Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên.
Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên.

Với phương châm Nhân văn - Trí tuệ - Phát triển, Văn nghệ Thái Nguyên tiền thân là Báo Văn nghệ Bắc Thái đã được đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh đánh giá là một trong số rất ít tờ báo Văn nghệ có chất lượng cao, thậm chí vượt ra khuôn khổ của một tờ báo địa phương. Năm 2021, Văn nghệ Thái Nguyên đã có một bước chuyển mới khi được chuyển đổi từ báo sang tạp chí theo Quy hoạch báo chí của Chính phủ. Văn nghệ Thái Nguyên vẫn giữ vững chất lượng và được trình bày đẹp hơn, dày dặn hơn, có điều kiện tập trung, đi sâu vào chuyên ngành văn học nghệ thuật. Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử cũng đồng thời được thiết lập để thông qua mạng internet đưa sản phẩm của mình đến với đông đảo công chúng.

Phát huy thành quả của 30 năm qua, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm với Đảng bộ, chính quyền và với đông đảo độc giả để đóng góp nhiều hơn công sức của mình xây dựng xã hội ngày một tươi đẹp và nhân văn hơn theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình.