Thăm, tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà gia đình thương bệnh binh trên địa bàn thành phố Sông Công.

Tại gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và chúc các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công luôn khỏe mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và là tấm gương sáng mẫu mực, tích cực động viên con cháu trong lao động phát triển kinh tế, học tập và công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh giầu mạnh. Những năm qua, Thái Nguyên luôn giành nhiều nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và người dân vào công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chi trả chế độ ưu đãi hàng tháng cho trên 20.000 người có công, thân nhân người có công trên địa bàn theo quy định. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận sự quan tâm, chăm lo chu đáo của chính quyền địa phương đến các đối tượng chính sách, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của tổ quốc, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm người có công với cách mạng và các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Trong chuyến thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã thăm hỏi,tặng quà,động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia các chốt trực,làm việc tại các khu cách ly, gửi gắm niềm tin và chúc lực lượng tuyến đầu sẽ vững vàng để bảo vệ nhân dân Thái Nguyên an toàn trước những diễn biến còn nhiều phức tạp của dịch bệnh như hiện nay.