Thái Nguyên tăng cường xử lý hàng hóa vi phạm về tem nhãn
Số hàng hóa là quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ ước tính hơn 1 tấn

Khoảng 17h ngày 29/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đội Cảnh sát Trật tự và phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phát hiện và tạm giữ hơn 1 tấn hàng hóa là quần áo chưa rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu vi phạm về tem mác.

Được biết, số hàng hóa trên được chở từ Nam Định lên Thái Nguyên trên ô tô tải thùng kín mang biển kiểm soát 19C-103.62 do lái xe Vũ Đình Hải sinh năm 1995, quê quán tại huyện Phú Xuyên, T.P Hà Nội điều khiển.

Lái xe Vũ Đình Hải, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội phân bua: “Người ta gửi là em chở thôi. Trước đó, chở kiều này thì em không biết là vi phạm. Em chỉ là người chở thuê thôi”.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ban đầu 14 thùng hàng hóa có tổng trọng lượng hơn 1 tấn hàng gồm quần áo các loại, chưa chứng minh được hóa đơn chứng từ, vi phạm về tem mác và nhãn hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vi phạm trên.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm và đảm bảo phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo về thực hiện “mục tiêu kép”.

Ông Lê Minh Tuấn, Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Phát hiện ngăn chặn và kiểm soát tốt lượng người, hàng hóa ra vào tỉnh sẽ góp phần vào cùng Ban chỉ đạo của tỉnh ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại các tỉnh khác lây lan sang địa bàn tỉnh Thái Nguyên”./.