Tham dự 2 điểm cầu tại Tỉnh ủy có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành, thị, có các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn, lãnh đạo và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường, thị trấn. Riêng 2 địa phương là huyện Đại Từ và TP Sông Công đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng đường truyền nên đã tổ chức trực tuyến đến 100% các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 - Tuyến chọn ảnh khác
Toàn cảnh điểm cầu hội nghị tại Tỉnh ủy Thái Nguyên.

* Tại điểm cầu đơn vị bầu cử số 3 có các ứng cử viên gồm: ông Hoàng Anh Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; ông Lý Đình Kiêm, Phó Trưởng phòng thực hiện quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và bà Vi Thị Thu, Điều dưỡng Khoa Nhi cấp cứu - sơ sinh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của những người ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng cử là ĐBQH khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cơ bản các ý kiến gửi gắm niềm tin tưởng vào các ứng cử viên tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV lần này. Tin tưởng, sau khi trúng cử ĐBQH, các ứng cử viên sẽ là cầu nối vững chắc giữa Trung ương với tỉnh và các cấp cơ sở.

Thay mặt các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 3, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã tiếp thu sâu sắc các ý kiến phát biểu của cử tri và cam kết thực hiện tốt chương trình hành động của mỗi ứng cử viên đã đề ra và thể hiện sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung mà cư tri gửi gắm, góp phần để xây dựng tỉnh Thái Nguyên và đất nước ngày càng phát triển.

*Tại điểm cầu trực tuyến đơn vị bầu cử số 1 có các ứng cử viên gồm: bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Công Hoàng, Bác sỹ cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; ông Lý Văn Huấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; bà Trần Thị Hạnh Quyên, Bác sỹ khoa Nhi, Bệnh viên A Thái Nguyên.

Tại hội nghị, cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động các ứng cử viên trình bày; đồng thời bày tỏ niềm tin vào các ứng cử viên và cũng đề đạt nguyện vọng, các đại biểu sẽ đề xuất với Đảng, Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm đến đời sống nhân dân trên mọi mặt bằng cách tạo các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Đại diện các ứng cử viên ĐBQH cũng đã trao đổi và làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Cùng ngày, các ứng viên ĐBQH khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử số 1 và số 3 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên và xã Cù Vân, huyện Đại Từ./.