Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 13/02/2025

Việt Nam
Thời tiết ngày 13/2: Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ, Bắc Bộ đón đợt rét sâu
aa
Tin 24h ngày 13/02/2025
Sáng sớm 13/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ, trong khi đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến gần bờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục tiến gần bờ.

Hồi 1 giờ ngày 13/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 13 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Đến 1 giờ ngày 14/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Khánh Hòa, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật 8; di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 5 km/h.

Đến 1 giờ ngày 15/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng vị trí 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông; trên vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, di chuyển hướng Tây Bắc khoảng 5 km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) sóng biển cao 2- 3,5m.

Từ ngày 14/2, vùng biển ngoài khơi từ Huế đến Bình Định sóng biển cao 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, sáng sớm 13/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-16 độ C, vùng núi cao 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây, sáng 13/2, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

TPHCM đón trận mưa lớn trái mùa tháng 2 bất thường trong 40 năm qua

Tin 24h ngày 13/02/2025
Dự báo, từ nay tới cuối tháng 2, TPHCM vẫn có khả năng xuất hiện thêm những trận mưa.

Theo chuyên gia, xét về lượng mưa, thời gian xảy ra mưa (trong mùa khô) thì trận mưa đêm 12 đến sáng 13/2 vừa rồi là bất thường, chưa từng xảy ra ở TPHCM. Dự báo, từ nay tới cuối tháng 2, TPHCM vẫn có khả năng xuất hiện thêm những trận mưa.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa có những phân tích, đánh giá về trận mưa lớn xảy ra từ đêm 12 đến sáng 13/2.

Theo ông Quyết, số liệu thống kê từ năm 1985, thì từ 12-13/2 có 2 trận mưa; tại trạm Tân Sơn Hòa, trận mưa ngày 12/2 có tổng lượng 72.5mm, so lượng mưa ngày thì trận mưa đêm 12 lớn nhất trong chuỗi 40 năm qua. Xét về lượng mưa, thời gian xảy ra mưa (trong mùa khô) thì trận mưa này là bất thường, chưa từng xảy ra ở TPHCM.

Đồng thời, xét đến tổng lượng mưa tháng, tính đến thời điểm này tổng lượng mưa tháng 2 năm nay là 120.7mm, cũng lớn nhất từ trước tới nay. Trong khi từ nay tới cuối tháng 2, thời tiết TPHCM vẫn có khả năng xuất hiện thêm những trận mưa, ông Quyết lưu ý.

Ông Quyết phân tích, xét về nguyên nhân, hình thế gây mưa không bất thường. Nguyên nhân do rãnh áp thấp hoạt động trên khu vực vùng biển phía nam, đồng thời xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí khoảng 10-12 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông là nơi hội tụ ẩm.

"Nguồn ẩm từ biển được gió đông nam tầng thấp đẩy vào đất liền, là nhân tố gây mưa to", ông Quyết nói rõ.

Cùng thời điểm này, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) hoạt động ổn định sau di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung Bộ. Các hình thế thời tiết này tác động gây nên những trận mưa trái mùa hai ngày qua. Mưa to xảy ra tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM.

Ông Quyết thông tin thêm, trận mưa đêm qua ghi nhận được tại một số trạm đo tự động như Tam Thôn Hiệp 79.8mm, Nhà Bè 124.4mm, cao nhất là Long Thành (Đồng Nai) 126.6mm.

“Đây cũng là giá trị lớn nhất từ trước tới nay trong tháng 2. Thậm chí lượng mưa trong 24 giờ tại TPHCM cũng như các tỉnh Nam Bộ cũng rất ít xảy ra, ngay cả trong cao điểm mùa mưa”, ông Quyết nhận xét.

Theo dự báo, hôm nay thời tiết ở Nam Bộ nhiều mây, các tỉnh miền Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to; trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Miền Tây có mưa vài nơi.

Nghi phạm dùng súng bắn chết người ở lòng sông giấu cả trăm viên đạn trong nhà

Tin 24h ngày 13/02/2025
Vật chứng trong vụ án được cơ quan điều tra thu giữ

Ngày 12-2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn chết người tại nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang.

Cụ thể vào ngày 3-2 vừa qua, cơ quan công an nhận tin báo về việc anh N.V.T. (35 tuổi), trú xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đang trên thuyền của gia đình thì bị trúng đạn vào ngực trái dẫn đến tử vong.

