Sôi nổi ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi"
Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi năm 2021” với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi năm 2021” được tổ chức tại Trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa. Gần 200 đoàn viên thanh niên của các trường trên địa bàn huyện Định Hóa đã có dịp được giao lưu, học hỏi, hiểu biết thêm về văn hóa dân tộc thông qua các lời ca, điệu múa, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Em Ma Đình Kiên, Học sinh Trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa chia sẻ: "Lần đầu tiên em được đứng trước nhiều người, biểu diễn tài năng của mình, em muốn lan tỏa nét đẹp dân tộc mình đến với mọi người"

Chị Hoàng Thị Vân, Bí thư đoàn Trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa cho biết: "Giáo dục truyền thống văn hóa các dân tộc cho các em học sinh là một hoạt động chúng tôi thường xuyên quan tâm chú trọng, để cho các em hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc mình, từ đó sẽ biết bảo tồn, phát huy giá trị của truyền thống văn hóa dân tộc"

Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” là một hoạt động thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động. Năm nay, hành trình Tôi yêu tổ quốc tôi tại Thái Nguyên lựa chọn tổ chức tại mảnh đất an toàn khu kháng chiến, giành nhiều sự quan tâm tới tập hợp, đoàn kết thanh niên các dân tộc, tôn giáo. Ngoài các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, hành trình còn tổ chức trao tặng các túi quà an sinh cho học sinh nghèo vượt khó, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh và trao túi thuốc an sinh cho nhân dân.

Anh Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Với Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” thì Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh cũng xác định những hoạt động cụ thể trong công tác tuyên truyền ứng dụng công nghệ số để triển khai công tác tuyên truyền một cách hiệu quả đến gần nhất với các bạn đoàn viên, hội viên."

Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2021 đã khép lại với dư âm là khát vọng, hoài bão và tình yêu của tuổi trẻ với quê hương đất nước, hành trình với các hoạt động ý nghĩa thêm một lần nữa khẳng định vai trò của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam - lá cờ đầu trong tập hợp, đoàn kết và phát triển thanh niên trong thời đại mới.