Thần tốc kiểm soát ổ dịch tại Khu công nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên thông tin liên quan đến tình hình các ca bệnh liên quan đến công ty TNHH New one Vina và công ty TNHH RF Tech, công ty Osun tại Khu Công nghiệp Điềm Thụy, các công ty này xuất hiện 2 ca bệnh đầu tiên từ ngày 24/11/2021 liên quan đến việc đi từ Hà Nội và Bắc Giang trở về, đến thời điểm 15h ngày 26/11 đã ghi nhận 27 ca F0 là công nhân của 3 công ty trên, lực lượng chức năng và các địa phương đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan. Mặc dù có sự gia tăng về số ca F0, tuy nhiên với kinh nghiệm xử lý dịch và những chuẩn bị sẵn sàng, về cơ bản ổ dịch liên quan đến các công ty tại khu công nghiệp Điềm Thụy đã được kiểm soát với những chiến lược thần tốc

Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Làm xét nghiệm PCR với tất cả công nhân các công ty, toàn bộ công nhân làm việc trong các ca khác chúng tôi lập danh sách thông báo cho các địa phương, khuyến cáo các công nhân này đến các cơ sở y tế để khai báo y tế và làm các xét nghiệm theo quy định"

Không chỉ tại khu công nghiệp, phạm vi dịch tễ của các ca bệnh đã được ghi nhận có liên quan trực tiếp tới các địa phương, đặt ra thách thức với công tác chống dịch ở cơ sở. Thần tốc vào cuộc truy vết, các địa phương đã chủ động khoanh vùng trên phạm vi rộng, cách ly tạm thời một số ổ dịch, thiết lập trạm y tế lưu động và nhiều giải pháp cấp bách chủ động chống dịch, song song với tiếp tục rà soát phủ rộng tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 tới toàn dân.

Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết: "Khi xuất hiện tình huống F0 ở một xã, thị trấn nào thì kịp thời khoanh vùng để ổn định dành thời gian cho việc bóc tách, truy vết, sau khi bóc tách, truy vết xong thì mọi hoạt động lại trở về bình thường "

Xác định việc mở cửa theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128 của Chính phủ với việc di chuyển lưu thông giữa các tỉnh , việc xuất hiện F0 trong cộng đồng và xuất hiện các ổ dịch là tình huống đã được chuẩn bị, xác định từ trước, Thái Nguyên đã chuẩn bị nhiều điều kiện tương ứng kịch bản dịch như thiết lập bệnh viện dã chiến, tiêm chủng toàn dân, sẵn sàng vật tư, thiết bị y tế, khu cách ly nên không có tình trạng chủ quan trước dịch bệnh.

Để ứng phó dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn những ngày tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: "... đi từ vùng đỏ về mà không xét nghiệm, không đi cách ly, hoặc đi từ vùng cam về mà không khai báo hoặc khai báo không trung thực có thể căn cứ củng cố hồ sơ để khởi tố, lấy đó làm tính răn đe để công dân có trách nhiệm, các huyện, thị, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các xã, thị trấn, các tổ Covid cộng đồng để làm sao gia đình có người nào về đều nâng cao ý thức khai báo; khơi dậy ý thức trách nhiệm của người dân các tổ Covid cộng đồng để giữ vững vùng xanh an toàn; các doanh nghiệp phải cam kết quản lý, chịu trách nhiệm nếu công tác quản lý lơi lỏng; chúng ta lại cùng nhau đoàn kết một lòng, lấy điểm tựa là lòng tin của người dân để tiếp tục lại cùng nhau chiến đấu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tổ Covid cộng đồng trong kiểm soát dịch, đồng chí mong muốn mỗi công dân Thái Nguyên sẽ tiếp tục là một chiến sỹ góp sức vào công tác phòng, chống dịch của địa phương, giữ vững Thái Nguyên là an toàn khu trong mọi tình huống.