Tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn chính sách - đã psts
Toàn cảnh phiên họp.

Với sự tích cực, chủ động của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị, các chủ trương chính sách, chương trình hỗ trợ người dân của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo chung và sát với đối tượng khách hàng. Trong quý 1, đơn vị đã giải ngân trên 300 tỷ đồng cho trên 8.500 lượt khách hàng; hỗ trợ vay vốn cho trên 1.500 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo… gần 1.700 lượt hộ gia đình thuộc vùng khó khăn cũng đã được vay vốn phát triển kinh tế. Hiện, đơn vị đang quản lý gần 2.900 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 3.660 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để người dân tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của ngân hàng hiệu quả hơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội cần xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng vốn, phù hợp với từng giai đoạn, từng lĩnh vực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn vốn chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.