngưỡng 3 là gây ra nhiều tác hại khôn lường với sức khỏe. Tia cực tím trong ánh sáng mặt trời có thể phá hủy các tế bào da. Sự phá hủy này có thể dẫn đến bệnh dày sừng ánh nắng và tiến triển thành ung thư tế bào gai. Ngoài ra, các biểu hiện khác do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời chứa tia cực tím phổ biến như bỏng nắng, đỏ da, tăng sắc tố, nếp nhăn, khô da hoặc nặng hơn là ung thư da. Để phòng tránh bệnh về da nói chung và ung thư da nói riêng do tác hại của tia cực tím, các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi ra đường vào thời điểm chỉ số UV đạt đỉnh trong ngày là từ 11 giờ - 15 giờ cần đội nón rộng vành, đeo mắt kính màu sậm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia UV. Cùng với đó, mọi người nên bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C, giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím; uống bù đủ nước khoảng 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày; sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây.

Khởi tố 2 vợ chồng 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép'

Sáng 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Dọn (sinh năm 1981, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép". Theo kết quả điều tra, ngày 15/8/2022, Trương Văn Ất, sinh năm 1975 (chồng của Dọn) được đối tượng tên Tài sống bên Campuchia, điện thoại câu móc đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng/người, Ất đồng ý. Ngày hôm sau, Ất điều khiển thuyền đến điểm hẹn chở 3 người khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi kêu Dọn sử dụng xe mô tô chở về nhà để nhóm khách này đi du lịch. Đến ngày 18/8, Tài điện thoại yêu cầu Ất đưa 3 người khách trên sang Campuchia thì Ất đồng ý. Sau đó, Ất cùng Dọn sử dụng xe mô tô chở 3 người khách đến khu vực bến đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang) để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng Công an xã Khánh An kịp thời phát hiện mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Ất đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngày 31/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Ất về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Việt Nam đạt được những tiến bộ to lớn trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, ngày 13/11, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell đã kết thúc chuyến thăm kéo dài ba ngày tới Việt Nam, trong đó bà đánh giá cao Việt Nam với nhiều thành tựu đã đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm giải quyết các thách thức như suy dinh dưỡng và bất bình đẳng, những vấn đề trở nên trầm trọng hơn do COVID-19 và biến đổi khí hậu. Bà Catherine Russell nói: "Trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc đảm bảo trẻ em trên toàn quốc được khỏe mạnh, an toàn, được giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết tiềm năng của mình". Giám đốc điều hành UNICEF khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các đối tác để tất cả trẻ em, đặc biệt là những em dễ bị tổn thương nhất được tiếp cận với các dịch vụ và những hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell lưu ý công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam vẫn còn đối mặt nhiều thách thức. Theo đó, vẫn còn một bộ phận trẻ em phải đối mặt với tình trạng đói nghèo và không được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ cũng như các dịch vụ cơ bản, đó là nhóm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có cha mẹ đi làm xa nhà và trẻ em khuyết tật. Tình trạng này bị ảnh hưởng hơn do tác động của đại dịch COVID-19. Cùng với đó là vẫn còn tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Theo UNICEF, trẻ bị suy dinh dưỡng nặng không được điều trị, có nguy cơ bị tử vong cao hơn hoặc bị ảnh hưởng suốt đời về thể chất, nhận thức. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell có các hoạt động thực tế tại Gia Lai. Tại đây, bà Russell đã đến thăm trung tâm y tế và bệnh viện, nơi trẻ em được khám và điều trị suy dinh dưỡng nặng. Theo Giám đốc điều hành UNICEF, tổ chức này đang vận động đưa điều trị suy dinh dưỡng nặng và suy dinh dưỡng mãn tính vào Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia của Việt Nam và tăng cường trợ cấp trợ xã hội để ngăn ngừa suy dinh dưỡng trong trẻ em. Cũng tại Gia Lai, bà Russell đã đến thăm một trường mầm non và gặp gỡ các em nhỏ, phụ huynh và các thành viên khác trong cộng đồng. UNICEF hỗ trợ mạnh mẽ giáo dục mầm non, nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhận thức của trẻ. Nhấn mạnh, rủi ro khác mà trẻ em phải đối mặt là tác động của biến đổi khí hậu và Việt Nam nằm trong số các quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, bao gồm lũ lụt và sạt lở đất, Giám đốc Điều hành UNICEF Catherine Russell đánh giá cao cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra cho trẻ em. "Các tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra mối đe dọa chưa từng có đối với sức khỏe, dinh dưỡng, sự sống và phát triển của trẻ em trên toàn thế giới", bà Russel phát biểu. "Đầu tư vào việc nâng cao khả năng thích ứng và khả năng phục hồi là mấu chốt để giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu cũng như những bất bình đẳng mà biến đổi khí hậu gây ra trong tương lai". Tại Việt Nam, UNICEF đã và đang hỗ trợ Chính phủ đào tạo giáo viên và cải cách chương trình giảng dạy. Những nỗ lực này sẽ giúp trẻ em thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng của các em trong kiến tạo các giải pháp. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Giám đốc điều hành UNICEF có các cuộc gặp, làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Chuyến thăm của bà Russell diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm là thành viên của Liên hợp quốc.

