Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 10/01/2025

Việt Nam
Thời tiết ngày 10/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C
aa
Tin 24h ngày 10/01/2025
Thời tiết ngày 10/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ và các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, trời tiếp tục rét, từ đêm 10-12/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét, từ đêm 10-12/1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa), vùng biển từ Phú Yên đến Bình Thuận, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 -6 m.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-5 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 10-12/01, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-16 độ C, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ 1/1/2025, không gạt chân chống khi lái xe máy bị phạt bao nhiêu?

Tin 24h ngày 10/01/2025
Ảnh minh họa

Nhiều người thắc mắc, hành vi lái xe máy mà không gạt chân chống bị xử phạt bao nhiêu theo Nghị định 168/2024?

Khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

c) Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;

d) Buông cả hai tay; đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh; đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh;

đ) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định;

e) Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

g) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Về mức phạt không gạt chân chống xe máy khi đang chạy năm 2025, theo Điểm a Khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính với số tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Theo Điểm b Khoản 10 và Điểm d Khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy mà gây tai nạn giao thông thì bị xử phạt hành chính với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

9 khoản tiền nhà trường không được phép thu của học sinh

Dưới đây là những khoản tiền nhà trường và đại diện ban phụ huynh không được phép thu, phụ huynh cần tìm hiểu và nắm rõ những khoản thu này.

Thời gian qua, có nhiều trường hợp nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện không đúng quy định về việc thu chi các khoản đóng góp dẫn đến sự bất bình từ phụ huynh và học sinh.

9 khoản tiền không được phép thu của học sinh

Khoản 4, Điều 10, Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT quy định, hoạt động quyên góp của ban đại diện cha mẹ học sinh phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về những khoản tiền không được phép thu từ học sinh hoặc phụ huynh. Cụ thể, các khoản tiền nhà trường và ban đại diện cha mẹ không được phép thu bao gồm:

  • Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản tiền từ học sinh hoặc phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào mà không đảm bảo tính tự nguyện. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh và gia đình, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các hoạt động tài chính của ban đại diện.

  • Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh.

  • Các khoản tiền thuê hoặc chi trả cho việc trông coi các phương tiện giao thông của học sinh.

  • Tiền vệ sinh lớp học, trường học hay những công tác liên quan đến duy trì vệ sinh của cơ sở giáo dục.

  • Tiền khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, hoặc nhân viên của nhà trường.

  • Các khoản tiền chi cho việc mua sắm các thiết bị, máy móc hoặc đồ dùng dạy học cho trường học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

  • Tiền hỗ trợ công tác quản lý hoặc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục.

  • Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ngoài ra, Thông tư 29/2024 vừa được Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2 quy định nhà trường không được tổ chức thu tiền học thêm của học sinh như trước đây và kinh phí tổ chức dạy thêm sẽ lấy từ ngân sách.

Như vậy, Thông tư 55/2011 và Thông tư 29/2024 đưa ra quy định rõ ràng về 9 khoản tiền mà nhà trường không được thu từ học sinh. Những quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo các khoản đóng góp được sử dụng đúng mục đích và không làm tăng gánh nặng tài chính cho phụ huynh cũng như học sinh.

Nhà trường thu tiền sai bị xử lý thế nào?

Việc thu các khoản tiền không đúng quy định từ học sinh và phụ huynh không chỉ vi phạm quy định pháp lý mà còn dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với các bên liên quan. Chính vì vậy, nhà trường khi thu tiền sai quy định sẽ phải đối mặt với biện pháp xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý giáo dục cấp trên quy định.

Các biện pháp này bao gồm cảnh cáo, khiển trách hoặc hình thức kỷ luật khác tùy theo mức độ vi phạm. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của nhà trường mà còn có thể dẫn đến sự giảm sút trong sự tin tưởng của cộng đồng và phụ huynh.

Đồng thời, nhà trường có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền thu sai cho phụ huynh và học sinh. Thêm vào đó, nhà trường có thể chi trả thêm những khoản phí liên quan đến việc điều chỉnh và xử lý sai sót này.

Chính vì vậy, nhà trường cần đảm bảo thực hiện các khoản thu chi đúng quy định, tránh xảy ra những trường hợp không mong muốn và đảm bảo sự công bằng trong hệ thống giáo dục.

Đấu giá chiếc áo bị rách của Xuân Son

Tin 24h ngày 10/01/2025
Chiếc áo đấu mang số 12 của Nguyễn Xuân Son

Chiếc áo bị kéo rách của Nguyễn Xuân Son tại AFF Cup 2024 sẽ được đấu giá ngày 15-1 tới, nhằm gây quỹ thiện nguyện cho trẻ em và người bại não.

Chiếc áo đấu mang số 12 của Nguyễn Xuân Son trong trận bán kết được mang về từ ASEAN Cup 2024 giữa Việt Nam và Singapore đã được tặng cho cựu trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo là Vũ Anh Thắng.

