Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2488/QĐ-TTg bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm lại tính từ ngày 14/12/2016.

Tại Quyết định số 2489/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Đức Bình, Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Văn phòng Chính phủ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Ngô Văn Khánh, sinh ngày 17/2/1958 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

thu tuong dieu dong bo nhiem nhan su mot so co quan

* Liên quan đến công tác nhân sự, ngày 21/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, Cuba và Tây Ban Nha, nhiệm kỳ 2016-2019 cho các ông: Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Trung Thành và Ngô Tiến Dũng.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quyết định số 7426/QĐ – BYT về việc bổ nhiệm GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. * Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương. Ban Chỉ đạo có 16 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Tổ giúp việc gồm lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế và cán bộ của các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.

* Ngày 22/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Phú nhiệm kỳ 2015 – 2020.