Thái Nguyên: Tiên phong triển khai số hóa trong quản lý cây xanh
Đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hoạt động trồng cây

Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Thái Nguyên kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng lòng ủng hộ, đồng hành trong việc trồng cây, trồng rừng; mỗi gia đình trồng từ 1-2 cây xanh trở lên, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trồng từ 10 cây xanh trở lên, xây dựng mô hình “Mỗi tuyến phố một loài cây xanh”. Với mục tiêu phấn đấu trồng từ 7 đến 10 triệu cây xanh, Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh triển khai số hóa trong việc quản lý, thông qua bản đồ số, mã số định danh để truy suất, quản lý, theo dõi diện tích và số lượng cây xanh được trồng mới trên địa bàn.

Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động ý nghĩa, được tổ chức trong những ngày đầu xuân, nhằm lan tỏa khí thế mới, quyết tâm mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên hưởng ứng trồng cây xanh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “Vì một Việt Nam xanh”. Đây cùng là hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đó là “Ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên”.

Tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc - tiền thân của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nơi khởi nguồn của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng là hoạt động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thực hiện đúng theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Thái Nguyên: Tiên phong triển khai số hóa trong quản lý cây xanh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ phát động

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng hoan nghênh tinh thần hưởng ứng, phương thức phát động và thực hiện phong trào trồng cây xanh của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, Thái Nguyên là một trong những tỉnh tiên phong trong ứng dụng số hóa, ứng dụng công nghệ để quản lý, chăm sóc phát triển cây xanh. Đây là gợi mở cho nhiều địa phương khác để phấn đấu cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Sau khi tham gia trồng cây xanh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã đi thăm Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Tại đây, tháng 9 năm 1949 đã khai giảng khóa đầu tiên Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Đây cũng là nơi đào tạo, huấn luyện cán bộ thường xuyên của Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp./.