Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động tổ chức vào đầu năm học.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động vào đầu mỗi năm học là hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở giáo dục nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thương - Trường THPT Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Với những hội nghị tôi đã được tham dự thì tôi thấy rằng khi người lao động nêu lên những ý kiến của mình thì đều được nhà trường xem xét một cách rất chi tiết cẩn thận, và sau đó là giải quyết cho những người lao động được thấy thỏa đáng nhất",

Cô giáo Đào Thị Phương - Hiệu trưởng trường Mầm non Bảo Lý, Phú Bình cho biết: "Đối với các hoạt động như những ngày hội nghị viên chức thì đây là tiền đề để cho tất cả các cán bộ giáo viên, nhân viên là viên chức, người lao động chúng tôi xích lại gần nhau hơn, được cùng nhau trao đổi thảo luận để đưa ra mục tiêu chung".

Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

Một trong những nội dung quan trọng trong các hội nghị là nội dung kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu; thông qua báo cáo công khai tài chính của đơn vị và quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế thi đua khen thưởng, các chế độ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên. Tất cả các nội dung được triển khai trong hội nghị đều được các nhà trường chuẩn bị theo đúng quy trình 3 bước.

Cô giáo Chu Thị Diễm - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình cho biết: "Để chuẩn bị được hội nghị viên chức thì các tổ sẽ góp ý cho tất cả các bản kế hoạch năm học, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua và các những nội dung nhà trường sẽ đưa vào hoạt động trong năm học".

Ông Nguyễn văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Sau khi các cơ sở giáo dục tổ chức xong hội nghị viên chức thì công đoàn sẽ phối với chính quyền để tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức đối với các cơ sở giáo dục".

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Giáo dục, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023./.