Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 10/6/2025

Việt Nam
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão
aa
Tin 24h ngày 10/6/2025
Sáng sớm nay (10/6), vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm nay (10/6), vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 11/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 5km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Vị trí dự báo lúc này ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) nằm trong khoảng từ 13,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc và từ 112,0 đến 118,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ. Vị trí dự báo lúc này trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới mở rộng từ 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc và từ 109,5 đến 117,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục duy trì ở mức cấp 3, ảnh hưởng tới bắc Biển Đông, vùng biển phía bắc giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Huế đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo từ 48–72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ ~10 km/giờ và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo phía bắc Biển Đông và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông, gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; biển động, sóng cao 2–4m.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm cần lưu ý rủi ro cao về dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Xét xử cựu Bí thư Vĩnh Phúc liên quan vụ án Nguyễn Văn Hậu vào ngày 24/6

Tin 24h ngày 10/6/2025
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 24/6.

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều đơn vị, địa phương liên quan. Theo đó, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 24/6.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) cùng 40 bị cáo trong vụ án bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Thẩm phán Trần Nam Hà giữ quyền Chủ toạ phiên toà. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố gồm 7 kiểm sát viên. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Trong số các bị can bị truy tố, có nhiều cựu lãnh đạo các tỉnh, như: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ); Nguyễn Doãn Khánh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ)...

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, gồm 4 dự án và 4 gói thầu tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 2 Gói thầu tại tỉnh Quảng Ngãi; 4 gói thầu thuộc 2 dự án tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long) đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền là hơn 1.168 tỉ đồng, trong đó hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỉ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỉ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỉ đồng.

"Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu còn dẫn đến hàng loạt cán bộ ở các địa phương nêu trên bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận", cáo trạng nêu.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, cấu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương nêu trên hoặc thuộc các đơn vị tư vấn, để những cá nhân này thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho các Công ty thuộc Hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước.

Thông qua các hoạt động làm công tác an sinh xã hội và mua đất tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long của Tập đoàn Phúc Sơn, có đối tượng đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Quốc hội quyết việc sáp nhập tỉnh thành trong ngày 12/6

Tin 24h ngày 10/6/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến ngày 12/6, Quốc hội thảo luận, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi cho ý kiến chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, tại phiên họp sáng 10/6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhận định với lần sáp nhập tỉnh thành này, người dân kỳ vọng nhiều vào việc sửa Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội lưu ý từ nay đến khi thông qua dự thảo Luật, Bộ Tài chính nên lấy ý kiến trực tiếp hoặc mời Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sắp sáp nhập cho ý kiến.

"Vừa qua họp Trung ương, thảo luận tổ thì các lãnh đạo cũng nói Luật Quy hoạch hiện nay vướng nhiều thứ. Nhưng vướng chỗ nào thì chúng ta chỉ ra để ngay lần này sửa một cách căn cơ, bài bản. Sửa Luật Quy hoạch nhằm thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy mà làm ra không thực hiện được nữa thì rất khó khăn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Từ đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thấy vướng mắc gì thì bàn ngay để tiếp thu, giải trình trên tinh thần khó đâu tháo đó, tắc đâu phải thông đó.

"Ngày 12/6 sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về 34 tỉnh, thành phố. Ngày 13/6 sẽ ký ban hành Nghị quyết để nhập tỉnh, thành phố. Trong khi đó, Luật Quy hoạch sửa đổi này cũng hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc sửa đổi Luật Quy hoạch lần này không phục vụ được yêu cầu quy hoạch ở địa phương thì sẽ không đạt mục tiêu đề ra. Quốc hội đã sửa nhiều lần, thậm chí lập các đoàn đi giám sát thực hiện Luật Quy hoạch, về báo cáo Quốc hội có nghị quyết tháo gỡ nhưng địa phương vẫn kêu khó, không làm được.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nếu không làm được, khó ở đâu thì phải chỉ ra để lần này chúng ta thiết kế một số điều riêng để sửa cho thông suốt.

Dẫn chứng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại việc không thông tuyến khám bệnh được, không thông về địa giới hành chính. Dù Bộ Y tế không trình, Ủy ban Xã hội không nói nhưng khi Chủ tịch Quốc hội phát hiện được vấn đề thì đã sửa nên người dân phấn khởi.

"Trước đây, chuyển viện, chuyển tuyến phải xin giấy, đi tỉnh này không điều trị được mà phải chờ chuyển viện, chuyển giấy lên. Trong khi đó, thủ tục hành chính nhiêu khê nhiều thứ", Chủ tịch Quốc hội nói và đặt vấn đề qua quá trình thảo luận, nhất là khi địa phương "kêu ca", nói nhiều thứ thì có tiếp thu, sửa đổi hay không?

