Sáng 11-7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước sau khi sáp nhập tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Chiều 10-7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác giai đoạn hợp nhất 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.
Khi hành chính cấp tỉnh có sự thay đổi, trung tâm mới được xác định, cũng là lúc nhiều cán bộ sẽ đến công tác ở một nơi mới. Hành trình từ Bắc Kạn về Thái Nguyên, không chỉ là sự di chuyển địa lý, mà còn là hành trình thích nghi, hòa nhập và tiếp tục cống hiến.
Nhằm chuẩn bị những điều kiện làm việc tốt nhất để các cán bộ từ Bắc Kạn chuyển đến thuận lợi tiếp cận công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, những ngày này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt. Thực hiện chủ trương sáp nhập và điều động cán bộ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong khu vực, cuối tháng 6/2025, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 70 cán bộ, nhân viên đến từ các cơ quan báo chí tỉnh Bắc Kạn. Trong số này, có hơn 60 cán bộ, nhân viên chuyển về công tác tại Thái Nguyên; 10 người tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Bắc Kạn, phục vụ thông tin liên tục, kịp thời. Việc bố trí nơi làm việc, sắp xếp công tác chuyên môn được triển khai nhanh chóng, đảm bảo các cán bộ từ Bắc Kạn có thể bắt nhịp với môi trường làm việc mới một cách sớm nhất.
Ngày 1/7 tới đây, Bắc Kạn và Thái Nguyên sẽ hợp nhất, đánh dấu bước chuyển mình lớn về tổ chức hành chính, và cũng là cơ hội để mở rộng liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội. Trong hành trình ấy, hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng, bởi với một tỉnh vùng cao như Bắc Kạn, mở được con đường là mở được hướng đi cho dân, cho hàng hóa, cho du lịch và cho tương lai.