Tin 24h ngày 12/6/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Litva Gitanas Nauseda
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Litva, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Litva phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Litva thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và nhân dân Litva về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn trước đây; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Litva, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Litva đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vai trò tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ tài chính (Fintech), trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng - những lĩnh vực then chốt trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu hiện nay, qua đó ngày càng nâng cao uy tín, vị thế của Litva trong khu vực.
Tổng thống Litva bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, nhấn mạnh Việt Nam hiện nay đã trở thành một quốc gia có nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển của Việt Nam về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển kinh tế tư nhân. Tổng thống Litva khẳng định coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.
Ghi nhận kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva, đặc biệt là việc hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực Litva có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Gitanas Nauseda đã trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, nông nghiệp, lao động... Hai Nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi, hợp tác về giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó thắt chặt hơn tình hữu nghị, vì lợi ích của nhân dân hai nước, nâng cao vai trò, vị trí của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đề nghị chính quyền Litva tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Litva; tăng cường đào tạo sinh viên Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Litva có thế mạnh để bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của Việt Nam và Litva, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Litva mạnh cả về số lượng và chất lượng, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEM và trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU. Hai bên khẳng định ủng hộ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.
![]() |
Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Litva. |
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác
Sáng 12/6/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
- Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Litva.
- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Litva về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
- Ý định thư giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Litva.
Thời tiết ngày 12/6: Bão số 1 mạnh lên cấp 10, giật cấp 13
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 12/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, ngay phía Tây vùng biển Hoàng Sa.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9 (62 - 88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 - 15km/giờ.
Đến 4 giờ ngày 13/6, bão có khả năng tiến sát khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), tọa độ khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông. Bão được dự báo mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển trải rộng từ 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc và từ 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3.
Tiếp đến sáng 14/6, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc đến Bắc Đông Bắc, đi vào khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ với sức gió duy trì ở cấp 9 - 10, giật cấp 12.
Đến ngày 15/6, khi di chuyển vào đất liền khu vực phía Nam Trung Quốc, bão dần suy yếu còn cấp 7, giật cấp 9. Sau đó, trong 72 - 84 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc 20 - 25km/giờ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Dưới tác động của bão số 1, vùng Tây Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đang có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5m, riêng khu vực gần tâm bão có thể đạt 4,0 - 6m; biển động rất mạnh.
Từ đêm 12/6, khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp với gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 4m, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cực mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo tàu thuyền, đặc biệt là tàu đánh cá và các phương tiện hoạt động du lịch, cần tuyệt đối không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Chính quyền các địa phương ven biển từ Bắc Trung Bộ đến Quảng Ninh được yêu cầu sẵn sàng các phương án ứng phó, rà soát tàu thuyền và đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo, ven biển.
Trên đất liền, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 11/6 đến 3 giờ ngày 12/6), nhiều nơi tại Trung Trung Bộ đã ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Trạm Bạch Mã (Huế) đo được 366,8mm, Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333,8mm và Tân Hiệp (Quảng Nam) 240,2mm. Mưa lớn đến rất lớn cũng xuất hiện rải rác tại khu vực Tây Nguyên, kèm theo dông mạnh.
Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, Trung Trung Bộ tiếp tục hứng chịu mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi vượt ngưỡng 350mm. Tại Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên, mưa vừa đến to với lượng mưa 30 - 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đáng chú ý, nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm chỉ trong 6 giờ là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, sát sông suối nhỏ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1. Từ ngày 14/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần, song trong mưa dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
Cục Thuế thông tin tiến độ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Theo thông tin từ Cục Thuế tối 11/6, trong 5 tháng đầu năm 2025, có 109.305 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ máy tính tiền, phát hành hơn 969 triệu hóa đơn; lũy kế đến hết 31/5, có 202.319 cơ sở đăng ký, tăng 217,5% so với cuối năm 2024 với tổng số hơn 2,3 tỷ hóa đơn đã khởi tạo thành công.
Tổng số HĐĐT đã tiếp nhận và xử lý là hơn 2,6 tỷ hóa đơn, lũy kế từ khi triển khai đến 31/5/2025, tổng số HĐĐT cơ quan Thuế tiếp nhận và xử lý là 14,4 tỷ hóa đơn.
Đại diện Cục Thuế cho biết, từ ngày 1/6, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai và hộ kinh doanh khoán có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, sử dụng thiết bị bán hàng (POS, máy tính, điện thoại…) bắt buộc phải sử dụng HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền.
Để thực hiện quy định này, ngành Thuế đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, từ nâng cấp hệ thống kỹ thuật, ban hành Công điện chỉ đạo, đến phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hỗ trợ hộ kinh doanh. Tháng 6, tháng 7/2025 được xác định là cao điểm hỗ trợ triển khai trên toàn quốc.
Về triển khai eTax Mobile, báo cáo Cục Thuế cho hay, từ khi triển khai đến nay, đã có 5.003.469 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng (tăng 55% so với thời điểm cuối năm 2024); số giao dịch qua ngân hàng thương mại (NHTM) là 3.828.285 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 6.914 tỷ đồng.
Hiện, ngành Thuế tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số trong toàn hệ thống, trọng tâm trong tháng 6/2025 là hoàn thành nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng các quy định mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP và Thông tư 86/2024/TT-BTC, bảo đảm sẵn sàng triển khai sử dụng mã định danh cá nhân thay thế mã số thuế từ ngày 01/7/2025. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu lớn, hạ tầng trung tâm dữ liệu mới và các giải pháp tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thẻ ATM từ chính thức bị “khóa cửa” từ 1/7/2025
Kể từ ngày 1/7/2025, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ từ sẽ bị ngừng chấp nhận giao dịch trên toàn hệ thống ngân hàng.
Quy định này áp dụng với tất cả các loại thẻ có dải từ, bao gồm cả thẻ chỉ có dải từ và thẻ kết hợp chip với từ.
Đây là nội dung quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng, được quy định cụ thể tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng và Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Agribank… đã thông báo rộng rãi đến khách hàng về việc ngừng giao dịch thẻ từ từ mốc thời gian trên.
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cho biết: “Sau khi đánh giá, chúng tôi nhận thấy nhiều tổ chức tội phạm vẫn đang lợi dụng việc sử dụng thẻ từ để thực hiện hành vi đánh cắp dữ liệu qua hình thức skimming tại các máy ATM. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt hoàn toàn việc chấp nhận thẻ từ trong giao dịch từ ngày 1/7/2025".
Ông Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng: “Với công nghệ của thẻ chip, kẻ gian sẽ không thể lấy cắp được thông tin khách hàng giao dịch qua các máy tự động, POS. Điều này góp phần tạo sự yên tâm, an ninh và an toàn cho khách hàng khi thanh toán”.
Thẻ chip hiện nay được ứng dụng công nghệ mã hóa hiện đại, tạo ra mã giao dịch riêng biệt cho từng lần sử dụng, giúp ngăn chặn nguy cơ sao chép thông tin.
Các ngân hàng đang khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra lại loại thẻ ATM mình đang sử dụng. Nếu mặt sau của thẻ có dải băng từ màu đen mà không có chip tích hợp ở mặt trước, người dùng cần sớm liên hệ ngân hàng để thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.
Việc chuyển đổi thẻ hiện có thể thực hiện dễ dàng tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc qua các kênh ngân hàng điện tử (mobile banking) tùy theo từng ngân hàng. Với các thẻ đã tích hợp chip, người dùng có thể tiếp tục sử dụng bình thường mà không cần đổi mới.
Sau thời điểm 1/7/2025, những thẻ chưa chuyển đổi sẽ không thể thực hiện các giao dịch như: rút tiền, gửi tiền tại máy ATM và CDM, thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ POS, giao dịch liên ngân hàng... Trong một số trường hợp, thẻ có thể bị khóa hoàn toàn, gây ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo liên quan đến việc chuyển đổi thẻ. Khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân, mã PIN, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào tự xưng là nhân viên ngân hàng. Trong trường hợp gặp khó khăn khi chuyển đổi qua ứng dụng, khách hàng nên trực tiếp đến quầy giao dịch để được hỗ trợ chính thức, tránh bị lợi dụng trong các tình huống giả mạo.
Không chỉ ngừng giao dịch bằng thẻ từ, từ ngày 1/7/2025, các ngân hàng cũng sẽ tạm ngưng giao dịch đối với các tài khoản tổ chức, doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện pháp luật. Việc này nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu định danh khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp phòng ngừa rủi ro mạo danh, sử dụng tài khoản thuê hoặc mượn để thực hiện hành vi lừa đảo.
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
![]() |
Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương. Ảnh: TTXVN phát |
Chiều 11/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ" đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can khác.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14/5/2025.
Mở rộng điều tra vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã tổ chức điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ".
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; khởi tố 3 bị cáo tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm, nguyên Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Nguyễn Thiện Thanh Bình, số điện thoại 0339.468888.
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá để giảm gánh nặng bệnh tật
Ngày 14/6 tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Thuế tiêu thụ đặc biệt từ lâu đã được coi là một công cụ quan trọng trong việc điều tiết tiêu dùng các mặt hàng có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu bia, nước ngọt có đường...
Thạc sĩ, bác sỹ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, thuốc lá là yếu tố nguy cơ chính gây các bệnh tim mạch, hô hấp và nhiều loại ung thư, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ, trẻ em cũng như người hút đã được các nghiên cứu chỉ rõ.
Hơn 45 triệu người Việt Nam đang có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đặc biệt, phần lớn người tử vong vì bệnh do thuốc lá đều đang trong độ tuổi lao động - độ tuổi đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng kinh tế. Gánh nặng bệnh tật do thuốc lá sẽ còn rõ rệt hơn trong 10 - 20 năm tới nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.
Việc tiêu thụ thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe cá nhân mà còn kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.
Mỗi năm, tổng chi phí y tế và tổn thất lao động do các bệnh liên quan đến thuốc lá gây ra đã lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP. Đây là một con số đáng báo động - gấp 5 lần so với nguồn thu thuế thuốc lá mang lại cho ngân sách.
Bên cạnh đó, rác thải từ thuốc lá như tàn thuốc, bao bì, nhựa từ đầu lọc... cũng gây ra tổn thất môi trường nghiêm trọng, với tổng chi phí ước tính gần 99.000 tỷ đồng/năm, tương đương 1,04% GDP. Điều đó có nghĩa là, chỉ riêng việc tiêu dùng thuốc lá đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam hơn 2% GDP mỗi năm.
Mặc dù những tác hại của thuốc lá đã được chứng minh rõ ràng, nhưng tốc độ điều chỉnh thuế thuốc lá tại Việt Nam vẫn chậm. Việc giãn lộ trình tăng thuế đến năm 2027 và với mức tăng chưa đủ mạnh sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu sống nhiều người khỏi bệnh tật, tử vong vì các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, bỏ lỡ việc tăng nguồn thu cho y tế và phát triển, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bà Sandra Mullin, Phó Chủ tịch cao cấp Ban truyền thông Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies đánh giá, việc Quốc hội Việt Nam sắp xem xét thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) là một cơ hội lớn về y tế và kinh tế cho đất nước. Đây là một cơ hội "hai trong một" hết sức quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố nền kinh tế quốc gia thông qua việc tăng mạnh thuế thuốc lá.
“Việc tăng thuế sẽ giúp giảm tỷ lệ hút thuốc cũng như mức độ tổn hại sức khỏe do thuốc lá gây ra, đồng thời tạo thêm nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đầu tư vào các ưu tiên quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng, nếu giá bán lẻ sản phẩm thuốc lá tăng 10%, mức tiêu thụ có thể giảm từ 4 - 5%”, bà Sandra Mullin nhấn mạnh.
Việc giảm tỷ lệ hút thuốc và hạn chế tổn hại sức khỏe trong tương lai sẽ đạt hiệu quả cao nhất ở nhóm người trẻ tuổi - những người nhạy cảm hơn với thay đổi giá - từ đó góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, năng suất và mang lại một tương lai thịnh vượng hơn cho đất nước.
Theo các chuyên gia WHO, các nhà sản xuất và tiếp thị sản phẩm thuốc lá thường đưa ra các tuyên bố sai lệch nhằm phản đối việc tăng thuế thuốc lá. Họ thậm chí cho rằng tăng thuế thuốc lá sẽ khiến người hút chuyển sang sử dụng thuốc lá nhập lậu. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy giá cả không phải là yếu tố quyết định việc tiêu thụ thuốc lá lậu ở Việt Nam. Người hút thuốc tại Việt Nam trước đây đã không chuyển sang sử dụng thuốc lá nhập lậu đắt tiền hơn khi giá thuốc lá hợp pháp tăng và việc tăng thuế thuốc lá sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình buôn lậu thuốc lá…
Có thể nói, việc sử dụng thuốc lá tại Việt Nam đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân, đồng thời cản trở tiến trình phát triển kinh tế bền vững. Áp dụng các biện pháp cải cách thuế thuốc lá mạnh mẽ ngay từ bây giờ sẽ mở đường cho một tương lai khỏe mạnh hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, và góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế cho Việt Nam trong những năm tới. Cải cách thuế thuốc lá mang lại cơ hội lớn về y tế và kinh tế cho Việt Nam.
Giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay
Ngày 12/6, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 4217/BCT-TTTN ngày 12/6/2025 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.462 đồng/lít (tăng 199 đồng/lít so với kỳ trước); xăng RON95-III không cao hơn 19.967 đồng/lít (tăng 269 đồng/lít so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.700 đồng/lít (tăng 280 đồng/lít so với kỳ trước); dầu hỏa không cao hơn 17.511 đồng/lít (tăng 227 đồng/lít so với kỳ trước); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 16.461 đồng/kg (tăng 283 đồng/kg so với kỳ trước).
Trong kỳ điều chỉnh ngày 12/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 24 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95 có 13 lần tăng, 11 lần giảm; dầu điêzen có 12 lần tăng, 11 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 12/6/2025.
Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.
Dừng tìm kiếm nạn nhân rơi xuống “hố tử thần” ở Bắc Kạn
![]() |
"Hố tử thần" nằm trên Quốc lộ 3B. |
Ngày 12/6, UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết quyết định dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại hố "tử thần" ở xã Kim Lư, dựa trên đề xuất của UBND huyện Na Rì.
Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp cùng thiết bị hiện đại nhất hiện có, nhưng việc tìm kiếm vẫn không đạt kết quả. Trong khi đó, tình trạng sụt lún tại khu vực ngày càng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho lực lượng cứu hộ.
Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, xác minh thông tin liên quan nạn nhân, đồng thời động viên, trấn an gia đình nạn nhân, tránh để thân nhân tự ý vào khu vực nguy hiểm.
UBND tỉnh cũng giao các đơn vị tổ chức theo dõi, cảnh báo tại các vị trí sụt lún trên địa bàn xã Kim Lư; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm. Việc thu hồi trang thiết bị, phương tiện phục vụ cứu nạn cần được triển khai ngay, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý giao thông để đảm bảo an toàn phân luồng.
Sở Xây dựng được giao phối hợp với UBND huyện Na Rì, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện xử lý hố sụt lún tại Km80+050, Quốc lộ 3B để đảm bảo an toàn.
Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 21h ngày 26/5, anh Nguyễn Duy Ph. (36 tuổi, ở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì) lái xe máy chạy tốc độ cao đâm vào khu vực đang được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm do xuất hiện hố sụt lún lớn. Sau đó, cả người và xe rơi xuống hố sâu.
Ngay trong đêm xảy ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Cơ quan chức năng đã đưa nhiều thiết bị hiện đại và thủ công như camera chuyên dụng, máy bơm dã chiến, các công cụ cơ khí... đã được huy động để phục vụ việc tìm kiếm trong lòng hố sâu hơn 10m. Tuy nhiên sau hơn 2 tuần, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
"Hố tử thần" nằm trên Quốc lộ 3B là một trong 7 hố ở xã Kim Lư xuất hiện trong khoảng hai tháng qua. Hố có đường kính hơn 10m, sâu khoảng 10m. Lực lượng chức năng đã đổ vật liệu xuống nhưng đều bị cuốn trôi. Chính quyền đã quây rào, cấm các xe lưu thông.
Biểu tình phản đối các cuộc truy quét người nhập cư đã lan tới những thành phố nào ở Mỹ?
![]() |
Lực lượng vệ binh được triển khai tại Los Angeles ngày 8/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN |
Từ những cuộc tụ tập nhỏ ban ngày đến các cuộc tuần hành có hàng nghìn người tham gia, làn sóng biểu tình phản đối hoạt động truy quét người nhập cư đang lan rộng trên khắp nước Mỹ. Dự kiến còn nhiều cuộc biểu tình hơn nữa trong những ngày tới.
Theo tờ The New York Times ngày 11/6, một số cuộc biểu tình do người dân địa phương tự phát tổ chức sau khi bất ngờ trước các cuộc truy quét đột ngột. Số khác nằm trong nỗ lực đã được lên kế hoạch của các tổ chức như Nghiệp đoàn Nhân viên Dịch vụ, đảng Xã hội và Giải phóng, phong trào 50501 (một nhóm chính trị cấp tiến).
Dù phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, song vẫn xảy ra một số vụ bạo lực và bất ổn. Tại Los Angeles, một vài chiếc xe bị đốt cháy và một số người ném đá cùng chai lọ vào lực lượng thi hành pháp luật. Cảnh sát Los Angeles cho biết khoảng 200 người đã bị bắt vì không chịu giải tán sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực ở trung tâm thành phố. Tại Philadelphia, 15 người bị bắt, trong đó có một người bị truy tố vì hành hung một sĩ quan trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.
Atlanta
Tối 10/6, trên 1.000 người biểu tình đã tập trung tại khu vực Buford Highway ở vùng đô thị Atlanta, nơi có đông người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á sinh sống. Đám đông nhanh chóng giải tán sau khi cảnh sát ra lệnh. Ngay sau đó, lực lượng thi hành pháp luật sử dụng chất gây kích ứng và dùng khiên chống bạo động trấn áp nhóm người còn lại. Theo Sở Cảnh sát Brookhaven, tổng cộng sáu người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình.
Austin
Tối 9/6, vài trăm người đã tập trung tại khuôn viên Tòa nhà Nghị viện bang. Sau khi một số người không chịu giải tán vào lúc 8 giờ tối – thời điểm kết thúc chính thức của cuộc tuần hành. Sở Cảnh sát Austin đã chặn đường đoàn người và bắn hơi cay vào đám đông.
Chicago
Hàng nghìn người đã tuần hành qua trung tâm thành phố Chicago vào ngày 10/6 để phản đối các cuộc truy quét nhập cư. Sau đó, những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza cũng tham gia biểu tình. Vào buổi tối, hàng chục người biểu tình đã đối đầu với cảnh sát bên ngoài một tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố Chicago. Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Chicago, 17 người đã bị bắt.
Dallas
Một cuộc tuần hành đã thu hút vài trăm người tới trung tâm Dallas vào ngày 9/6. Khoảng 21 giờ 40 phút, cảnh sát tuyên bố cuộc tuần hành là một cuộc tụ tập bất hợp pháp. Người biểu tình bị giải tán trước nửa đêm và một người bị bắt.
