thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Tiếp nối thành công của các Lễ hội Thơ Thái Nguyên những năm qua và hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17, Lễ hội Thơ Nguyên Tiêu năm nay được tổ chức quy mô lớn, với nhiều điểm mới, hấp dẫn
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Lễ hội gồm phần lễ chính với những hoạt động truyền thống như: nghi lễ thả thơ, ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật được các nghệ sĩ, nghệ nhân và học sinh, sinh viên trong tỉnh trình diễn.
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia nghi lễ thả thơ. Ảnh: Báo Thái Nguyên
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Trong khuôn khổ Lễ hội thơ còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Vườn thơ, họa và một số hoạt động phụ trợ, gồm: Vườn Thi ca và Tuổi trẻ; vườn Thi - Họa; trưng bày ảnh nghệ thuật, sách, báo, tạp chí, tác phẩm, thư pháp…và thi Đề thơ vào ảnh, thi vẽ tranh theo thơ; cuộc thi Thơ muôn nhà; cuộc thi Thơ trẻ; con đường thi ca “Lục bát Thái Nguyên”
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Lễ hội thu hút sự quan tâm của nhiều em học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Phần thi đề thơ vào ảnh
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Cùng ngày, Hội Văn học nghệ thuật TP Thái Nguyên khai mạc Chương trình Thơ Nguyên tiêu “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. Hội đã trao thưởng cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi sáng tác thơ về Chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019” với 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 6 giải khuyến khích
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Chương trình Thơ Nguyên tiêu “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” thu hút sự tham gia của nhiều người yêu thơ trên địa bàn TP Thái Nguyên, đặc biệt là người cao tuổi
thai nguyen soi noi le hoi tho nguyen tieu 2019
Lễ hội thơ đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong tâm thức người dân Thái Nguyên, góp phần tuyên truyền xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy những nét đẹp trong thi ca Việt Nam. Từ đó, đưa những giá trị văn học, thi ca đến gần hơn với các độc giả yêu thơ, tạo nên nét văn hóa riêng, một mỹ tục đẹp của đất nước mỗi dịp đầu xuân./.