thai nguyen cho y kien vao quy hoach tong the di tich lich su nui van nui vo
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Với mục tiêu quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc Gia Núi Văn – Núi Võ và các di tích liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Tể tướng Lưu Nhân Chú, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa đã được ghi nhận, đưa di tích trở thành điểm đến của du lịch tỉnh Thái Nguyên và du lịch Việt Nam. Theo đó, dự kiến đồ án quy hoạch trên diện tích 110ha, nằm trên địa phận 2 xã Văn Yên và Ký Phú, với nhiều đề xuất các dự án thành phần và cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể di tích. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo, các đại biểu đề nghị Đơn vị tư vấn làm rõ các vấn đề như: V iệc đánh giá hiện trạng đất đai, xác định ranh giới quy hoạch và gắn kết nối không gian với Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc. Nội dung các hạng mục tôn tạo, xem xét đánh giá vấn đề bảo vệ môi trường và kết nối hạ tầng giao thông với Khu di tích cần quan tâm chú trọng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa – du lịch và thể thao phối hợp với huyện Đại Từ và các ngành liên quan sớm hoàn thành báo cáo trình Hội đồng thẩm định quốc gia xem xét. Huyện Đại Từ cần khẩn trưởng đưa các danh mục Dự án vào quy hoạch, nhất là việc quy hoạch Khu Quần thể trường đua ngựa để tiến hành xúc tiến nhà đầu tư đến thực hiện Dự án. Đề nghị các ngành liên quan cập nhật các căn cứ pháp lý, thực hiện theo đúng Luật Quy hoạch 2018.