Được xây dựng từ những năm 1976, 3 nhà chung cư cũ hiện có 135 hộ trên 240 căn hộ có người sinh sống với tổng số trên 500 nhân khẩu, phần lớn họ là công nhân các đơn vị của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã nghỉ hưu, số còn lại là lao động tự do thuê lại căn hộ để mưu sinh. Hơn 40 năm qua cùng với thời gian công trình đã ngày càng xuống cấp trầm trọng khiến người dân lo lắng bất an.

Sớm giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân
Khu nhà bị xuống cấp trầm trọng.

Ông Mã Ngọc Cương - Khu chung cư 5 tầng, phương Trung Thành, TP Thái Nguyên cho biết: "Sắt thép tất cả đã bị hoen rỉ, nhiều chỗ đã bị nứt thậm chí có những bức tường đã bị vỡ bị đổ rơi xuống, trong khi đó có những người đã bị tai nạn chính trần nhà rơi đã phải đi cấp cứu".

Ông Trần Văn Đức - Khu chung cư 5 tầng, phương Trung Thành, TP Thái Nguyên phản ánh: "Dột rất nhiều thế và những cột trống rất yếu, đặc biệt là cầu thang rất tồi tệ".

Cũng vì quá lo lắng nhiều hộ đã phải gia cố căn nhà bằng nhiều cách để đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình, có hơn 100 căn hộ người dân lo ngại không an toàn nên đã khóa cửa bỏ không

Ông Mã Ngọc Cương cho biết thêm: "Những cột bị lở, sắt thép, họ tự chát lại hoặc là có những bức tường nào nó quá nguy hiểm người dân phải đập đi chát lại để đảm bảo ở sạch sẽ, còn thực tế khu nhà này vẫn có thể ở được có thể ở được nhưng nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào".

Ông Trần Văn Đức mong muốn: "Mong muốn cơ quan chức năng, Đảng Nhà nước quan tâm và tiến hành triển khai ttôn tạo khu này thành một khu chung cư để bà con chúng tôi được yên tâm".

Sớm giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân

Theo đánh giá của sở xây dựng ba nhà chung cư này đã có mức độ nguy hiểm cấp độ C có nghĩa là khả năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ người dân sinh sống tại đây đã nhiều năm kiến nghị các cơ quan chức năng có phương án giải quyết Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện

Ông Trương Việt Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành, TP Thái Nguyên cho biết: "Trước đây nó thuộc về công ty thì rất là khó giải quyết, tuy nhiên bây giờ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền là chính quyền địa phương cũng đề nghị là có chủ trương để thực hiện cái việc mà cải tạo sửa chữa hoặc xây mới đối với chung cư này và có một chính sách để hỗ trợ người dân đang sinh sống ở trên địa bàn"

Mặc dù UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản về việc tiếp nhận quản lý sửa chữa khu chung cư và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình. Báo cáo UBND thành phố xem xét đầu tư theo quy định, song vướng mắc hiện nay là UBND dân Thành phố Thái Nguyên vẫn chưa tiếp nhận nguyên trạng khu chung cư tiến độ giải quyết còn chậm, dù còn vướng mắc nhưng trước nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng.