Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã báo cáo với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian qua. Trong năm 2016, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn Quân khu 4 cơ bản ổn định; đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến rõ rệt. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4 luôn duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

thu truong tong cuc chinh tri tham bo tu lenh quan khu 4
Quang cảnh buổi làm việc.

Trung tướng Đỗ Căn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của LLVT Quân khu 4. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT quân khu chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, hướng vào quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt các phương án theo kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý các tình huống khi có yêu cầu. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương quân đội; có kế hoạch chi tiết về việc tổ chức đón Tết, vui xuân cho bộ đội đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, Trung tướng Đỗ Căn đã trao quà của Tổng cục Chính trị tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 vừa được thăng quân hàm Trung tướng.