Thái Nguyên là điểm sáng của cả nước về thực hiện an sinh xã hội
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao tặng thiếu nhi Thái Nguyên những món quà ý nghĩa

Báo cáo trước Quốc hội kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thái Nguyên luôn xác định việc đảm bảo tốt an sinh và phúc lợi xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Từ đó các quyền của trẻ em ngày càng được tôn trọng, Thái Nguyên liên tục được xếp thứ hạng cao về thực hiện quyền trẻ em với lần xếp hạng gần nhất đứng ở vị trí 6/63 tỉnh, thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Quốc hội luôn đánh giá Thái Nguyên là điểm sáng của toàn quốc trong thực hiện công tác an sinh xã hội và cần được nhân rộng; trên nền tảng các chính sách đã triển khai, đồng chí cũng đề nghị Thái Nguyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ trẻ em, huy động các nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng, đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với thiếu nhi Thái Nguyên nói chung và những em nhỏ có hoản cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên hứa sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để thực hiện có hiệu quả hơn nữa quyền trẻ em và đảm bảo an sinh xã hội.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đã thăm quan khuôn viên nơi ở và làm việc của Bác Hồ, tham dự chương trình nghệ thuật Chắp cánh ước mơ, tiếp sức em tới trường và nhận học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.