Như là kỷ vật từ trận đấu ngày 29-12 tại sân Việt Trì (Phú Thọ), ở phút 38, Xuân Son bị Lionel Tan Han Wei kéo ngã trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền mở ra chiến thắng 3-1, đưa đội tuyển Việt Nam đến chung kết. Dù rất trân quý chiếc áo này nhưng cựu trợ lý Vũ Anh Thắng không giữ làm của riêng, mà dùng cho mục đích thiện nguyện. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được quyên góp cho Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV).

Sự cố nhầm đề thi khiến hàng nghìn học sinh phải làm lại bài kiểm tra học kỳ 1

Học sinh lớp 7 tại TP Thái Bình (Thái Bình) đã phải làm lại bài kiểm tra học kỳ 1 môn Toán sau sự cố nhầm đề thi.

Sáng nay (10/1), hàng nghìn học sinh lớp 7 tại TP Thái Bình đã có mặt tại trường để làm bài kiểm tra môn Toán học kỳ 1 năm học 2024 - 2025.

Trước đó, ngày 8/1, các trường THCS tại thành phố này đã hoãn kiểm tra môn Toán đối với học sinh khối lớp 7, do phát hiện sai sót trong khâu biên soạn đề thi, khi nội dung đề không phù hợp với chương trình sách giáo khoa mà các trường đang sử dụng.

Phòng GD-ĐT TP Thái Bình lý giải, các trường đang sử dụng hai bộ sách giáo khoa để giảng dạy là Cánh diều và Kết nối tri thức với Cuộc sống.

Kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 cấp THCS diễn ra từ ngày 6 - 9/1, có đề cho cả 2 bộ sách.

Theo lịch ban đầu, sáng 8/1, học sinh khối lớp 7 kiểm tra môn Toán và tiếng Anh.

Khoảng 7h cùng ngày, Hội đồng khảo sát tại Trường THCS Kỳ Bá đã phát hiện đề kiểm tra môn Toán bị nhầm.

Cụ thể, trong khi trường sử dụng sách giáo khoa Kết nối tri thức với Cuộc sống, đề thi nhận được lại của chương trình sách giáo khoa Cánh diều.

Ngay khi nhận được thông báo, Phòng GD-ĐT TP Thái Bình đã chỉ đạo các trường dừng phát đề, niêm phong và nộp toàn bộ đề về phòng trước 7h30 cùng ngày.

Để không gián đoạn lịch kiểm tra, Phòng đã yêu cầu các trường chuyển bài khảo sát môn tiếng Anh lên làm trước. Sau khi học sinh hoàn thành bài khảo sát môn tiếng Anh, giáo viên cho học sinh ôn tập môn Toán, Ngữ văn đến hết giờ theo quy định và thông báo các trường tổ chức cho học sinh khối 7 kiểm tra khảo sát môn Toán vào sáng 10/1.

Lãnh đạo TP Thái Bình đã yêu cầu Phòng GD-ĐT rà soát, đánh giá và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để tránh tái diễn trong các kỳ khảo sát sau.

Đèn tín hiệu bị lỗi, xe máy dắt bộ, ô tô xếp hàng dài chờ

Tin 24h ngày 10/01/2025
Ngày 10-1, đèn tín hiệu tại giao lộ quốc lộ 22 - Giáp Hải (huyện Củ Chi) bị lỗi, khiến người dân không dám điều khiển xe qua giao lộ.

Ngày 10-1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ quốc lộ 22 - Giáp Hải, trước cổng Bến xe Củ Chi (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) bị lỗi, mất tín hiệu, khiến người dân lần lượt dắt bộ xe máy qua giao lộ, còn xe ô tô dừng xếp hàng dài chờ, các tài xế nóng lòng xuống xe nghe ngóng tình hình do lo sợ mức phạt vượt đèn đỏ mới.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc nhiều giờ liền.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại giao lộ quốc lộ 22 - Giáp Hải (trước cổng Bến xe Củ Chi, huyện Củ Chi) vào lúc 9h15 cùng ngày.

Phía Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc cho biết, trụ đèn tín hiệu giao thông trước cổng Bến xe Củ Chi bị hỏng nên xảy ra sự việc như trên. Hiện, đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan để khắc phục xong sự cố, phân luồng giao thông trở lại.

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được đề nghị giảm án từ 1-3 năm tù

Tin 24h ngày 10/01/2025
Bị cáo Đặng Việt Hà (bên phải, hàng đầu) được đề nghị giảm án từ 1 -2 năm tù.

Ngày 10/1, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiến hành luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với 144 bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam) ĐKVN), 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Theo VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, hành vi sai phạm của các bị cáo nêu trong bản án sơ thẩm là có căn cứ, đúng người đúng tội, phù hợp với các quy định của pháp luật. Các bị cáo đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận tiền hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm... Đây là vụ án xảy ra trên phạm vi cả nước, có hệ thống từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các phòng ban, trung tâm đăng kiểm địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm, ảnh hưởng đến các chính sách pháp luật của Nhà nước, gây mất niềm tin của người dân.

Trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục ĐKVN, các bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục đăng kiểm.

Trong đó, bị cáo Trần Kỳ Hình đã nhận hối lộ 7,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động Trung tâm Đăng kiểm, các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, thẩm định hồ sơ thiết kế phương tiện đăng kiểm. Ngoài ra, bị cáo còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác làm trái pháp luật, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 hồ sơ của các cơ sở đóng tàu (phương tiện thủy nội địa) trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên theo đại diện VKS, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đồng thời chấp nhận kháng cáo và đề nghị HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh giảm án cho 41 bị cáo.

Bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục ĐKVN) đã khắc phục thêm số tiền 2,6 tỷ đồng, về nhân thân có đơn xin giảm nhẹ của Công đoàn Cục Đăng kiểm nên được đại diện VKS đề nghị giảm án từ 1-2 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên phạt 19 năm tù).

Bị cáo Trần Kỳ Hình đã nộp khắc phục số tiền còn lại là 4 tỷ đồng nên đề nghị giảm từ 2-3 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù cho 2 tội danh).

Các bị cáo còn lại được VKS đề nghị giảm từ 6 tháng đến 3 năm. Trong đó, 5 bị cáo được VKS đề nghị cho hưởng án treo.

Đại diện VKS cũng cho biết, tại toà bị cáo Hoàng Xuân Thảo và Vũ Hồng Quang có đơn tự nguyện xin rút kháng cáo nên đề nghị HĐXX đình chỉ phúc thẩm đối với hai bị cáo này.

Đối với kháng nghị tăng hình phạt với 18 bị cáo của VKSND TP Hồ Chí Minh, đại diện VKSND Cấp cao xét thấy tại diễn biến phiên tòa sơ thẩm và tính chất hành vi của các bị cáo, có 5 trường hợp bản án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên VKS rút kháng nghị, giữ nguyên hình phạt đối với 5 bị cáo: Đặng Trần Khanh, Mai Đức Truyền, Sơn Minh Khương, Đặng Phong Em và Dương Nghĩa.

Ngoài ra, xét thấy toà án cấp sơ thẩm tuyên còn quá nhẹ, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX tăng mức hình phạt từ 9 - 12 tháng tù đến 1 năm 6 tháng - 2 năm tù đối với 13 bị cáo khác mà VKSND TP Hồ Chí Minh có đơn kháng nghị.

Trước đó, tháng 8/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Việt Hà 19 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trần Kỳ Hình 19 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Đối với 252 bị cáo khác, tòa tuyên phạt từ một năm tù treo đến 30 năm tù, trong đó 68 người được hưởng án treo.

Cho rằng mức án tòa áp dụng là quá nặng, 2 cựu cục trưởng Đạng Việt Hà và Trần Kỳ Hình cùng 142 người khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 18/01/2025

Ứng dụng VNeID vào quản lý đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính

Tin 24h ngày 17/1/2025

* Người dân tham gia giao thông ý thức hơn sau 2 tuần thực hiện Nghị định 168

Đảo Song Tử Tây - Sức sống giữa đại dương

Trong hải trình gần 1000 hải lý vượt sóng gió trùng khơi, đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã có mặt tại Đảo Song Từ Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là đảo đầu tiên trong hải trình của đoàn công tác thay thu quân, chúc tết các đảo, điểm đảo thuộc quần Đảo Trường Sa nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Trước sóng gió của biển khơi Đảo Song Tử Tây hiện lên như một biểu tượng kiên cường của Tổ quốc. Nơi đây không chỉ là “phên giậu” nơi đầu sóng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Tin 24h ngày 16/01/2025

Từ 1/1/2025, làm những việc này trên xe khách, người dân có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

Tin 24h ngày 15/1/2024

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm cho các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế và không gặp trở ngại.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 14/1/2025

Tin 24h ngày 14/1/2025

Rạng sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15/1/2025, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Tin 24h ngày 13/1/2025

Tin 24h ngày 13/1/2025

* Thủ tướng: Phải cập nhật hằng ngày kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước
Điểm sự kiện từ ngày 6/1 đến ngày 12/1/2025

Điểm sự kiện từ ngày 6/1 đến ngày 12/1/2025

Từ ngày 6/1 đến ngày 12/1/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 12/1/2025

Tin 24h ngày 12/1/2025

Phi hành đoàn trên chuyến bay đến Fort Lauderdale (Mỹ) vô tình chứng kiến những quả cầu phát sáng bay vút trên bầu trời đêm, khiến họ vô cùng choáng váng.
Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/1/2025, tại tỉnh Cao Bằng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; tổng kết 30 năm chương trình kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên và Đồn Biên phòng Ngọc Côn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...