TĂNG CƯỜNG, PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương để xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2021, đổi mới và sáng tạo, khắc phục những khó khăn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, tham mưu triển khai các nhiệm vụ bầu cử đúng quy định, nội dung và thời gian, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phát động, vận động Nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền trên 1.000 tỷ đồng, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với các “tà đạo” và các tổ chức tự xưng; vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tính chung cả Cụm hiện nay trên 600 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cụm Thi đua đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”và các chương trình an sinh xã hội được trên 260 tỷ đồng, từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 3.200 căn nhà cho hộ nghèo; Trao tặng hàng vạn phần quà trị giá gần 120 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Năm 2021, toàn cụm chủ trì tổ trên 6.700 cuộc giám sát; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tổ chức trên 11.700 hội nghị tiếp xúc cử tri...

Vui mừng thông tin trước đại biểu của các tỉnh về dự hội nghị tình hình phát triển kinh tế xã hội, đăc biệt là nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất an toàn của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao hoạt động MTTQ của cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2021 đã thực hiện tốt công tác giám sát; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương MTTQ Việt Nam để cụm thi đua 7 tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hành động, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong vùng cũng như của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp giới thiệu tới các đại biểu về sự kiện tròn 1 năm Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi số với rất nhiều kết quả tích cực, ngay sau đó các đại biểu đã cùng cài đặt ứng dụng số C – Thái Nguyên – coi đây là một kinh nghiệm hay để áp dụng tại địa phương.

Hội nghị cũng đã tiến hành phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2022; trao Cờ luân lưu cho tỉnh Hòa Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022.