Chủ tịch Quốc hội quán triệt không để xảy ra tình trạng sau khi Quốc hội đã bấm nút thông qua, thì báo cáo lại phát sinh vướng mắc khiến một số nội dung không thể triển khai được.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ trưởng Tài chính có cam kết với Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này sửa đổi thì các địa phương có triển khai thực hiện được hay không.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch là việc đánh giá phù hợp giữa các loại quy hoạch với nhau và đánh giá phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch. Đây là những điểm cần tháo gỡ ngay trong lần này.

"Ví dụ Đà Nẵng nhập với Quảng Nam thì tích hợp quy hoạch giữa Đà Nẵng với Quảng Nam thế nào để triển khai các dự án", Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc phân cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phải rõ. Thống nhất phân cấp thẩm quyền này cho cấp tỉnh, song Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải giám sát, kiểm tra, không phải để cấp tỉnh muốn làm gì thì làm mà Trung ương không biết.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, nếu không sửa Luật Quy hoạch, các địa phương khi nhập lại sẽ lúng túng nên phải quan tâm sửa cho trúng, cho đúng và tránh tình trạng ở trên công phu sửa luật nhưng khi triển khai xuống dưới lại ách tắc, lại đổ thừa cho luật và thể chế.

"Sửa Luật Quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính", Chủ tịch Quốc hội quán triệt và cho biết dự kiến luật sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/7.

Giải trình làm rõ các vấn đề, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết lần này chưa sửa được toàn diện Luật Quy hoạch mà chủ yếu tập trung phục vụ thay đổi địa giới hành chính, sáp nhập các tỉnh và chuyển từ chính quyền 3 cấp sang 2 cấp.

"Sẽ vẫn phải sửa đổi căn cơ, tổng thể Luật Quy hoạch trong thời gian tới, dự kiến có thể là kỳ họp thứ 10 hoặc sang kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Lần này chưa xử lý căn bản được", Bộ trưởng nói.

Ông Nguyễn Văn Thắng nêu thực tế trong triển khai Luật Quy hoạch, các địa phương cũng gặp vướng vì 63 tỉnh, thành phố cùng triển khai lập quy hoạch, trong khi đơn vị tư vấn không nhiều, nên để đảm bảo thời gian, một số địa phương dù cố gắng song không đạt yêu cầu mà chỉ chạy theo tiến độ.

Theo Bộ trưởng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, nhiều nơi năng động mời gọi các nhà đầu tư lớn và họ thường có các tư vấn hàng đầu đi kèm, khi nghiên cứu nếu thấy quy hoạch ở khu vực triển khai dự án không phù hợp, nhà đầu tư sẽ đề nghị điều chỉnh.

Để thu hút đầu tư thì phải điều chỉnh, và nguyên tắc ai phê duyệt người đó điều chỉnh nên hầu như tất cả tập trung về Trung ương, vì quy hoạch tỉnh do Thủ tướng phê duyệt. Vì lý do này, ông Nguyễn Văn Thắng cho rằng có nhiều vướng mắc.

"Giờ với quy hoạch tỉnh phải ủy quyền xuống tỉnh để họ vừa thẩm định vừa điều chỉnh, nếu không dồn lên trên thì sẽ tắc", Bộ trưởng nói và cho biết Chính phủ đang trình phương án xử lý câu chuyện cấp bách này.

Phía sau chuyện đi vệ sinh mất 6.000 đồng cũng xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Tin 24h ngày 10/6/2025
Tờ hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền chỉ với 6.000 đồng cho dịch vụ đi vệ sinh của 2 người đang gây xôn xao.

Tờ hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền chỉ với 6.000 đồng cho dịch vụ đi vệ sinh của 2 người đang gây xôn xao. Sự thật việc này là thế nào?

Mạng xã hội facebook đang lan truyền chiếc hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền của Công ty TNHH Sơn Long ở quận Long Biên (Hà Nội) chỉ với 6.000 đồng (đã bao gồm 8% thuế VAT) cho dịch vụ vệ sinh trong ngày cho 2 người. Hóa đơn được xuất ngày 6/6/2025.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sơn Long là chủ đầu tư Trung tâm Thương mại chợ Sơn Long ở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Xác nhận với PV VietNamNet sáng 10/6, chị Lâm Giang, kế toán Công ty TNHH Sơn Long cho biết, tờ hóa đơn giá trị gia tăng 6.000 đồng đó đúng là hóa đơn mà công ty đã xuất cho khách.

“Từ trước đến nay, doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn bình thường, nhưng xuất theo ngày với dịch vụ vệ sinh, còn với dịch vụ trông xe xuất hóa đơn theo tháng. Tuy nhiên, bây giờ thực hiện quy định theo hình thức điện tử nên doanh nghiệp xuất từng hóa đơn theo lượt khách”, chị Giang thông tin.

Theo chị Giang, bản chất việc xuất hóa đơn là như nhau, chỉ khác nhau về hình thức, song doanh nghiệp tốn thêm một số chi phí khi phải mua thêm số hóa đơn.

“Nếu xuất hóa đơn vệ sinh theo ngày, một ngày chỉ mất một số hóa đơn, nhưng xuất hóa đơn theo lượt thì một ngày có mấy trăm lượt khách sẽ phải xuất ngần đó hóa đơn. Cùng với đó, doanh nghiệp mất thêm chi phí cho tiền giấy in, khấu hao máy in và tốn thời gian cho thao tác xuất hàng trăm hóa đơn mỗi ngày”, kế toán công ty nói.

Doanh nghiệp từ trước đến nay đều mong muốn thực hiện đúng, chuẩn nhất theo quy định, khi trực tiếp làm mới thấy phát sinh nhiều vấn đề.

“Công ty đầu tư hệ thống mạng tốt nhưng vẫn xảy ra tình trạng chập chờn, chưa ổn định. Máy của nhà cung cấp kết nối với phần mềm hóa đơn cũng chưa hoạt động trơn tru. Trong khi đó, lao động lớn tuổi nên việc thao tác máy móc cũng khó khăn mà việc sửa hóa đơn gần như không thể thực hiện”, chị Giang chia sẻ quá trình thực tế.

Từ ngày 1/6, theo quy định, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, chị Giang cho biết, Công ty Sơn Long đã phải đầu tư thêm 3 máy tính tiền cho khu vực vệ sinh, bãi xe và phòng kế toán.

Cùng với đó, mất thêm nhiều chi phí mua giấy để in, số hóa đơn và cước internet. Chi phí đầu tư ban đầu khoảng gần 40 triệu đồng, chưa kể chi phí phát sinh hàng tháng.

“Nếu trước kia mỗi ngày, doanh nghiệp chỉ mất 300 đồng xuất một hóa đơn, thì nay với số hóa đơn mỗi ngày từ vài trăm chiếc đến cả nghìn chiếc, doanh nghiệp mất thêm chi phí vài trăm ngàn đồng mỗi ngày cho việc xuất hóa đơn từ dịch vụ gửi xe và dịch vụ vệ sinh”, chị Giang nói.

Bên cạnh đó, theo chị Giang, việc in hàng trăm chiếc hóa đơn mỗi ngày còn có thể gây ô nhiễm môi trường, thêm rác thải khi chỗ nào cũng phải áp dụng như vậy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh và bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy khi sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Chiều 10-6, tiếp tục phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Báo cáo tại phiên họp, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Chính phủ nhận thấy, việc bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh như trong dự thảo Luật đã trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ chín là phù hợp trong điều kiện nước ta hiện nay, một mặt vẫn đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đáp ứng được tiến trình tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình, cũng như yêu cầu hợp tác, mở rộng quan hệ quốc tế để phát triển đất nước.

Riêng đối với tội “tham ô tài sản” và tội “nhận hối lộ”, sau khi bỏ hình phạt tử hình, nhằm bảo đảm thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời khuyến khích người phạm tội tích cực khai báo trong quá trình giải quyết vụ án, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng: “Người bị kết án tù chung thân về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ chỉ có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt khi đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn”.

Về việc bổ sung tội “sử dụng trái phép chất ma túy” trong dự thảo Luật, quy định tại điều luật này chỉ xử lý đối với những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Dự thảo Luật cũng chỉnh lý quy định về mức hình phạt khởi điểm đối với 3 tội: Sản xuất trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy từ 2 năm tù thành 3 năm tù để bảo đảm tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và tương quan với mức hình phạt khởi điểm đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy là 3 năm tù.

Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị giữ hình phạt tử hình đối với 3 tội danh: Vận chuyển trái phép chất ma túy, tham ô tài sản, nhận hối lộ; ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao còn đề nghị giữ hình phạt tử hình đối với tội gián điệp.

Về hai nội dung còn ý kiến khác nhau về bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh và bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp của Quốc hội cho rằng 2 vấn đề nêu trên là những nội dung quan trọng, có thể dẫn đến làm thay đổi hoặc tác động lớn đến chính sách hình sự và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong khi ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cơ quan còn rất khác nhau.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, vấn đề về bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh và bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Pháp luật - Tư pháp phối hợp hoàn chỉnh dự án Luật với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ chín.

Kiểm tra 4 cơ sở mỹ phẩm, tạm giữ gần 3.500 sản phẩm nhập lậu

Tin 24h ngày 10/6/2025
Kiểm tra 4 cơ sở mỹ phẩm, tạm giữ gần 3.500 sản phẩm nhập lậu

4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở Hà Nội vừa bị kiểm tra và tạm giữ gần 3.500 sản phẩm.

Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vào ngày 9-6 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội và một số Đội QLTT, thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Các điểm kiểm tra tập trung tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và thị xã Sơn Tây, gồm: Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm số 5 (số 38 BT5, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm); Cơ sở mỹ phẩm - thực phẩm Linh Nấm (số 77 ngõ 59 Dương Khuê, Cầu Giấy); Cơ sở mỹ phẩm 9 (ngõ 58 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy); và một cơ sở khác của Linh Nấm tại số 67 Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Các điểm kinh doanh vẫn mở cửa đón khách như thường lệ trước khi đoàn kiểm tra có mặt.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần lớn khách hàng tại các điểm kinh doanh là người dân sinh sống trong khu vực lân cận.

Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh xuất trình cho đoàn kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và một số hóa đơn chứng từ hợp lệ của sản phẩm kinh doanh tại cửa hàng.

Tuy nhiên, tổ công tác ghi nhận một lượng lớn sản phẩm trà trộn trong số hàng hóa hợp pháp.

Theo đó, sau khi đối chiếu hóa đơn, loại trừ các sản phẩm hợp pháp, tổ công tác đã tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm là dầu gội, kem chống nắng, kem dưỡng da không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 187 triệu đồng. Với hành vi vi phạm như trên, dự kiến số tiền phạt vi phạm hành chính tại các điểm kinh doanh phải nộp tổng cộng trên 300 triệu đồng.

Theo ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là hoạt động nằm trong chuỗi biện pháp tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của lực lượng QLTT, đặc biệt đối với các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng - nhóm sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng.

TP HCM chuẩn bị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp

Tin 24h ngày 10/6/2025
TP HCM chuẩn bị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp

Dự hội nghị có các cán bộ dự kiến phân công làm lãnh đạo của 102 phường, xã mới sau sắp xếp

Chiều 10-6, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Thành ủy và truyền đến các trụ sở 102 phường, xã sau sắp xếp.

Dự hội nghị có các cán bộ dự kiến phân công làm lãnh đạo của 102 phường, xã mới.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã phổ biến kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP HCM của Thành ủy TP HCM.

Theo kế hoạch, dự kiến chia làm 2 giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1 (trước ngày 13-6): Vận hành các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính công phục vụ người dân.

Giai đoạn 2 (sau ngày 15-6): Vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan đến các sở, ban, ngành thành phố và địa phương, người dân.

Ngày 26 đến 30-6 sẽ họp rút kinh nghiệm, triển khai đồng loạt.

Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các phường thực hiện giải quyết các tình huống giả định phát sinh trước, trong và sau khi vận hành chính quyền địa phương cấp xã mới.

Cụ thể, giả định các tình huống: Vận hành phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản: Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị và Hệ thống thư điện tử công vụ của TP HCM.

Vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi người dân, doanh nghiệp thông qua cổng thông tin 1022.

Vận hành hệ thống Hội nghị trực tuyến kết nối Thành phố với cơ sở.

Vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp xã các loại hồ sơ: sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử...

Vận hành việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (hộ tịch, đất đai, xây dựng,...) đối với các trường hợp người dân đã nộp hồ sơ tại quận/huyện cũ nhưng chưa được giải quyết và thực hiện bàn giao về đơn vị hành chính mới để tiếp tục giải quyết.

Vận hành việc giải quyết việc tiếp nhận các dự án đang thực hiện, tồn đọng của quận/huyện cũ để phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Vận hành cơ chế họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã/phường để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp mình cho các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc.

Vận hành cơ chế họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã/phường xem xét ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh sau khi thành lập Đảng bộ, chính quyền cấp xã mới, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng, ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền

Tin 24h ngày 10/6/2025
Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng, ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền

Chiều nay (10/6), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan chức năng về tiến độ xây dựng và ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, có tổng số 28 nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được xây dựng, trong đó hiện có 5 nghị định đang được trình ký ban hành và 23 nghị định đang xin ý kiến thành viên Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Văn phòng Chính phủ đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo, các thành viên Chính phủ gấp rút, khẩn trương đóng góp ý kiến, hoàn thiện các dự thảo nghị định để trình ký ban hành toàn bộ 28 nghị định trong hôm nay và ngày mai (11/6) là tốt nhất để các nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) đã nỗ lực, gấp rút chuẩn bị trợ lý ảo AI để đáp ứng nhu cầu về hỏi - đáp liên quan đến các vấn đề về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, cán bộ, công chức khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, 2 doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các tính năng, giao diện của trợ lý ảo AI, bảo đảm trả lời được tất cả các câu hỏi liên quan, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về hỏi - đáp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến các vấn đề về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 4/7/2025

Từ 1/7/2025, Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước, cụ thể như sau:

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 27/6/2025

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về công tác cán bộ.
Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

* 18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.
Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
Tin 24h ngày 23/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...