Nơi anh T. tử vong được xác định là khu vực lòng sông Cầu giáp ranh giữa xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Xác định tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an hai tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên tập trung điều tra, bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn chết người.

Sau hơn một ngày, đến chiều 4-2 lực lượng chức năng phát hiện và vận động Nguyễn Huy Quý, 27 tuổi, trú phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đầu thú về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện, vận động Lục Văn Thi, 46 tuổi, cùng trú ở tỉnh Thái Nguyên, đầu thú về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ hai khẩu súng quân dụng (loại khí nén PCP) cùng 229 viên đạn và nhiều linh kiện lắp ráp súng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Quý về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Còn Lục Văn Thi bị tạm giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 (hiệu lực từ 1-1-2025) nêu rõ các loại súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này là nhóm vũ khí quân dụng.

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý hình sự.

Cơ quan công an đề nghị người dân phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cần báo ngay cho công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn khiến 30 người thương vong ở Phú Yên

Tin 24h ngày 13/02/2025
Phạm Quốc Huy - tài xế không có bằng lái xe khách, gây tai nạn kinh hoàng ở QL1 qua tỉnh Phú Yên đã bị khởi tố.

Sáng 13/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Phạm Quốc Huy là tài xế điều khiển xe khách tông dải phân cách làm 3 người chết, 27 người bị thương vào sáng ngày 8/2 tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

Trước đó, lúc 1h ngày 8/2, tài xế Huy lái xe khách chở 24 người lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên thì phương tiện này tông vào dải phân cách, lật nghiêng.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong gồm: Đỗ Thị Kim Chi (33 tuổi, ngụ h.uyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Trần Công Anh (23 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Song Thương (ngụ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Qua kiểm tra, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế này âm tính với ma túy, nồng độ cồn bằng 0 nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng C.

Theo quy định, để điều khiển xe khách từ 10-30 chỗ thì tài xế phải có giấy phép lái xe hạng D cũ hoặc giấy phép lái xe hạng D2 mới. Như vậy, chỉ với giấy phép lái xe hạng C thì tài xế Huy không đủ điều kiện để lái xe khách như trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Sau vụ tai nạn, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã tạm giữ tài xế Phạm Quốc Huy.

Đổ xô đăng ký hộ kinh doanh để dạy thêm

Tin 24h ngày 13/02/2025
Nhiều người có thể được giáo viên nhờ đứng tên đăng ký hộ kinh doanh để tổ chức dạy thêm khi Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời

Ngày 13-2, hàng chục người đã đến bộ phận 1 cửa của UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực giáo dục khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có hiệu lực vào ngày mai (14-2).

Chị T.T.H. (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết bản thân tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng không xin được việc. Chị thừa nhận đi đăng ký hộ kinh doanh để giúp một cô giáo dạy thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT.

Tương tự, anh N.N.T. (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cũng đi đăng ký hộ kinh doanh để giúp em trai và 1 người bạn tổ chức dạy thêm tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Một cán bộ tại bộ phận 1 cửa thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, chỉ tính riêng sáng 13-2 đã xử tiếp nhận hơn 50 hồ sơ, trong đó hơn 90% là đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực giáo dục.

Còn theo ông Lê Đình Dương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính TP Buôn Ma Thuột, từ tháng 12-2024 đến nay, đơn vị đã cấp phép cho hơn 300 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề giáo dục khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Dạy thêm, học thêm).

Bên cạnh đó, số hồ sơ đã tiếp nhận đang trong thời hạn xử lý cũng gần 100 bộ, hầu hết thuộc lĩnh vực giáo dục. Đối với những cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh, đơn vị cho ký cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

"Nhiều người đến đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực dạy thêm, học thêm nhưng chưa nắm rõ quy định của pháp luật. Họ cứ tưởng có giấy đăng ký kinh doanh là về tổ chức dạy thêm, học thêm được ngay. Vì vậy, chúng tôi hướng dẫn họ tiếp tục thực hiện các thủ tục khác nếu không sẽ xử lý rất nặng" - ông Dương thông tin.

