Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan
Đoàn công tác Trung ương Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang hợp tác với Thái Lan thực hiện dự án "Phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ" tại xã Yên lạc, huyện Phú lương nhằm cải thiện cuộc sống người dân nghèo thông qua phát triển sản phẩm bền vững. Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cũng đã đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Central Retail đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và Đại siêu thị Go! Bên cạnh đó, từ năm 2019 tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani (Thái Lan) đã từng bước xúc tiến xây dựng dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 hoạt động này đến nay chưa thực hiện được. Trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi để biên bản sớm được ký kết.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác Trung ương Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. Đoàn công tác mời lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022 sẽ diễn ra tại Bangkok vào tháng 11 tới và tham dự kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ giữa Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan./.