Los Angeles
Sau năm ngày diễn ra biểu tình phản đối các cuộc truy quét, Tổng thống Donald Trump đã điều động Vệ binh Quốc gia và hàng trăm lính thủy đánh bộ đến trấn áp các cuộc biểu tình. Ngày 10/6, Thị trưởng Karen Bass đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tại khu vực trung tâm Los Angeles mà không đưa ra thời hạn kết thúc. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, trên 380 người đã bị bắt kể từ ngày 6/6.
Omaha
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ khoảng 70 người trong một cuộc truy quét tại một nhà máy chế biến thịt ngày 10/6. Để phản ứng, người dân địa phương đã biểu tình bên ngoài nhà máy này và ở lại đó suốt cả ngày.
Philadelphia
Chiều 10/6, trên 100 người đã tập trung tại khu vực Center City để phản đối các cuộc truy quét nhập cư. Cuộc biểu tình kéo dài vài giờ rồi bị lực lượng chức năng yêu cầu giải tán. Gần 19 giờ, cảnh sát cố gắng giải tán đám đông và ít nhất 15 người đã bị bắt.
Raleigh
Liên minh người lao động ngành dịch vụ miền Nam (một tổ chức công đoàn) đã tổ chức cuộc mít tinh có khoảng 200 người tại quảng trường Moore ở Raleigh. Đám đông kêu gọi chấm dứt các cuộc truy quét người nhập cư trên toàn quốc và rút Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles.
Seattle
Ngày 10/6, từ 50 đến 100 người đã tập trung trước Tòa nhà Liên bang Henry M. Jackson ở trung tâm Seattle, nơi đặt tòa án nhập cư của thành phố. Đám đông đã dùng xe đạp điện và xe scooter điện để chặn lối ra vào của tòa nhà nhằm ngăn xe cộ di chuyển. Cuộc phong tỏa tòa nhà kéo dài đến hết ngày.
San Antonio
Trong khi đó, ngày 11/6, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia đến nhiều địa điểm trên khắp bang này để đảm bảo hòa bình và trật tự trước cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ở thành phố San Antonio.
Thống đốc Greg Abbott viết trên mạng xã hội X vào tối muộn 11/6 theo giờ địa phương cảnh báo người nào có hành động gây hại cho người khác hoặc tài sản sẽ bị giam giữ. Ông nhấn mạnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas sẽ sử dụng mọi công cụ và chiến lược để giúp lực lượng thực thi pháp luật duy trì trật tự.
Trong diễn biến liên quan, hơn 30 thị trưởng kêu gọi dừng các cuộc truy quét người nhập cư của ICE tại Nam California, nguyên nhân thúc đẩy làn sóng biểu tình tại Mỹ. Nhóm thị trưởng cũng kêu gọi rút quân Vệ binh Quốc gia liên bang và Thủy quân Lục chiến khỏi khu vực.
Trước đó, khoảng 4.000 quân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia và 700 lính thủy quân lục chiến đã được triển khai đến Los Angeles. Theo một sĩ quan cấp cao quân đội Mỹ, các binh sĩ này đã được phép tạm giữ những cá nhân vi phạm cho đến khi lực lượng hành pháp đến thực hiện việc bắt giữ.
Trong một tuyên bố ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã khẳng định việc triển khai hàng nghìn quân đến thành phố Los Angeles là để duy trì luật pháp và trật tự khi các đặc vụ liên bang làm nhiệm vụ của họ. Phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, ông tuyên bố đây là hành động hợp pháp và hợp hiến./.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 30/6/202

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 29/6/2025

Tin 24h ngày 28/6/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/18/17/croped/medium/dsc0090520250618174037.webp?rt=202507140113?250619122153)
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202507140113?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202507140113?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202507140113?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202507140113?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202507140113?250608094208)