120 website, 44 ứng dụng ngừng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Tin 24h ngày 13/02/2025

Khoảng 300.000 gian hàng với doanh thu 70.000 tỷ đồng trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab chưa được định danh

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang yêu cầu thương nhân, tổ chức sở hữu 120 website và 44 ứng dụng thương mại điện tử giải trình làm rõ trạng thái hoạt động.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Tổng cục Thuế rà soát, yêu cầu thương nhân, tổ chức sở hữu 120 website và 44 ứng dụng thương mại điện tử làm rõ việc đã dừng hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc đã giải thể hoặc ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trường hợp quá 30 ngày, doanh nghiệp không có phản hồi thông tin, cơ quan quản lý sẽ chấm dứt đăng ký website, ứng dụng thương mại điện tử theo quy định.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý.

Do đó, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thương mại điện tử và cơ quan thuế là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tăng cường kiểm soát, xác thực thông tin của thương nhân, tổ chức kinh doanh và người nộp thuế.

Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam những năm gần đây tăng mạnh. Năm 2022 là 16,4 tỷ USD và đã tăng lên 20,5 tỷ USD vào năm 2023. Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử ước đạt 25 tỷ USD (tương đương khoảng 630.000 tỷ đồng).

Thống kê theo dữ liệu của hơn 400 sàn thương mại điện tử đã cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định thì có hơn 300.000 cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với số thu thuế năm 2024 đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết còn nhiều đối tượng kinh doanh chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế đối với doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử.

Chẳng hạn, vẫn phát sinh một số lượng lớn gian hàng kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử chưa định danh được người bán. Thống kê tại 5 sàn thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab cho thấy có hơn 300.000 gian hàng có doanh số trên 70.000 tỷ đồng chưa định danh được người dùng.

Giải pháp gỡ vướng cho Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Tin 24h ngày 13/02/2025
Bảo đảm hoàn thành xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai trong năm 2025

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án, bảo đảm hoàn thành xây dựng trong năm 2025.

Chính phủ vừa có Nghị quyết về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Có hiệu lực từ ngày 13/2, Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ đồng ý cơ chế, giải pháp của Bộ Y tế trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chính phủ nhấn mạnh 3 nguyên tắc xử lý khó khăn, vướng mắc: Đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, vận dụng phù hợp các chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện; tiếp tục thực hiện việc đầu tư theo tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp cần thiết thì bổ sung kinh phí để bảo đảm hoàn thiện, vận hành đồng bộ 2 dự án thì Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, phương án giải quyết vướng mắc bảo đảm khách quan, trung thực, trên cơ sở hiện trạng các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan do chủ đầu tư báo cáo; hiện trạng công trường và các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Về cơ chế, giải pháp xử lý, Chính phủ cho phép điều chỉnh một số hợp đồng gói thầu để tiếp tục thực hiện hoàn thành các hợp đồng trên nguyên tắc giá hợp đồng điều chỉnh được xác lập theo dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt sau khi chiết giảm theo tỷ lệ (%) tiết kiệm khi đấu thầu của từng gói thầu.

Việc điều chỉnh giá của các hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt; giá trị thanh toán hợp đồng được xác lập trên cơ sở khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng chi tiết được điều chỉnh tương ứng tại thời điểm nghiệm thu thanh toán…

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án, bảo đảm hoàn thành xây dựng trong năm 2025.

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bảo đảm điều kiện về nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hiệu quả cơ sở 2 ngay sau khi 2 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung số vốn còn thiếu cho 2 dự án bảo đảm nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện của 2 dự án và đúng quy định...

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 26/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Tin 24h ngày 26/3/2025

* Bộ Nội vụ đề xuất 11 tỉnh thành giữ nguyên không thực hiện sắp xếp sáp nhập

Tin 24h ngày 25/3/2025

Thời tiết ngày 25/3: Cả nước ngày nắng, Tây Bắc có nơi trên 32 độ C

Tin 24h 24/3/2025

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 618/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025

Giá vàng ngày 23-3: Biến động dữ dội, dự báo còn tăng
Tin 24h ngày 22/3/2025

Tin 24h ngày 22/3/2025

Sáng 22/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn quanh mốc 98 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh 26.000 đồng/USD.
Tin 24h ngày 21/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”
Tin 24h ngày 20/3/2025

Tin 24h ngày 20/3/2025

* Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...