Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.
Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Các đại biểu tiến hành nghi lễ chào cờ.
Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Mở đầu diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cách đây 30 năm, vào ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự đoàn kết mạnh mẽ và hợp tác cùng phát triển giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, tạo ra những vận hội và thời cơ mới, với những vị thế pháp lý cao hơn trong quan hệ quốc tế để cùng phát triển.
Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua các mốc thời gian, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 78 tỷ USD, gấp hơn 150 lần năm 1992, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang đầu tư tại 59/63 tỉnh, thành phố với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 80 tỷ USD.

Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thay mặt cho Nhà nước hai nước, nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính bước ngoặt, mở ra những cơ hội to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc thời gian tới.

Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT) và SEVT đối với sự phát triển của Thái Nguyên nói riêng và quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Byeong Kuk.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên là một trong những điểm sáng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, và đã trở thành một trong những “cứ điểm sản xuất” của các nhà đầu tư lớn đến từ Hàn Quốc đến với Thái Nguyên. Điểm nhấn là Tập đoàn Samsung đầu tư Nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Yên Bình với số vốn đầu tư 2 tỷ USD. Đến nay, Tập đoàn Samsung đã nâng tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh lên 7,53 tỷ USD, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Từ thời điểm Tập đoàn Samsung bắt đầu đầu tư, tỉnh Thái Nguyên luôn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do đã hợp tác hữu nghị từ năm 2005. Đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, hai địa phương luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả, tin cậy và ngày càng được củng cố vững chắc. Với tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ và sẵn sàng đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của mình. Tỉnh Thái Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc nói riêng trong khuôn khổ hành lang pháp lý. Thái Nguyên đang phấn đấu trở thành điểm đến đầu tư quan trọng hàng đầu trong số các khu vực đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ.
Thái Nguyên: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ lỷ niệm.