Tuyên truyền cảnh giác với 'tín dụng đen' trong công nhân

Thông qua các hình thức tuyên truyền, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bình Phước phối hợp cùng ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, giúp công nhân lao động tiếp cận nhanh các thông tin cần thiết liên quan đến chế độ, chính sách, nâng cao hiểu biết về pháp luật; đặc biệt là các thông tin liên quan đến “tín dụng đen”. Lực lượng thanh niên công nhân luôn được các cấp Công đoàn xem là đối tượng trọng tâm trong công tác tuyên truyền. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày dép Grand Gain (Khu Công nghiệp Đồng Xoài 2) có trên 5.000 công nhân lao động. Đại diện công ty cho biết, kiến thức pháp luật của một số công nhân còn hạn chế. Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp về chế độ, chính sách, trong đó có “tín dụng đen” đã giúp người lao động nhận thức được quyền lợi và nâng cao cảnh giác. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Grand Gain Thái Thị Huyền, thời gian qua, công ty có nhiều trường hợp vướng vào "tín dụng đen". Một số người lao động đã vay tiền từ các tổ chức “tín dụng đen”. Sau khi các tổ chức tín dụng đó không đòi được tiền nợ đã quay lại tìm cán bộ công đoàn, nhân sự để đăng thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội nhằm uy hiếp người khác, tạo áp lực cho người vay nợ. Những trường hợp này đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của cán bộ trong doanh nghiệp. “Các buổi tuyên truyền rất thiết thực để công nhân lao động trong công ty nắm bắt và tiếp nhận được nhiều kỹ năng hơn trong cuộc sống. Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp cho anh chị em nhận thức tốt hơn và cảnh giác hơn đối với an ninh trật tự bên ngoài”, bà Thái Thị Huyền cho biết thêm. Chị Phạm Thị Ngọc Nữ, nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày dép Grand Gain cho biết: "Tham gia các buổi tuyên truyền về pháp luật đã giúp tôi biết thêm những thông tin liên quan đến chế độ của người lao động, các quy định pháp luật, đặc biệt là "tín dụng đen". Đây là những thông tin trước kia tôi không để ý". Thời gian qua, ngoài việc linh động các hình thức tuyên truyền pháp luật, việc ra quân triệt phá các băng nhóm “tín dụng đen” được Công an tỉnh Bình Phước đẩy mạnh. Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng Phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tăng cường công tác tuyên truyền để đội ngũ công nhân nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động "tín dụng đen". Thời gian tới, nhất là dịp Tết, lực lượng Công an ra quân triệt phá các băng nhóm này, mục đích làm trong sạch địa bàn”. Việc tăng cường tuyên truyền cảnh giác với "tín dụng đen", phổ biến pháp luật trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về những chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều hình thức tuyên truyền đã góp phần khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân cùng tinh thần đoàn kết, thi đua, sáng tạo trong lao động và sản xuất. Các ngành chức năng cùng Công đoàn các cấp đã linh hoạt trong tuyên truyền đã giúp công nhân lao động nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng hạnh phúc gia đình và an toàn xã hội.

Mỹ: 6 người chết trong vụ máy bay đâm nhau tại triển lãm hàng không

Tối 13/11 (giờ Việt Nam), giới chức Mỹ thông báo đã có 6 người thiệt mạng trong va chạm máy bay xảy ra tại Triển lãm hàng không ở thành phố Dallas thuộc bang Texas, Mỹ, cùng ngày trước đó. Thẩm phán hạt Dallas, ông Clay Jenkins cho biết, cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, vụ va chạm giữa máy bay ném bom Boeing B-17 Flying Fortress (Pháo đài bay) và một chiếc tiêm kích Bell P-63 Kingcobra (Hổ mang chúa) xảy ra trong chương trình kỷ niệm không quân. Một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay chiến đấu dường như lao vào máy bay ném bom, khiến cả hai máy bay nhanh chóng lao xuống đất và tạo ra một quả cầu lửa cùng cột khói bốc cao. Vấn đề an toàn triển lãm hàng không, đặc biệt là với các máy bay quân sự cũ đã được đặt ra nhiều năm qua. Năm 2011, đã có 11 người thiệt mạng ở Reno, bang Nevada, khi một chiếc P-51 Mustang đâm vào khán giả. Năm 2019, một máy bay ném bom đã bị rơi ở Hartford, bang Connecticut, khiến 7 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng Mỹ đã điều tra 21 vụ tai nạn kể từ năm 1982 liên quan đến các máy bay ném bom từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2, khiến 23 người thiệt mạng.

