Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn
UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 22 đợt thiên tai, 63 vụ cháy, 1 vụ nổ. Hậu quả làm 3 người chết, 20 người bị thương, ước thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Riêng trong quý I năm 2021, toàn tỉnhđã xảy ra 36 vụ cháy (tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm 2020), ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phối hợp vớicác đơn vị tại các địa phương huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân, công an và hàng trăm phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ. Trong công tác đóng quân canh phòng, năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn theo từng địa bàn, khu vực đóng quân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xác định nhiệm vũ phòng chống, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Nhận dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020./.