tang cuong cong tac phong chong dich covid 19
Lực lượng chức năng của TX Phổ Yên thực hiện biện pháp phun thuốc khử trùng, tiêu độc phòng chống dịch tại nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh, ở xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên. Ảnh: BTN

Qua hệ thống giám sát của Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày 07/3/2020, nước ta đã ghi nhận thêm 04 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 20 trường hợp, trong đó 16 trường hợp đã điều trị khỏi và được xuất viện.

Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 18 giờ ngày 07/3/2020, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tổng số người nước ngoài từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch đến tỉnh Thái Nguyên là 1.105 người, thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày là 155 người, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tổng số người Việt Nam và Thái Nguyên trở về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày là 118 người, trong đó có 15 người đang được theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1960, cùng cháu là Phạm Minh Lâm, sinh năm 2016, trú tại địa chỉ: Quán cà phê Ruby, tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên: Ngày 05/3/2020, bà Nguyễn Thị Hạnh và cháu Phạm Minh Lâm có đi thăm con gái là Phạm Ngọc Thu, cư trú tại số nhà 21B8, khu dân cư 918, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, làm tiếp viên hàng không. Chị Phạm Ngọc Thu có tên trong danh sách Tổ tiếp viên trên chuyến bay có bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung dương tính với Covid-19 ở Hà Nội. Chị Phạm Ngọc Thu không về Thái Nguyên kể từ sau chuyến bay có bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung dương tính với COVID-19 ở Hà Nội. Hiện cả 03 trường hợp trên không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và đều được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Trường hợp Diệp Văn Hữu, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xóm Trại Đèo, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ từ Quảng Tây, Trung Quốc về địa phương ngày 01/3/2020. Ngày 06/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, được điều trị cách ly theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ. Ngày 07/3/2020, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung, hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường các biện pháp nắm bắt thông tin người dân đi, đến từ vùng có dịch./.