Du thuyền cập cảng Sydney, phát hiện 800 hành khách mắc COVID-19

Du thuyền Majestic Princess vừa mới thực hiện được một nửa chặng đường trong hành trình 12 ngày thì phát hiện một ổ dịch COVID-19 bùng phát với hàng trăm du khách nhiễm bệnh. Dẫn lời Chủ tịch công ty du thuyền Carnival Australia bà Marguerite Fitzgerald, đài truyền hình CNN ngày 12/11 đưa tin sau khi xét nghiệm trên diện rộng 3.300 hành khách trong tổng số 4.600 người trên tàu, bao gồm thủy thủ đoàn, lực lượng chức năng đã phát hiện ra 800 người dương tính với virus SARS-CoV-2. “Những ca dương tính đều biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Những vị khách này đã được cách ly tại phòng riêng và tách biệt khỏi những vị khách không mắc bệnh”, người đại diện công ty mẹ Princess Cruises, bà Briana Latter cho hay. Các nhà điều hành du thuyền đã đưa những hành khách mắc COVID-19 rời khỏi tàu và thuyết phục họ hoàn thành giai đoạn cách ly 5 ngày. Những hành khách không mắc bệnh cũng được phép rời khỏi tàu nếu muốn. Ổ dịch bùng phát trên du thuyền Majestic Princess được cho là ví dụ mới nhất cho thấy tình trạng gia tăng lây lan COVID-19 trong cộng đồng Australia. Trong thời gian gần đây, Australia tiếp tục chứng kiến số các ca mắc COVID-19 gia tăng. Sở Y tế bang New South Wales đã ghi nhận 19.800 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 22 trường hợp tử vong chỉ trong tuần qua. Du thuyền Majestic Princess đã rời khỏi Sydney và tiếp tục hành trình tới Melbourne và Tasmania. Trong một tuyên bố, bà Fitzgerald cho biết Carnival Australia đã thực hiện hơn 50 chuyến đi quốc tế và nội địa, với phần lớn 100.000 hành khách không bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nữ chủ tịch cho biết công ty đã và đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt và chặt chẽ nhất, vượt xa các hướng dẫn hiện hành, bao gồm yêu cầu 95% khách trên 12 tuổi phải được tiêm chủng và nhân viên cũng như hành khách xét nghiệm COVID-19 trước khi lên du thuyển. “Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm giữ an toàn cho mọi người. Làm điều đó không chỉ để chăm sóc khách hàng mà còn đảm bảo cho cộng đồng ở các thành phố khi du thuyền ghé thăm”, bà Fitzgerald nói. Majestic Princess không phải là du thuyền đầu tiên của công ty Carnival bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát dịch. Trước đó, ít nhất 3 du thuyền thuộc nhóm Princess của công ty là Ruby Princess, Diamond Princess và Grand Princess đều trải qua các đợt bùng phát dịch.

Hàn Quốc nhấn mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 13/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều kiện tiên quyết đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Seoul vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu Bình Nhưỡng quyết định phi hạt nhân hóa. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố trên tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 17 ở Phnom Penh (Campuchia) - với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 8 đối tác đối thoại, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, vừa bế mạc chiều cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ muc tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên phải được đặt lên hàng đầu vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh luôn để ngỏ cơ hội đối thoại với Triều Tiên và tái khẳng định nếu Bình Nhưỡng triển khai các biện pháp phi hạt nhân hóa, Seoul sẽ hỗ trợ rất nhiều phù hợp với kế hoạch đã đưa ra. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng kêu gọi kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, khẳng định đây phải là một vùng biển hòa bình và thịnh vượng, nơi quyền tự do hàng hải và hàng không được đảm bảo.

Khả năng Slovenia có nữ tổng thống đầu tiên

Ngày 13/11, cử tri Slovenia đã đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên giành được số phiếu ủng hộ cao nhất ở vòng đầu tiên là ông Anze Logar, cựu Ngoại trưởng Slovenia, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Slovenia trung hữu đối lập, và ứng cử viên độc lập, nữ luật sư Natasa Pirc Musar. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Logar giành được số phiếu ủng hộ cao nhất (33,9%), còn ứng cử viên Musar giành được 26,9% phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, việc bà Musar nhận được sự ủng hộ của đảng cầm quyền trong vòng 2 bầu cử này được cho sẽ giúp bà chiến thắng và điều này đồng nghĩa Slovenia có khả năng có nữ tổng thống đầu tiên. Theo kết quả thăm dò dư luận do cơ quan truyền thông Ninamedia thực hiện và công bố ngày 11/11, bà Musar có thể giành được 51,2% số phiếu ủng hộ, cao hơn tỷ lệ 48,8% dành cho ông Logar. Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa vào lúc 19h ngày 13/11 (giờ địa phương), tức 1h sáng 14/11 (giờ Việt Nam) và kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố 2 giờ sau đó.