Tin 24h ngày 10/11/2023
Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số tia cực tím gây hại cao nhất
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày 10/11, Bắc Bộ và Trung Bộ có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (3.8 - 7.5).
Riêng thành phố Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) tăng lên mức rất cao vào buổi trưa. Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao (6.4 - 8); trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có ngưỡng chỉ số tia cực tím cao nhất là 8. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.
Từ ngày 11 - 13/11, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc được dự báo duy trì ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (3 - 6). Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao (7 - 9).
Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, từ 3 - 6 là trung bình, từ 6 - 8 là cao, từ 8 - 10 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng trong thời gian 25 phút. Mức từ 11 trở lên, chỉ số tia cực tím cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.
Các bác sỹ khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ.
Đề xuất 8 bệnh truyền nhiễm được ưu tiên ngân sách khám, chữa bệnh
Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh.
Bộ Y tế đề xuất Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh gồm 8 bệnh: dại; lao phổi; uốn ván; bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); sốt rét; bệnh do liên cầu lợn ở người; than; viêm não virus.
Bộ Y tế cho biết tiêu chí lựa chọn bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 15/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024) như sau: tính chất nguy hiểm của bệnh; tỷ lệ tử vong, để lại di chứng cao so với các bệnh truyền nhiễm khác trong nhóm B; chưa có vaccine hoặc khó tiếp cận vaccine; chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; quản lý điều trị phức tạp; điều trị dài ngày; thuốc, vật tư điều trị không sẵn có hoặc phổ biến trên thị trường; khả năng chi trả của người bệnh đặc biệt đối với bệnh lưu hành ở khu vực có nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khó tiếp cận các dịch vụ y tế; ảnh hưởng của bệnh đối với xã hội: dịch vụ chăm sóc y tế, nghỉ làm hoặc nghỉ học, sự quan tâm của cộng đồng.
Dự thảo nêu rõ bệnh được đưa vào Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6/7 tiêu chí hoặc 5/7 tiêu chí và có tính đặc thù.
Căn cứ vào Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, các cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí nhân lực và đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện./.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi
Liên quan vụ tại nạn giao thông làm 5 người thiệt mạng vào ngày 30/9/2023 tại Đồng Nai, sáng 10/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 30/9/2023 tại Km 48 Quốc lộ 20, Ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Đây là vụ tại nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 50F-004.83 (thuộc nhà xe Thành Bưởi) với xe tải 60C-345.13 và xe ô tô (loại 16 chỗ) 86B-015.75. Hậu quả làm 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi (con trai của ông Lê Đức Thành, sinh năm 1956, Giám đốc Công ty) về tội "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 30/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 1/10/2023 ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tính (tài xế điều khiển xe ô tô khách 50F-004.83) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định: Ngày 30/9/2023, Lê Dương ký Lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô 50F-004.83 thực hiện hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Đà Lạt (trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước Giấy phép lái xe từ ngày 5/8/2023). Khi đến Km 48 Quốc lộ 20, Ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, hậu quả làm 5 người chết, 3 người bị thương.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn nhà dân kinh doanh đồ điện tử
Khoảng 10 giờ 35 phút ngày 10/11, khói lửa bất ngờ bùng lên tại tầng 1 căn nhà số 188 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Phát hiện cháy, người dân hô hoán cho người trong nhà biết và huy động bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm khu tầng 1 và có nguy cơ lan xuống tầng trệt, nhiều người vội di dời tài sản ra ngoài an toàn. Lo sợ cháy lan, người dân bên cạnh cũng ôm tài sản tháo chạy. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo người dân, khu vực tầng trệt căn nhà được sử dụng kinh doanh đồ điện tử đèn chiếu sáng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến bảng hiệu, nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Khởi tố vụ án mang thai hộ và mua bán thận tại Thừa Thiên - Huế
Ngày 10/11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về "Tội mang thai hộ vì mục đích thương mại”, “Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người” quy định tại điều 187 và điều 154 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thông qua.
Các bị can bị khởi tố về tội về “Tội mang thai hộ vì mục đích thương mại” gồm Trương Thị Thùy Trinh (sinh năm 1993, tỉnh Bình Thuận), Trần Việt Thành (sinh năm 1996, tỉnh Bắc Cạn); tội “Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người” gồm Trần Tuấn Anh (sinh năm 1992, tỉnh Hà Nam), Trần Việt Thành, Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1986, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1998, tỉnh Sóc Trăng). Những đối tượng này đang tạm trú ở thành phố Huế.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện nhóm đối tượng gồm Trương Thị Thùy Trinh; Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành cùng thuê một tại căn hộ chung cư ở phường An Đông, thành phố Huế để sinh sống. Những đối tượng này thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận các gia đình hiếm muộn có nhu cầu sinh con. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 - 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận khoảng 900 triệu - 1,45 tỷ đồng. Từ những tài liệu thu thập, cơ quan Công an xác định, Trương Thị Thùy Trinh cùng với Trần Việt Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc, trong đó có tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Về hoạt động tổ chức mua bán thận, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành tổ chức mua bán thận ở khu vực Bệnh viện Trung ương Huế với giá 1 quả thận từ 800 triệu đến 1,3 tỷ đồng
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát hiện Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Ninh tham gia môi giới mua bán, ghép thận với mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên và mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc.
Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh bị bắt vì lừa đảo trồng Sâm Ngọc Linh, dự án này đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng
Ngày 10/11, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian từ khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành lập (ngày 14/8/2017) đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, trú tại B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.
Thông qua “dự án” này, Phạm Mỹ Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng.
Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, song thực chất, đó chỉ là chiêu trò “mỡ nó rán nó." Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.
Hành vi của Phạm Mỹ Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Online Friday đặt mục tiêu tiếp cận 1 tỷ lượt xem, trải nghiệm mua sắm
Năm nay, với mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng của chương trình, 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday 2023, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sẽ chủ trì, phối hợp cùng các đối tác là các Sàn Thương mại Điện tử triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử đi đôi với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý sẽ cùng chia sẻ về các chủ trương chính sách của hệ sinh thái số bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; vai trò của chuyển phát trong thương mại điện tử để xây dựng niềm tin của khách hàng, xây dựng hình ảnh của thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam uy tín; thanh toán không dùng tiền mặt và vai trò trong hệ sinh thái số bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử…/.