Từ sáng ngày 23/4, đường phố đã trở nên nhộn nhịp hơn, song người dân vẫn tuân thủ, chấp hành các quy định cũng như khuyến cáo của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi ra nơi công cộng. Chị Lò Diệu Linh - phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên - một hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ Thái chia sẻ “Điều đầu tiên mọi người cần chú ý là tiếp tục đeo khẩu trang, mỗi người cần có ý thức, nếu thực sự cần thiết thì ra ngoài đường không thì vẫn nên ở nhà

thai nguyen khong chu quan lo la trong phong chong dich covid 19
Hoạt động buôn bán, kinh doanh tại khu vực Chợ Thái trong ngày 23/4.

Đối với các hoạt động kinh doanh buôn bán dịch vụ ăn uống, các cửa hàng vẫn tuân thủ các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Anh Vũ Quang Dũng - Chủ quán kinh doanh ăn uống chia sẻ “ Hôm nay mở cửa trở lại, chúng tôi đã yêu cầu khách hàng ngồi xa nhau, đảm bảo giữ khoảng cách, giữ an toàn. Thông thường tại quán cũng rất hiếm khi duy trì 20 người một lúc nhưng nếu có tình trạng như vậy xảy ra thì chúng tôi sẽ động viên khách mua mang về hoặc chờ đợi thêm chút thời gian

thai nguyen khong chu quan lo la trong phong chong dich covid 19

Một số cửa hàng kinh doanh ăn uống đã mở cửa trở lại

phục vụ nhu cầu của người dân.

Mặc dù còn 4 ngày nữa học sinh học sinh khối 9 và 12 đi học mới trở lại đi học, những tập thể cán bộ, giáo viên trường THCS Chu Văn An, TP Thái Nguyên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh trường lớp… nhằm đảm bảo các yếu tố dịch tễ trong phòng chống dịch Covid-19 tại trường học. Chia sẻ về những công việc sẽ được nhà trường triển khai trong tuần tới khi đón học sinh đi học trở lại, Ông Đặng Quang Đoàn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, TP Thái Nguyên cho biết “Nhà trường ra thông báo đối với học sinh kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường, nhà trường sẽ tổ chức các lực lượng để hướng dẫn các em từ cổng trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống một cách an toàn nhất

Vận tải hành khách công cộng là 1 trong những lĩnh vực được hoạt động trở lại kể từ 0h ngày 23/4 trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi nhận được thông tin này, Bến xe khách Thái Nguyên đã khẩn trương triển khai các phần việc cần thiết theo chỉ đạo của tỉnh và Sở Giao thông vận tải nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu trong phòng chống dịch Covid-19 khi các tuyến xe khách tại bến chính thức hoạt động trở lại vào ngày 24/4. Ông Phạm Đăng Thiện, Chủ tịch HĐQT Cty CP Vận tải Thái Nguyên cho biết “Chúng tôi đã dán thông báo khuyến cáo về các biện pháp thực hiện nơi công cộng, thời điểm hiện tại chúng tôi chưa mở cửa các hàng quán kinh doanh xung quanh khu vực bến, trước khi cấp lệnh xe xuất bến, chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu nhà xe ký cam kết trong suốt hành trình, đảm bảo an toàn cho người dân

Tuy nhiên, thực tế cũng ghi nhận vẫn còn 1 bộ phận người dân chưa thực sự chấp hành tốt các quy định trong phòng chống dịch bệnh… Trước thực tế này, công tác tuyên truyền phòng chống dịch vẫn tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh dưới nhiều hình thức…

thai nguyen khong chu quan lo la trong phong chong dich covid 19

Một bộ phận người dân vẫn chủ quan, chưa tự giác thực hiện

các quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Với tinh thần mỗi người dân là 1 chiến sỹ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kể từ ngày 27/3 đến 18h00’ ngày 23/4, 27 ngày trôi qua, trên địa bàn tỉnh không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Đây sẽ là cơ sở và tiền đề để Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./.