thai lan tuong prayut bat dau van dong bau cu tren mang xa hoi
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: AP)

Cuối tuần qua, đội ngũ truyền thông của Tướng Prayut đã mở trang mạng www.prayutchan-o-cha.com với các ngôn ngữ Anh và Thái cùng với những tài khoản trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter với tên Prayut Chan-ocha.

Trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan nói rằng do hiện nay người dân ngày càng sử dụng các mạng xã hội để làm phương tiện thông tin, ông quyết định mở trang cá nhân trên Facebook để làm kênh liên lạc hai chiều, qua đó ông có thể tương tác với người dân để giải thích các chính sách và thông tin kết quả công tác của chính phủ.

Ông cũng mời người dân viết thư cho mình và bày tỏ các vấn đề khúc mắc trên mạng với ông.

Hồi đầu tháng, ông Prayuth cuối cùng cũng đã thừa nhận “rất quan tâm đến chính trị."

Kể từ khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5/2014, Tướng Prayuth đã liên tục ngụ ý rằng ông muốn tiếp tục nắm quyền lực trong khi cam kết vẫn tổ chức các cuộc bầu cử./.