Thúc đẩy, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa Thái Nguyên và nước CHDCND Lào
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Hòa Bình và đoàn kết Lào tại Thái Nguyên

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin với đoàn công tác những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 và 9 tháng năm 2022, đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn chú trọng với các địa phương của Lào, nhất là tỉnh Luang Prabang, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong dịp Tết Nguyên Đán Việt Nam, Tết Bunpimay Lào
tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các chương trình thăm hỏi, giao lưu, tặng quà một số lưu học sinh Lào. Tỉnh vũng thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm học tập kinh nghiệm mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời gắn kết vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam và Lào.

Trong mối quan hệ hợp tác lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, hiện có gần 1.400 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn, Ủy ban Hòa Bình và đoàn kết Lào tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để Thái Nguyên có thêm nhiều cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm nhất là trong hoạt động dân cử góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam Lào. Bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và các địa phương của nước bạn Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thúc đẩy, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa Thái Nguyên và nước CHDCND Lào

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình và đoàn kết Lào, bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Thái Nguyên Đồng chí đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như sự hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực giữa Thái Nguyên và các tỉnh của Lào, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Thái Nguyên trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và chuyển đổi số. Khẳng định sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục giữ gìn mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước hai dân tộc Việt - Lào./.